(CNA)
Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa 2/4/2006
Tòa Thánh cho biết trong tháng Tư này, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Hoa Lục. Thông báo của Tòa Thánh có đoạn viết Đức Thánh Cha khẩn xin sao cho "Giáo Hội tại Trung Hoa có thể thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng trong an bình và tự do trọn vẹn".

Tòa Thánh hiện nay đang thăm dò những phương thế để giúp đỡ tốt hơn cho người Công Giáo tại Hoa Lục, nơi mà chính quyền cộng sản đã thiết lập một giáo hội do nhà nước bảo trợ mà thường xuyên chèn ép ngay cả bằng bạo lực chống lại những tín hữu vẫn trung thành với Đức Thánh Cha.

Giáo Hội hầm trú tại Hoa Lục vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chuyên gia về tự do tôn giáo nói rằng quyền tự do tôn giáo của các tín hữu này thường xuyên bị chà đạp và canh chừng nghiêm nhặt.

Đức Tân Hồng Y Giuse Trần Như Quân đã khích lệ người Công Giáo tại Hoa Lục "kiên nhẫn" trong đấu tranh cho tự do tôn giáo. Trong thời gian gần đây, Tòa Thánh đã nhiều lần bày tỏ thái độ cởi mở và lắng nghe nhà cầm quyền Trung quốc với hy vọng rằng có thể đạt đến một sự tương nhượng nào đó. Tuy nhiên, Trung quốc vẫn khăng khăng đưa ra điều kiện tiên quyết là Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao hiện nay với Đài Loan là điều mà Tòa Thánh đến nay vẫn cương quyết không chấp nhận.

Trên thế giới, hiện nay chỉ có 27 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan là Tòa Thánh, Quần Đảo Solomons, Tuvalu, Cộng Hoà Quần Đảo Marshall, Cộng Hoà Palau, Cộng Hoà Kiribati, Burkina Faso, Cộng Hoà Chad, Cộng Hoà Gambia, Cộng Hoà Malawi, Cộng Hoà Dân Chủ São Tomé và Príncipe, Cộng Hoà Senegal, Vương Quốc Swaziland, Belize, Cộng Hoà Costa Rica, Commonwealth of Dominica, Cộng Hoà Dominican, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint Christopher và Nevis, Saint Vincent và Grenadines. Tất cả các nước lớn đều đã lần lượt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.