BEIJING 01/04/06 - Tờ Nhật Báo Trung Quốc, ấn bản Anh ngữ, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, loan tin Bắc Kinh và Vatican đang liên lạc với nhau để bình thường hóa quan hệ ngoại giao.Tuy nhiên, vào thời điểm nào sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao thì chưa được biết.

Ông Ye Xiaowen, Giám Đốc Quản Trị Tôn Giáo Vụ Trung Quốc nói với tờ Nhật Báo Trung Quốc rằng “Tòa Thánh phải đồng ý với Trung Quốc về 2 nguyên tắc cơ bản trước khi quan hệ ngoại giao có thể được tái lập” Ông nói thêm: “Sự liên lạc giữa chúng tôi vẫn đang tiến hành nhưng khó đưa ra được một thời khoá biểu nhất định”.

Đây là lần đầu tiên một giới chức cao cấp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc bình luận về vấn đề nhậy cảm mà ĐGH Bênêđictô XVI sau khi lên ngôi Giáo Hoàng đã tuyên bố là Ngài coi việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu.

Vào ngày 25 tháng 3 vừa qua Bộ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh là Đức TGM Giovanni Lajolo tuyên bố với báo chí là “Thời cơ đã đến để Vatican và Bắc Kinh nối lại quan hệ ngoại giao bị cắt đứt từ năm 1951".

Ông Ye Xiaowen xác định lại hai điều kiện của Bắc Kinh là Vatican phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và phải giới hạn việc can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Nếu được thế, ông Ye tuyên bố, hai bên sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao sớm. Ông cũng nhấn mạnh “Đối với chúng tôi vấn đề sẽ rất khó nếu hai nguyên tắc trên không được tôn trọng.”

Đối với vấn đề cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Tòa Thánh đã nhiều lần tuyên bố là sẽ di dời Tòa Khâm Sứ từ Đài Bắc về Bắc Kinh. Điều kiện này không còn là vấn đề. Nhưng về điều kiện thứ hai, Tòa Thánh không chịu nhượng bộ quyền bổ nhiệm Giám Mục. Vì đó là quyền tối thượng của ĐGH. Nhưng chính quyền Bắc Kinh lại coi việc Tòa Thánh bổ nhiệm Giám Mục là sự can thiệp vào nội tình Trung Quốc.

Ông Ye nhấn mạnh: “Chúng tôi phải có tiếng nói trong việc bổ nhiệm Giám Mục. Từ trước tới nay chúng tôi vẫn chỉ định và tấn phong Giám Mục. Chúng tôi sẽ giữ vững lập trường này”.

Dù với lời lẽ cứng rắn trên, nhưng Ông Giám Đốc Quản trị Tôn Giáo Vụ cũng đưa ra lời tuyên bố có vẻ nhượng bộ. Ông nói: “Vấn đề bổ nhiệm Giám Mục có thể giải quyết bằng cách đôi bên tham khảo.” Ông không cho biết thêm ý nghĩa của từ tham khảo

Lời nhận xét của ông Giám Đốc được coi là một nỗ lực của Bắc Kinh muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Vì lời tuyên bố này mà giới quan sát nhận xét rằng mối bang giao giữa Vatican và Bắc Kinh sẽ được tái lập trong một tương lai gần vì hai bên đang áp dụng một giải pháp dung hòa. Đó là chính quyền Bắc Kinh đề cử ứng viên Giám Mục để ĐGH phê chuẩn, cũng như Tòa Thánh đề nghị ứng viên để chính quyền Trung Quốc thông qua.

Vế số giáo dân, tờ Nhật Báo nói trên cho biết Trung Quốc chỉ có 5 triệu người Công Giáo và có 6000 nhà thờ. Nhưng đây là con số của chính quyền, muốn giảm mức độ quan trọng của Giáo Hội Công Giáo vì chỉ tính những giáo dân của Giáo Hội do nhà nước kiểm soát. Giới quan sát quốc tế cho rằng có ít nhất 8 tới 10 triệu giáo dân nữa thuộc giáo hội thầm lặng. Họ trung thành với Tòa Thánh và đa số Giám Mục được nhà nước bổ nhiệm và tấn phong, đều đã xin ĐGH đặc cách phê chuẩn. Trong âm thầm, các Ngài vẫn tuân phục ĐGH. Chính vì vậy, Tòa Thánh Vatican luôn luôn nhấn mạnh không có vấn đề Giáo Hội quốc doanh, cũng không có Giáo Hội thầm lặng mà chỉ có một Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc.