VATICAN CITY, MAR 30, 2006 (VIS) - Sứ điệp ngày 5 tháng 3 của Đức Thánh Cha Benedict XVI vê Ngày Cầu Nguyện Ơn Gọi Hoàn Cầu lần thứ 43 sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 5, Chúa nhật IV Phục Sinh với chủ đề: “Ơn Gợi trong Mầu nhiệm của Giáo Hội”.

“Hai ngàn năm lịch sử làm cho chúng ta khó khăn trong việc nhận biết sự mới mẻ về mầu nhiệm thiêng liêng rất cao quý là được làm con cái của Thiên Chúa, đó là trọng tâm của lới giáo huấn của thánh Phao lồ, mà Đức Thánh Cha đã viết trong sứ điệp của ngài. “Chúng ta được mời gọi để sống như anh chị em của Chúa Kitô, và chúng ta trở thành con cái của cùng một Cha. Ân huệ này làm đảo lộn tất cà mọi ý tưởng và kế hoạch của con người.”

“Vậy thì, chúng ta phải nói như thế nào,” Đức BenedictXVI hỏi, “mọi thứ cám dỗ, tuy rất năng nề trong thời đại chúng ta, chúng ta tự mãn để khép kín với mọi kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa hoạch định cho chúng ta ư? Tình yêu đối với Chúa Cha, thể hiện trong Chúa Kitô, mời gọi chúng ta thì sao!.”

Từ nhiều thế kỷ qua, nhiều ngưới nam cũng như nữ, “biến đổi nhờ tình yêu thiêng liêng, đã tận hiến cuộc đời mình vì Nước Trời.”và “nhờ Chúa Kitô mà chúng ta biết được tình yêu của Đức Chúa Cha.” Những người này, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, “đại diện cho nhiều thứ ơn gọi và luôn luôn hiện hữu trong Giáo Hội.”

Nhắc lại Công Đồng Vatican II kêu gọi nên thánh, Đức Thánh Cha quả quyết rằng trong mỗi thế hệ, Chúa Kitô kêu gọi từng cá nhân để chăm sóc dân của Chúa; đặc biệt là Chúa kêu gọi người nam trong chức vụ linh mục để dẫn dắt dân Chúa trong nhiệm vụ như người cha... Sứ vụ của người linh mục trong Giáo Hội không ai có thể thay thế được. Như vậy, mặc dù có nhiều nơi rất thiếu linh mục, chúng ta cũng đừng mất niềm tin vững chắc là Chúa Kitô chỉ vẫn tiếp tục kêu gọi người nam làm linh mục”.

“Ơn kêu gọi đặt biệt nữa trong Giáo Hội có một địa vị cao cả trong Giáo Hội là ơn gọi tận hiến... Dù là họ phục vụ dưới nhiều hình thức như huấn luyện đào tạo hoặc giúp đỡ những người nghèo khổ, làm việc giáo dục hay chăm sóc những người già yêu ốm đau, những người tận hiến không nhìn xem những công việc này như cứu cánh mục đích của đời họ mà như Luật Giáo Hội viết: “ Hãy chiêm niệm những công việc thiêng liêng và luôn kết hợp mật thiết với Chúa trong lời cầu nguyện là việc nòng cốt và đó chính là nghĩa vụ của mọi người tu sĩ!”.

Đức Benedict kết luận sứ điệp của ngài với lời mời gọi cầu nguyện “cho ơn gọi linh mục và cho các tu sĩ nam nữ trong cuộc đời tận hiến...

Sự thánh thiện của Giáo Hội tuỳ thuộc vào sự kết hợp với Chúa Kitô và rộng mở đón nhận mầu nhiệm ân sủng hành động trong tâm can của những tín hữu. Bởi lý do đó tôi mời gọi mọi người tín hữu hãy kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, Thầy và Chủ Chăn dân của Chúa, hãy noi gương Đức Bà Maria luôn gìn giữ những mầu nhiệm thiêng liêng trong tâm hồn và luôn để tâm suy niệm.