VATICAN CITY, MAR 29, 2006 (VIS).- Trong buổi triều kiến chung nơi Công trường Thánh Phêrô trước khoảng 37.000 người, Đức Benedict XVI đã ban huấn đức về Chúa Kitô và Giáo Hội trong kinh nghiệm ánh sáng tông đồ và sứ mệnh đã được giao phó cho các tông đồ.

“Trong mục vụ tông đồ, Giáo Hội, một cọng đồng được kết hợp bởi Con của Thiên Chúa,... hiện hữu qua nhiều thế kỷ với sự hiệp thông của Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, mà mọi người được kêu gọi vì có khả năng thử nghiệm ơn cứu độ mà Thiên Chúa Cha ban bố”.

“Mười hai thánh Tông đồ đã trang bị cẩn thận cho các đấng kế vị để cho sứ mệnh đã được giao phó cho các ngài, luôn mãi tồn tại sau khi các ngài đã qua đi. Giáo Hội được hướng dẫn bởi những vị mục tử chính thống, đã hiện hữu trên thế giới như một mầu nhiệm trong sự hiệp thông phản ảnh một phần nào sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi”.

Tiếp theo Đức Thánh Cha nhắc đến Tin Mừng thánh Gioan trình bày sâu sắc về “nguyên tắc hiệp thông như là một tham dự vào sự sống của Chúa Ba Ngôi, trong đó tình yêu liên kết Chúa Cha và Chúa Con với con người như là mẫu mực và nguồn gốc của sư hiệp thông về tình huynh đệ của các môn đồ của Chúa Kitô.

“Trong cuộc hành trình nơi trần gian, nhờ vào sự hiệp thông với Đức Chúa Con, người môn đồ tham dự vào đời sống thiêng liêng như của Chúa Cha... và chính đời sống hiêp thông với Thiên Chúa và giữa những người anh em đem lại cứu cánh là loan báo Tin Mừng”.

“Kết quả của Chúa Thánh Thần, Đức Benedict nhấn mạnh là sư hiệp thông được nuôi dưỡng bằng Bánh Thánh Thể và được bày tỏ trong tình huynh đệ, hướg về vinh quang trong tương lai. Đó chính là một món quà lôi kéo chúng ta ra khỏi sự cô đon và cho chúng ta tham dự vào tình yêu hầu kết hợp giữa chúng ta với Thiên Chúa, một món quà cần thiết nếu chúng ta suy tư về những đổ vỡ và tranh chấp xẩy ra trong mối liên hệ cá nhân, phe nhóm và các dân tộc”.

“Sự hiệp thông là một Tin Mừng xua đuổi sự cô đon, một món quà quý giá làm cho chúng ta được Chúa lắng nghe và yêu thương trong sự hiệp nhất của dân ngài, tụ họp lại nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự hiệp thông cũng là ánh sáng chiếu rọi Giáo Hội như môt dấu hiệu tỏ rỏ giữa các dân tộc... Đức Thánh Cha kết luận là Giáo Hội chứng tỏ là một sáng tạo của tình yêu, được tạo thành để kết hợp mọi người nam nữ dân Chúa.