ROME 24/03/06 – Đức tân Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân đang có mặt tại Rome cho các phóng viên báo chí quốc tế biết các đức Giám Mục thuộc Giáo Hội do nhà nước kiểm soát mong muốn được hiệp thông với Tòa Thánh Vatican.

Sáng nay, sau khi nhận mũ áo Hồng Y từ tay ĐGH Biển Đức XVI, đức tân Hồng Y Trần Nhật quân đã dành cho đài truyền hình RAI của Ý một cuộc phỏng vấn về những vấn đề Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Lục đang phải đối phó.

ĐHY của Hồng Kông cho biết mặc dù Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước do chính quyền kiểm soát nói rằng họ có quyền bổ nhiệm Giám Mục, nhưng thực ra các vị Giám Mục đó không muốn được phong chức, nếu không được sự chấp thuận của Tòa Thánh

Đức tân Hồng Y cũng cho biết” Vì sự hiệp thông của các Giám Mục Trung Quốc với Tòa Thánh ngày càng phát triển nên các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đã tỏ ra ngày càng e ngại. Chính quyền Bắc Kinh coi việc ĐGH bổ nhiệm các Giám Mục Trung Quốc là không chấp nhận được vì can thiệp vào nội tình nước này.

Đức Hồng Y cho biết thêm” “Các Giám Mục và Linh Mục ước ao được trung thành với Tòa Thánh, nhưng các vị ấy cũng buộc phải thề hứa trung thành với chính quyền Trung Quốc. Đây quả là điều mâu thuẫn mà những người không sống ở Trung Quốc khó mà hiểu được vấn đề này.

Trước đây, trong một chương trình phỏng vấn dành cho đài truyền hình ở Hồng Kông Đức tân Hồng Y xác quyết rằng Tòa Thánh Vatican mong muốn cải thiện quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Đức Hồng Y nói rằng” Tòa Thánh có thể nhượng bộ chính quyền Trung Quốc bằng cách để chính quyền Trung Quốc đưa ra ý kiến trong việc bổ nhiệm Giám Mục. Tuy nhiên, quyền quyết định tối hậu bổ nhiệm Giám Mục vẫn phải là thẩm quyền của ĐGH.

Ngày nay, tại Trung Quốc Giáo Hội Nhà Nước được công khai hoạt động, còn Giáo Hội hầm trú phải hoạt động lén lút và bị bắt bớ đàn áp. Tuy nhiên, lằn ranh giữa hai Giáo Hội đó không phải dễ dàng phân biệt vì đa số Giám Mục của Giáo Hội Nhà Nước đã được Tòa Thánh thừa nhận và trong các vấn đề ngoại giao, Tòa Thánh luôn luôn nhấn mạnh chỉ có một Giáo Hội. Đó là Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc.

Đức Hồng Y Trần Nhật Quân hy vọng rằng với tước vị mới, Ngài sẽ dễ dàng đứng ra làm trung gian giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc để tái lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai bên đã bị cắt đứt từ năm 1951 khi đảng cộng sản lên cầm quyền ở Trung Quốc.