VATICAN CITY, Mars 23, 2006 (AFP) - “Truyền bá Tin Mừng cho Á Châu là một thách thức trong thời đại chúng ta”, Đức Tổng Giám Mục Gaudecio Rosales, người Phi luật tân khi đến Vatican dể lãnh nhận áo mão Hồng Y đã tuyên bố như trên.
Đức Rosales là một trong 15 vị Hồng Y được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tấn phong, ba vị thuộc Á Châu, “lục đia mà trong quá khứ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II đã ước ao sẽ là địa hạt truyền giáo cho năm ngàn thư ba”.
Đức Gaudencio Rosales, 73 tuổi, Tổng Giám Mục Manila, một giáo phận lớn nhất ở Á Châu, đến Đức Hồng Y người Đại Hàn Nicolas Cheong Jin-Suk, 74 tuổi, Tổng Giám Mục Séoul và là Giám Tĩnh Pyonggyang (Bắc Hàn), Đức Giuse Zen Ze-kiun, 74 tuổi, Tổng Giám Mục Hong Kong, ngài là người đã tỏ ra rất can đảm trong việc chỉ trích chánh sách tôn giáo của chính phủ cọng sản Trung Quốc.
“Á Châu là một lục địa rất quan trọng, là chiếc nôi của những tôn giáo lâu đời, trong đó có Thiên Chúa Giáo” Đức Rosales đã phát biểu như vậy. “Ở đây cũng là một trung tâm phát triển vế kinh tế với các nước như Nhật Bản, Nam Hàn, Hong Kong, Đài Loan và Singapore, và còn hai khổng lồ kinh tế nữa là Trung Quốc và Ấn Độ”.
“Đối với Giáo Hội ở Á Châu, việc truyền bá Phúc Âm là một thách thức chính yếu”, Đức Rosales nhấn mạnh đến thực tại này. Ngài sẽ nhận lãnh chức vị Hồng Y vào ngày thứ sáu sắp đền từ tay của Đức Benedict XVI.
Trong ngày thứ năm, ngài sẽ cùng với các Đức Hồng Y “tham dự một ngày tĩnh tâm và cấu nguyện” dưới sự chủ tọa của Đức Giáo Hoàng, về những thách thức lớn lao đang chờ đợi Giáo Hội Công Giáo.
Đức Rosales là một trong 15 vị Hồng Y được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tấn phong, ba vị thuộc Á Châu, “lục đia mà trong quá khứ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II đã ước ao sẽ là địa hạt truyền giáo cho năm ngàn thư ba”.
Đức Gaudencio Rosales, 73 tuổi, Tổng Giám Mục Manila, một giáo phận lớn nhất ở Á Châu, đến Đức Hồng Y người Đại Hàn Nicolas Cheong Jin-Suk, 74 tuổi, Tổng Giám Mục Séoul và là Giám Tĩnh Pyonggyang (Bắc Hàn), Đức Giuse Zen Ze-kiun, 74 tuổi, Tổng Giám Mục Hong Kong, ngài là người đã tỏ ra rất can đảm trong việc chỉ trích chánh sách tôn giáo của chính phủ cọng sản Trung Quốc.
“Á Châu là một lục địa rất quan trọng, là chiếc nôi của những tôn giáo lâu đời, trong đó có Thiên Chúa Giáo” Đức Rosales đã phát biểu như vậy. “Ở đây cũng là một trung tâm phát triển vế kinh tế với các nước như Nhật Bản, Nam Hàn, Hong Kong, Đài Loan và Singapore, và còn hai khổng lồ kinh tế nữa là Trung Quốc và Ấn Độ”.
“Đối với Giáo Hội ở Á Châu, việc truyền bá Phúc Âm là một thách thức chính yếu”, Đức Rosales nhấn mạnh đến thực tại này. Ngài sẽ nhận lãnh chức vị Hồng Y vào ngày thứ sáu sắp đền từ tay của Đức Benedict XVI.
Trong ngày thứ năm, ngài sẽ cùng với các Đức Hồng Y “tham dự một ngày tĩnh tâm và cấu nguyện” dưới sự chủ tọa của Đức Giáo Hoàng, về những thách thức lớn lao đang chờ đợi Giáo Hội Công Giáo.