Baghdad- Iraq Cả trăm tín hữu Công Giáo đã tham dự thánh lễ cung nghinh thánh tích Thánh Nữ Têrêsa tới Iraq vào ngày Thứ Tư 20/11 tại Nhà Thờ Chánh Tòa thánh Giuse tại quận Wehda- Baghdad.
Vào thời điểm căng thẳng có nguy cơ xảy ra chiến tranh chống Iraq, nhiều tín hữu tham dự hy vọng sự hiện diện thánh tích Thánh Nữ Têrêsa sẽ giúp ngăn ngừa cuộc chiến xảy ra.
Linh MụcYoussef Touma nói rằng giáo hội tại Iraq và trên thế giới đã dành ngày ăn chay và cầu nguyện vào ngày thứ sáu cho hòa bình được thể hiện tại Iraq.
Cha nói "họ sẽ ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Iraq và để tránh chiến tranh. Chiến tranh đã đủ rồi, chúng tôi không cần đến nữa". Kitô giáo tại Iraq chỉ chiếm 5% trong số 22 triệu dân. Một nhân vật nổi bật theo đạo Kitô là phó thủ tướng Tariq Aziz.
Thánh tích Thánh Nữ Têrêsa được đưa đến từ Lebanon sau 10 tuần cung nghinh tại nước này. Trong ngày bế mạc thánh tích thánh du tại Lebanon, Ðức Hồng Y Nasrallah P. Sfeir, thượng phụ Giáo Hội Công Giáo Maronite, đã cầu xin để "cuộc thánh du thánh tích một cách khẩn thiết và cốt yếu này tới Iraq sẽ đánh tan ám ảnh chiến tranh từ Iraq và toàn vùng".
Thánh tích Thánh Nữ sẽ được cung nghinh tại Iraq cho tới ngày 28/12/2002 theo sự thỉnh cầu khẩn thiết của Ðức Tổng Giám mục Jean Sleiman, cai quản Tổng Giáo Phận theo nghi lễ La Tinh tại Baghdad.
Theo thống kê của Tòa Thánh Vatican, Iraq có 281000 giáo dân Công Giáo chiếm khoảng 1% tổng dân số. Giáo Dân Công Giáo theo nghi lễ La Tinh, Chaldean, Syrian và Armenian và hy vọng tất cả sẽ đến kính viếng thánh tích Thánh Nữ.
Trong thời gian qua thánh tích Thánh Nữ đã thánh du tới Úc, Tahiti , Samoa cho tới Lebanon. Sau khi thánh du tại Iraq, thánh tích sẽ thánh du tới Tây Ban Nha à Scotland vào năm 2003 và sẽ tới Phi Châu vào năm 2004.
Vào thời điểm căng thẳng có nguy cơ xảy ra chiến tranh chống Iraq, nhiều tín hữu tham dự hy vọng sự hiện diện thánh tích Thánh Nữ Têrêsa sẽ giúp ngăn ngừa cuộc chiến xảy ra.
Linh MụcYoussef Touma nói rằng giáo hội tại Iraq và trên thế giới đã dành ngày ăn chay và cầu nguyện vào ngày thứ sáu cho hòa bình được thể hiện tại Iraq.
Cha nói "họ sẽ ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Iraq và để tránh chiến tranh. Chiến tranh đã đủ rồi, chúng tôi không cần đến nữa". Kitô giáo tại Iraq chỉ chiếm 5% trong số 22 triệu dân. Một nhân vật nổi bật theo đạo Kitô là phó thủ tướng Tariq Aziz.
Thánh tích Thánh Nữ Têrêsa được đưa đến từ Lebanon sau 10 tuần cung nghinh tại nước này. Trong ngày bế mạc thánh tích thánh du tại Lebanon, Ðức Hồng Y Nasrallah P. Sfeir, thượng phụ Giáo Hội Công Giáo Maronite, đã cầu xin để "cuộc thánh du thánh tích một cách khẩn thiết và cốt yếu này tới Iraq sẽ đánh tan ám ảnh chiến tranh từ Iraq và toàn vùng".
Thánh tích Thánh Nữ sẽ được cung nghinh tại Iraq cho tới ngày 28/12/2002 theo sự thỉnh cầu khẩn thiết của Ðức Tổng Giám mục Jean Sleiman, cai quản Tổng Giáo Phận theo nghi lễ La Tinh tại Baghdad.
Theo thống kê của Tòa Thánh Vatican, Iraq có 281000 giáo dân Công Giáo chiếm khoảng 1% tổng dân số. Giáo Dân Công Giáo theo nghi lễ La Tinh, Chaldean, Syrian và Armenian và hy vọng tất cả sẽ đến kính viếng thánh tích Thánh Nữ.
Trong thời gian qua thánh tích Thánh Nữ đã thánh du tới Úc, Tahiti , Samoa cho tới Lebanon. Sau khi thánh du tại Iraq, thánh tích sẽ thánh du tới Tây Ban Nha à Scotland vào năm 2003 và sẽ tới Phi Châu vào năm 2004.