ROME, Mars 20, 2006 (ZENIT.org ) -Đức Giáo Hoàng Benedict XVI ngỏ lời cùng các vị đại diện của Tòa Thánh là các ngài có nhiệm vụ phải bảo vệ nhân mạng và nhân quyền ở mọi cấp bậc quốc tế chống lại tất cả mọi lạm dụng và những quyền lợi chính trị. Đức Benedict XVI cũng nhắc nhở là “sự thật tự nó là một sức mạnh” và một khi “sự thật không còn được tôn trọng nữa thì chắc chắn hòa bình sẽ bị đe dọa”.
Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Tổng Trưởng Ngoại giao Angelo Sadono và 8 đại diện của Tòa Thánh trong 14 cơ quan quốc tế. Cuộc tiếp kiến kết thúc cuộc gặp gỡ vào ngày thứ sáu 17 và thứ bảy 18 tháng 3, giữa các đại diện Tòa Thánh và các cơ cấu của Giáo Triều.
Một thông tư nói lên cuộc hội họp là một dịp để nhắc lại sự hợp tác chặt chẻ giữa Tòa Thánh và các cơ quan Công giáo làm việc với các cơ quan chính quyền quốc tế và nêu lên ý nghĩa và quan niệm về vấn đề nhân quyền. Tòa Thánh có đại diện tại Liên Hiệp Quốc ở New York và ở Geneva, và những Cơ quan Quốc Tế như Du Lịch và Thương Mại mà cũng còn hợp tác với các cơ quan địa phương nữa.
Đức Benedict XVI nhấn mạnh là Tòa Thánh và các đại diện phải có một vai trò chính yếu trong các cơ quan quốc tế trong việc cổ võ hòa bình và công lý.
Đối với Đức Thánh Cha, sự hiện diện của Tòa Thánh có một vai trò “nói lên tiếng nói lương tâm trong cọng đồng quốc tế”, đứng trên mọi chống đối về chính trị và tranh chấp lãnh thổ, bởi vì Tòa Thánh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và nhân mạng chống lại mọi kỳ thị và mọi lạm dụng.
Nhờ công việc của các quan sát viên và các đại diện thường trực, Tòa Thánh đóng góp trong việc tôn trọng nhân quyền, những ích lợi cong cọng và “tự do đích thật và công lý”.
Đức Giáo Hoàng nói: “Chúng ta thực sự hiện diện, một dấn thân đặc thù và không thể thay thế được, mà còn trở thành khẩn thiết và hiệu quả để kết hợp sức mạnh với những người trung thành và hy sinh trong nhiệm vụ của Giáo Hội trên hoàn cầu.”
Đức Benedict XVI mời gọi các cọng sư viên dùng “sự thật là sức mạnh bên ngoài có vẻ yếu ớt nhưng thực ra đó là một sức mạnh vô địch”, để bảo vệ con người dù là trái ngược với “quyền lợi chính trị của quốc gia, dù là sự đồng thuận của đa số.”
“Dĩ nhiên, sự thật tự nó là một sức mạnh chứ không phải là sự tán đồng của số đông.”
“Những mối bang giao giữa các quốc gia phải công bằng trong tôn trọng sự thật. Trái lại khi sự thật bị bóp méo, thì hòa bình bị đe dọa, khi quyền lợi chính đáng bị gạt bỏ lẽ dĩ nhiên sự bất công sẽ tiếp diễn. Đó chính là những biên giới chia cắt các quốc gia còn sâu đậm hơn là những biên giới được vẻ trên những tấm bản đồ, không chỉ là biên giới bên ngoài mà còn là ở bên trong của quốc gia nữa”.
Những bất công này, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, còn mang nhiều “bộ mặt”, chẳng hạn như sự thờ ơ lãnh đạm hay là sự rối rắm dẫn đưa đến việc làm hư hỏng cơ cấu căn bản của xã hội là gia đình”.
Sự bất công còn mang nhiều bộ mặt, “sức mạnh vô địch hay lòng kêu căng để đi dến sự độc tài độc đoán làm câm lặng tiếng nói của những kẻ yếu kém không có sức mạnh để nói lên, và sự bất công này thật là trầm trọng khi làm tiêu diệt đi sự sống của con ngưới cần phải được sinh ra”.
Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Tổng Trưởng Ngoại giao Angelo Sadono và 8 đại diện của Tòa Thánh trong 14 cơ quan quốc tế. Cuộc tiếp kiến kết thúc cuộc gặp gỡ vào ngày thứ sáu 17 và thứ bảy 18 tháng 3, giữa các đại diện Tòa Thánh và các cơ cấu của Giáo Triều.
Một thông tư nói lên cuộc hội họp là một dịp để nhắc lại sự hợp tác chặt chẻ giữa Tòa Thánh và các cơ quan Công giáo làm việc với các cơ quan chính quyền quốc tế và nêu lên ý nghĩa và quan niệm về vấn đề nhân quyền. Tòa Thánh có đại diện tại Liên Hiệp Quốc ở New York và ở Geneva, và những Cơ quan Quốc Tế như Du Lịch và Thương Mại mà cũng còn hợp tác với các cơ quan địa phương nữa.
Đức Benedict XVI nhấn mạnh là Tòa Thánh và các đại diện phải có một vai trò chính yếu trong các cơ quan quốc tế trong việc cổ võ hòa bình và công lý.
Đối với Đức Thánh Cha, sự hiện diện của Tòa Thánh có một vai trò “nói lên tiếng nói lương tâm trong cọng đồng quốc tế”, đứng trên mọi chống đối về chính trị và tranh chấp lãnh thổ, bởi vì Tòa Thánh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và nhân mạng chống lại mọi kỳ thị và mọi lạm dụng.
Nhờ công việc của các quan sát viên và các đại diện thường trực, Tòa Thánh đóng góp trong việc tôn trọng nhân quyền, những ích lợi cong cọng và “tự do đích thật và công lý”.
Đức Giáo Hoàng nói: “Chúng ta thực sự hiện diện, một dấn thân đặc thù và không thể thay thế được, mà còn trở thành khẩn thiết và hiệu quả để kết hợp sức mạnh với những người trung thành và hy sinh trong nhiệm vụ của Giáo Hội trên hoàn cầu.”
Đức Benedict XVI mời gọi các cọng sư viên dùng “sự thật là sức mạnh bên ngoài có vẻ yếu ớt nhưng thực ra đó là một sức mạnh vô địch”, để bảo vệ con người dù là trái ngược với “quyền lợi chính trị của quốc gia, dù là sự đồng thuận của đa số.”
“Dĩ nhiên, sự thật tự nó là một sức mạnh chứ không phải là sự tán đồng của số đông.”
“Những mối bang giao giữa các quốc gia phải công bằng trong tôn trọng sự thật. Trái lại khi sự thật bị bóp méo, thì hòa bình bị đe dọa, khi quyền lợi chính đáng bị gạt bỏ lẽ dĩ nhiên sự bất công sẽ tiếp diễn. Đó chính là những biên giới chia cắt các quốc gia còn sâu đậm hơn là những biên giới được vẻ trên những tấm bản đồ, không chỉ là biên giới bên ngoài mà còn là ở bên trong của quốc gia nữa”.
Những bất công này, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, còn mang nhiều “bộ mặt”, chẳng hạn như sự thờ ơ lãnh đạm hay là sự rối rắm dẫn đưa đến việc làm hư hỏng cơ cấu căn bản của xã hội là gia đình”.
Sự bất công còn mang nhiều bộ mặt, “sức mạnh vô địch hay lòng kêu căng để đi dến sự độc tài độc đoán làm câm lặng tiếng nói của những kẻ yếu kém không có sức mạnh để nói lên, và sự bất công này thật là trầm trọng khi làm tiêu diệt đi sự sống của con ngưới cần phải được sinh ra”.