CITE DU VATICAN, 21 MAR 2006 (VIS). La Via Pulchritudinis, ước gì thẩm mỹ hay vẻ đẹp là con đường truyền bá Phúc Âm và là con đường đối thoại, chủ đề của hội nghị khoáng đại hàng năm của Hội đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa (27,28 tháng 3)

“Bên cạnh những bằng chứng truyền thống về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong năm đường lối, thẩm mỹ được xác nhận là một đường lối để cảm nhận Thiên Chúa, đỉnh cao của thẩm mỹ, được bày tỏ trong ý niệm trưng bày cho con người về đời sống thiêng liêng trong nhìn ngắm chiêm niệm cảnh thiên nhiên hoặc trong công việc sáng tạo mỹ thuật”.

Một thông tư của Hội đồng còn nói rỏ thêm rằng, “trong một thời kỳ mà con người không còn chú ý đến những sự thật căn bản, họ nghi ngờ vế sự hiện hữu về sự thiện tổng quát, thẩm mỹ có thể xuất hiện như một tụ điểm của những người có những văn hóa khác biệt đến gặp gỡ, một bước đầu trong công việc khám phá ra sự thật và sự thiện”.

Hội nghị gồm có những Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục, các linh mục và giáo dân trên toàn cầu, sẽ bàn cải trên ba chủ đề: Thẩm mỹ và thiên nhiên, thẩm mỹ trong nghệ thuật và thẩm mỹ trong sự thánh thiện Kitô. Những căn bản về thẩm mỹ thần học trong tư tuởng của những tư tưởng gia của thế kỷ XX, những thách đố đối với Giáo Hội vào đầu thế kỷ về mối đe dọa của chủ nghỉa thế tục mới, thờ ơ lạnh nhạt với tôn giáo, ảo ảnh hoa mỹ của những phái ngoài đời và những phong trào tôn giáo mới, chiêm niệm về sáng tạo trời đất trong cuộc tranh luận với thuyết biến hóa và trong việc bảo vệ thiên nhiên, xử dụng thẩm mỹ Kitô trong việc canh tân truyền bá Phúc Âm, thẩm mỹ trong phụng vụ và thẩm mỹ trong sự thánh thiện. (VIS 060321)