Caritas quốc tế lên án những vi phạm nhân quyền ở Ouganda

Roma, ngày 16/3/2006 (Zenit) - Nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Caritas quốc tế, trong một nghị quyết chung đã đồng loạt lên tiếng tố cáo những vi phạm nhân quyền xẩy ra như cơm bữa trong vùng bắc và đông Ouganda : chẳng hạn bắt cóc phụ nữ và trẻ em, bạo lực mù quáng gây ra cho dân cư vô tội…

Kể từ cuộc nổi loạn cách đây 20 năm, đã có khoảng 25.000 trẻ em bị bắt cóc. Các em này bị lực lượng phiến quân ARS (Armée de résistance du Seigneur) nổi dậy chống chính phủ đe dọa sẽ hành hạ, tra tấn hoặc bắt gia nhập phiến quân. Theo một thông cáo chung của hội Caritas quốc tế vào ngày mùng 2/3 vừa qua cho biết : nhiều em sống sót qua tra tấn và lao tù vẫn còn bị giam cầm, chỉ rất ít em có thể trốn thoát đuợc. Các phụ nữ bị bắt cóc thường bị bắt ép làm con ăn đầy tớ và nô lệ tình dục cho các « xếp » của phiến quân.

Những tổ chức quốc tế này yêu cầu Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận rằng cuộc nội chiến gây bao tang thương cho thuờng dân vô tội ở Ouganda phải được coi là cuộc khủng hoảng chung quốc tế.

Tổ chức Caritas quốc tế còn lên tiếng tố cáo những trại tập trung của chính phủ dành cho 1,7 triệu thường dân di tản. Bộ y tế và sức khỏe xác nhận là mỗi ngày có hàng ngàn người có thể bị chết vì hoàn cảnh sinh sống thiếu vệ sinh và thuốc men. Họ bị chết dần chết mòn vì không được cứu trợ cả những gì cần thiết nhất. Tất cả đều tùy thuộc vào sự trợ giúp của các cơ quan cứu trợ quốc tế.

Ngoài ra còn khoảng 30.000 trẻ em tìm cách trốn khỏi các trại giam giữ vào buổi tối để tìm nơi trú ẩn tại các thành phố, dù đầy nguy hiểm chông gai, nhất là bị phiến quân đuổi bắt, bất chấp mọi luật lệ. Đang khi đó, quân đội của chính phủ lại quá ít nên không có thể bảo vệ an ninh cho dân. Nhiều binh sĩ cũng lợi dụng cảnh nước đục thả câu để chèn ép và bóc lột dân chúng.

Tình hình còn khẩn trương hơn, khi các đoàn xe chở đồ cứu trợ quốc tế vì không được quân chính phủ bảo vệ, nên bị phiến quân cướp bóc ăn chận. Nhất là các nhân viên của các tổ chức cứu trợ quốc tế còn bị ám sát.

Nghị quyết chung đã đồng loạt lên án những vi phạm nhân quyền thuờng xuyên đối với thường dân do cả hai phía. Nghị quyết chung cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ để bảo vệ thường dân, vì nước Ouganda không thể tự sức mình bảo đảm được an ninh tối thiểu cho dân chúng. Nghị quyết chung cũng quan tâm đến tầm quan trọng phải đưa những kẻ vi phạm ra trước tòa án quốc tế xử tội, đồng thời phải có biện pháp bảo vệ cho các nhân chứng tại các tòa án. Nhất là phải trù liệu những biện pháp bảo đảm cho một tiến trình hoà giải và hoà bình lâu dài.

Quyết nghị trên đây đã được trình bầy trước diễn đàn LHQ vào ngày 13/3 vừa qua trong khóa họp thứ 62 của Ủy Ban Nhân Quyền.