Đức Hồng Y Angelo Sodano nhấn mạnh là các Phong Trào Giáo dân và các cọng đoàn giáo dân luôn phải hội nhập vào trong đời sống của Giáo Hội địa phương.
Trong sứ điệp gởi đến cho Buổi Khai mạc Hội nghị Các Phong Trào Giáo dân và Tân Cọng đoàn ở Châu Mỹ La tinh được tổ chức trong tuần này tại Bogata, Colombia, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh rất chú tâm đến “sự quan trọng về hiệp thông của Giáo Hội”. Sứ điệp này được gởi qua cho Đức Tổng Giám mục Stanislaw Rylko, Chủ Tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân, ngài sẽ đến tham dự hội nghị này.
Trong khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II khuyến khích sự lớn mạnh của các tân phong trào trong Giáo Hội, nêu lên các Phong trào là “ngón tay của Chúa Thánh Thần”, Đức Hồng Y Sodano nhắc nhở các Phong trào lời của Đức Cố Giáo Hoàng “ là mọi người phải khiêm nhường hội nhập vào trong hệ thống và đời sống của Giáo Hội địa phương, hội nhập vào trong giáo phận và giáo xứ.
Đức Hồng Y cũng nêu lên nhận định của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, đã nói trong Ngày Giới Trẻ Thế giới ở Cologne trong tháng tám vừa qua: “Sáng kiến về những cọng đoàn mới rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn nữa là liên hệ mật thiết với Toà Thánh và các Giám mục.” Đức Giáo Hoàng giải thích là chính các Giám mục có bổn phận quyết định là các phong trào giáo dân có thực sự đại diện cho đức tin Công giáo không. Đức Hồng Y Sodano khuyến khích các người lãnh đạo phong trào và các thành viên của các phong trào mới luôn tiếp tục cố gắng đi đến với dân chúng chưa có khám phá ra Chúa Kitô, những ai đang yếu kém về đức tin, hay cần phải giúp đỡ những ai cần tránh những cạm bẩy của tính chất thế tục hay thờ ơ lạnh nhạt với công việc đạo đức.
Vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay, Đức Benedict XVI ước mong được tiếp xúc với các thành viên của hội nghị toàn cầu về các cọng đoàn và các tân phong trào giáo dân sẽ được tổ chức tại Roma. Hội nghị sẽ đánh dấu 40 năm kỷ niệm của các Phong Trào làm mới lại niềm tin Công giáo.
Trong sứ điệp gởi đến cho Buổi Khai mạc Hội nghị Các Phong Trào Giáo dân và Tân Cọng đoàn ở Châu Mỹ La tinh được tổ chức trong tuần này tại Bogata, Colombia, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh rất chú tâm đến “sự quan trọng về hiệp thông của Giáo Hội”. Sứ điệp này được gởi qua cho Đức Tổng Giám mục Stanislaw Rylko, Chủ Tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân, ngài sẽ đến tham dự hội nghị này.
Trong khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II khuyến khích sự lớn mạnh của các tân phong trào trong Giáo Hội, nêu lên các Phong trào là “ngón tay của Chúa Thánh Thần”, Đức Hồng Y Sodano nhắc nhở các Phong trào lời của Đức Cố Giáo Hoàng “ là mọi người phải khiêm nhường hội nhập vào trong hệ thống và đời sống của Giáo Hội địa phương, hội nhập vào trong giáo phận và giáo xứ.
Đức Hồng Y cũng nêu lên nhận định của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, đã nói trong Ngày Giới Trẻ Thế giới ở Cologne trong tháng tám vừa qua: “Sáng kiến về những cọng đoàn mới rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn nữa là liên hệ mật thiết với Toà Thánh và các Giám mục.” Đức Giáo Hoàng giải thích là chính các Giám mục có bổn phận quyết định là các phong trào giáo dân có thực sự đại diện cho đức tin Công giáo không. Đức Hồng Y Sodano khuyến khích các người lãnh đạo phong trào và các thành viên của các phong trào mới luôn tiếp tục cố gắng đi đến với dân chúng chưa có khám phá ra Chúa Kitô, những ai đang yếu kém về đức tin, hay cần phải giúp đỡ những ai cần tránh những cạm bẩy của tính chất thế tục hay thờ ơ lạnh nhạt với công việc đạo đức.
Vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay, Đức Benedict XVI ước mong được tiếp xúc với các thành viên của hội nghị toàn cầu về các cọng đoàn và các tân phong trào giáo dân sẽ được tổ chức tại Roma. Hội nghị sẽ đánh dấu 40 năm kỷ niệm của các Phong Trào làm mới lại niềm tin Công giáo.