Rome 09/03/06 – Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo thuộc Liên Minh Phúc Âm Thế Giới, đại diện cho 121 quốc gia dự định vào ngày Chúa Nhật tới, sẽ tổ chức ngày cầu nguyện cho người dân thiểu số ở Miến Điện được sống trong hòa bình và vấn đề tự do tôn giáo được tôn trọng.
Trong bản tuyên cáo báo chí do Liên Minh Phúc Âm Thế Giới đưa ra có đoạn viết: “Xin hãy cầu nguyện cho một phép lạ hòa bình. Xin cho hoà bình, không phải quyền lực, là ước vọng trong tâm khảm toàn dân Miến Điện, nhất là những người có quyền thế và ảnh hưởng. Xin cho hòa bình, khôn ngoan, công lý, hồng ân và hòa giải đến với dân tộc Miến Điện.
Bản tuyên cáo cũng nhắc nhở thế giới rằng người dân Miến Điện đang sống dưới chế độ áp bức và tàn bạo nhất. Chế độ ấy nói là xuất phát từ ý thức hệ Phật Giáo và Mác Xít, nhưng đó hoàn toàn chỉ là muốn nắm quyền, không phải là ý thức hệ.
Người Kitô Giáo ở Miến điện là thành phần thiểu số bị áp bức rất nghiệt ngã. Ví dụ người thiểu số Karen chiếm 20% dân số nhưng 40% dân bộ tộc này là người Kitô Giáo.
Đa số người bộ tộc Kachin ở phía bắc, người Chin và Naga ở phía tây cũng đều là người Kitô Giáo.Nói chung các bộ lạc thiểu số ở Miến điện đều chủ trương dân chủ hóa. Họ tích cự tham gia các hoạt động chính trị chống lại nhóm quân phiệt cầm quyền. Do vậy họ bị đàn áp rất dã man.
Thế giới đều lên án nhóm cầm quyền quân phiệt ở Miến Điện vi phạm nhân quyền như cưỡng bức lao động, hãm hiếp, giết hại, chặt đầu. Xung đột ở Miến Điện đã buộc hàng triệu người phải lẩn vào rừng sâu hay sống trong các trại tỵ nạn tại các quốc gia láng giềng.
Liên Minh Phúc Âm Thế Giới cho biết tự do tôn giáo ở Miến tiếp tục bị vi phạm có hệ thống. Chính quyền trông cậy vào các nhà sư truyền giáo để đưa người Kitô Giáo theo đạo Phật
Còn những nhà truyền giáo của Kitô Giáo đã bị trục xuất khỏi Miến Điện từ giữa năm 1960. Các trường học, nhà thương do các nhà truyền giáo điều hành đều bị quốc hữu hóa.
Nhóm quân phiệt đã áp đặt luật lệ rất khắt khe đối với việc rao giảng Tin Mừng. Họ không cho phép xây dựng hoặc sửa sang nhà thờ, cấm nhập cảng sách vở Kitô Giáo và theo dõi sát các haọt động tôn giáo để không ai được nói tới dân chủ hay nhân quyền.
Dân số Miền Điện hiện nay khoảng 46 triệu người trong đó 72% là Phật Giáo, 2% Hồi Giáo, Kitô Giáo chiếm khoảng 8.3%
Trong bản tuyên cáo báo chí do Liên Minh Phúc Âm Thế Giới đưa ra có đoạn viết: “Xin hãy cầu nguyện cho một phép lạ hòa bình. Xin cho hoà bình, không phải quyền lực, là ước vọng trong tâm khảm toàn dân Miến Điện, nhất là những người có quyền thế và ảnh hưởng. Xin cho hòa bình, khôn ngoan, công lý, hồng ân và hòa giải đến với dân tộc Miến Điện.
Bản tuyên cáo cũng nhắc nhở thế giới rằng người dân Miến Điện đang sống dưới chế độ áp bức và tàn bạo nhất. Chế độ ấy nói là xuất phát từ ý thức hệ Phật Giáo và Mác Xít, nhưng đó hoàn toàn chỉ là muốn nắm quyền, không phải là ý thức hệ.
Người Kitô Giáo ở Miến điện là thành phần thiểu số bị áp bức rất nghiệt ngã. Ví dụ người thiểu số Karen chiếm 20% dân số nhưng 40% dân bộ tộc này là người Kitô Giáo.
Đa số người bộ tộc Kachin ở phía bắc, người Chin và Naga ở phía tây cũng đều là người Kitô Giáo.Nói chung các bộ lạc thiểu số ở Miến điện đều chủ trương dân chủ hóa. Họ tích cự tham gia các hoạt động chính trị chống lại nhóm quân phiệt cầm quyền. Do vậy họ bị đàn áp rất dã man.
Thế giới đều lên án nhóm cầm quyền quân phiệt ở Miến Điện vi phạm nhân quyền như cưỡng bức lao động, hãm hiếp, giết hại, chặt đầu. Xung đột ở Miến Điện đã buộc hàng triệu người phải lẩn vào rừng sâu hay sống trong các trại tỵ nạn tại các quốc gia láng giềng.
Liên Minh Phúc Âm Thế Giới cho biết tự do tôn giáo ở Miến tiếp tục bị vi phạm có hệ thống. Chính quyền trông cậy vào các nhà sư truyền giáo để đưa người Kitô Giáo theo đạo Phật
Còn những nhà truyền giáo của Kitô Giáo đã bị trục xuất khỏi Miến Điện từ giữa năm 1960. Các trường học, nhà thương do các nhà truyền giáo điều hành đều bị quốc hữu hóa.
Nhóm quân phiệt đã áp đặt luật lệ rất khắt khe đối với việc rao giảng Tin Mừng. Họ không cho phép xây dựng hoặc sửa sang nhà thờ, cấm nhập cảng sách vở Kitô Giáo và theo dõi sát các haọt động tôn giáo để không ai được nói tới dân chủ hay nhân quyền.
Dân số Miền Điện hiện nay khoảng 46 triệu người trong đó 72% là Phật Giáo, 2% Hồi Giáo, Kitô Giáo chiếm khoảng 8.3%