CAIRO 8/03/06 Nhà lãnh đạo một nước Hồi Giáo có uy tín trên thế giới, Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak sẽ đến Vatican gặp Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vào ngày thứ Hai 13 tháng 3 năm 2006.
Tổng Thống Mubarak rời Cairo và ngày 9 tháng 3 để đi Âu Châu. Tổng Thống sẽ đến Ý, Đức, và Áo. Tòa Thánh Vatican chưa chính thức loan báo có cuộc hội kiến, nhưng chính quyền Ai Cập đã xác nhận tin này.
Nhà lãnh đạo Ai Cập sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Âu Châu giữa lúc có mối căng thẳng lên cao tại các nước Hồi Giáo sau vụ những bức tranh châm biếm Tiên Tri Mohammed và chiến thắng Hamas trong cuộc bầu cử vừa qua tại Palestine.
Theo các nhà phân tích thời sự, TT. Mubarak coi cuộc hội kiến với ĐGH Bênêđictô XVI là rất quan trọng vì ông thấy ĐGH là nhân vật đủ uy tín có thể làm giảm bớt mối căng thẳng giữa các tôn giáo trong thế giới. Phát ngôn viên Tổng Thống Mubarak cho biết TT tri ân Tòa Thánh Vatican đã có lập trường công bằng tại Palestine, đồng thời TT cũng muốn trình bày với ĐGH về viễn tượng hòa bình cho Iraq.
Mối bang giao giữa Tòa Thánh và Ai Cập từ trước tới nay không gặp trở ngại gì. Hai bên tạo được sự tin tưởng lẫn nhau. Tháng 7 vừa qua đức Giáo Hoàng đã gửi điện văn phân ưu tới chính phủ Ai Cập để chia buồn về vụ nhà ngoại giao nước này bị sát hại tại Iraq. Vụ này xảy ra chỉ vài ngày trước khi tân đại sứ Ai Cập trình ủy nhiệm thư lên ĐGH.
TT Mubarak đã từng hội kiến với ĐGH Gioan Phaolô II trong 6 lần. Đây là lần thứ nhất TT gặp ĐGH Bênêđictô XVI.
Tổng Thống Mubarak rời Cairo và ngày 9 tháng 3 để đi Âu Châu. Tổng Thống sẽ đến Ý, Đức, và Áo. Tòa Thánh Vatican chưa chính thức loan báo có cuộc hội kiến, nhưng chính quyền Ai Cập đã xác nhận tin này.
Nhà lãnh đạo Ai Cập sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Âu Châu giữa lúc có mối căng thẳng lên cao tại các nước Hồi Giáo sau vụ những bức tranh châm biếm Tiên Tri Mohammed và chiến thắng Hamas trong cuộc bầu cử vừa qua tại Palestine.
Theo các nhà phân tích thời sự, TT. Mubarak coi cuộc hội kiến với ĐGH Bênêđictô XVI là rất quan trọng vì ông thấy ĐGH là nhân vật đủ uy tín có thể làm giảm bớt mối căng thẳng giữa các tôn giáo trong thế giới. Phát ngôn viên Tổng Thống Mubarak cho biết TT tri ân Tòa Thánh Vatican đã có lập trường công bằng tại Palestine, đồng thời TT cũng muốn trình bày với ĐGH về viễn tượng hòa bình cho Iraq.
Mối bang giao giữa Tòa Thánh và Ai Cập từ trước tới nay không gặp trở ngại gì. Hai bên tạo được sự tin tưởng lẫn nhau. Tháng 7 vừa qua đức Giáo Hoàng đã gửi điện văn phân ưu tới chính phủ Ai Cập để chia buồn về vụ nhà ngoại giao nước này bị sát hại tại Iraq. Vụ này xảy ra chỉ vài ngày trước khi tân đại sứ Ai Cập trình ủy nhiệm thư lên ĐGH.
TT Mubarak đã từng hội kiến với ĐGH Gioan Phaolô II trong 6 lần. Đây là lần thứ nhất TT gặp ĐGH Bênêđictô XVI.