MOSCOW, 7/03/06.- Các hãng thông tấn Âu Châu và Mỹ Châu trong mấy ngày qua đều loan tin Ủy Ban Nghị Viện Ý mở cuộc điều tra vụ sát hại ĐGH Gioan Phaolô II vào năm 1981.Vietcatholic cũng đã sớm loan tải tin nay. Ủy ban đã kết luận Liên Bang Sô Viết đã đứng đàng sau vụ ám sát này.

Trước kết luận đó, Sở An Ninh Liên Bang Nga lập tức lên tiếng hoàn toàn phủ nhận kết luận và coi đó là điều”phi lý”

Ủy Ban do Chủ Tịch Nghị Viện cầm đầu đã kết luận rằng: “Gạt ra ngoài những nghi ngờ hợp lý, các nhà lãnh đạo Sô Viết lúc bấy giờ đã ra lệnh ám hại ĐGH”

Bản phúc trình vừa được công bố thì tại Moscow, phát ngôn viên của cơ quan mật vụ KGB thời bấy giờ là ông Bosris Labusov nói với hãng thông tấn Interfax rằng:” Bất kỳ một kết luận nào cho rằng Mật Vụ Đặc Biệt hoăc cơ quan tình báo ngoại vi của Sô Viết có dính líu vào vụ ám sát ĐGH tại Roma là hoàn toàn phi lý. Nga hoàn toàn không có bất cứ một liên hệ gì trong vụ này”

Ông nói thêm: “Điều không may là chuyện suy đoán này cứ thường xuyên được lập lại 2 năm một lần trong vòng 15 năm nay”.

Về phần ông Vladimir Kriuchkov, nguyên Giám Đốc Uỷ Ban An Ninh Tình Báo KGB cũng nói với cơ quan thôg tấn Interfax rằng. “Tin tức loan ra hoàn toàn là láo khoét, có tính cách gây hấn, vô nghĩa lý”.

Cũng theo ông này, bản phúc trình là ngụy tạo, dựa trên tin tức của những người không quan tâm đến việc phát triển mối quan hệ giữa Ý và Nga. Và loại thông tin này có thể làm cho dân chúng hiểu sai lầm. Tuy nhiên, loại tin tức gây gỗ này đã từng bị thất bại và lần này cũng sẽ thất bại nữa”.

Theo phúc trình của Ủy Ban Nghị Viện Ý, Sô Viết âm mưu ám sát ĐGH vì Ngài ủng hộ Phong Trào Liên Kết ở Ba Lan vì đó là mối đe dọa cho sự tồn tại của chế độ cộng sản ở Đông Âu.

Bản phúc trình cũng nói rằng người bắn ĐGH vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 là Mehmet Ali Agca, đã có thỏa ước với cơ quan mật vụ của Bulgaria và cơ quan này làm theo lệnh của cơ quan tình báo Sô Viết.