ROME 3/03/06- Hôm nay ĐGH Benedict XVI đến viếng thăm đài phát thanh Vatican và qua làn sóng, Ngài sẽ trả lời cuộc phỏng vấn trực tiếp, nhân dịp đài kỷ niệm 75 năm hoạt động.
Theo dự trù ĐGH sẽ đến đài vào lúc gần trưa. Ngài sẽ lên tầng lầu thứ Tư làm phép một tấm bia kỷ niệm đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vì trước khi được bầu làm Giáo Hoàng, ĐHY Karol Wojtyla đã dành cho đài phát thanh Vatican nhiều cuộc phỏng vấn trong chương trình tiếng Ba Lan. Cũng như đức đương kim Giáo Hoàng, lúc còn là Hồng Y Ratzinger, Ngài đã dành cho chương trình tiếng Đức nhiều cuộc phỏng vấn.
ĐGH sẽ đi thăm các văn phòng và gặp gỡ nhân viên. Ngài sẽ vào phòng ghi âm ở băng tần 105 FM để trực tiếp truyền thanh cuộc phỏng vấn do ký giả Ý hỏi. Sau khi tham quan các văn phòng, ĐGH và các nhân viên sẽ cùng nhau cầu nguyện trong nhà nguyện của Đài. Tại đây ĐGH sẽ ban huấn từ.
Đài phát thanh Vatican là tiếng nói chính thức của Giáo Hội Công Giáo. Chương trình phát thanh đầu tiên là vào ngày 12 tháng 2 năm 1931 và cho đến nay đài sử dụng 45 thứ ngôn ngữ khác nhau để gửi chương trình đến nhiều dân tộc trên thế giới. Mới đây đài cũng phát thanh qua mạng lưới Internet.
Linh Mục Andrzej Koprowski, Giám Đốc Chương Trình tuyên bố: “Đài Phát Thanh Vatican thực sự là một “tháp Babel” vì sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau”. Đài có 380 nhân viên thuộc 60 quốc tịch khác nhau. Hệ thống phát thanh sử dụng 8 vệ tinh, với 36 antennas và 20 cơ sở tiếp vận làn sóng để truyền tiếng nói của Giáo Hội tới các vùng xa xôi, nhiều khi các nước ấy không có thiện cảm với Giáo Hội như tại Nga, Trung Quốc, Việt Nam
Sau khi Ý công nhận Vatican là một quốc gia có chủ quyền qua hiệp ước Lateran ký vào năm 1929, ĐGH Piô XI liền giao cho nhà bác học Guglielmo Marconi thiếp lập đài phát thanh trong nội địa nước Vatican. Hai năm sau, ĐGH Piô XI khánh thành cơ sở đầu tiên.
Khi ĐGH Piô XI tạ thế, đài phát thanh Vatican đã dùng 9 thứ tiếng phát đi tin tức về Nghị Hội Hồng Y bầu Giáo Hoàng và trực tiếp đưa tin về đức tân Giáo Hoàng Piô XII. Trong thế chiến thứ Hai, đài Vatican đã là phương tiện để các gia đình có thể biết tin tức của hàng trăm ngàn tù bình chiến tranh. Nhờ chương trình này nhiều tù binh và gia đình đã liên lạc được với nhau. Trong thời gian chiến tranh lạnh, các nước trong khối cộng sản cố gắng phá làn sóng phát thanh của đài Vatican để người dân không nghe được tiếng nói của Giáo Hội Công Giáo.
Chương trình Việt Ngữ của đài phát thanh Vatican được chính thức bắt đầu phát đi từ ngày 31 tháng 12 năm 1980. Hiện giờ chương trình mỗi ngày có 2 buổi, mỗi buổi kéo dài 42 phút. Đây là chương trình có số lượng giờ nhiều so với các thứ tiếng khác. Hiện nay chương trình Việt ngữ đang được đặt dưới sự điều khiển của LM. Trần Đức Anh, OP. Nhân sự của Ban Việt Ngữ có 4 người làm trọn thời gian, và 4 cộng tác viên thường xuyên. Trong số 8 người, có 1 nữ giáo dân, 3 nữ tu và 4 linh mục.
Theo dự trù ĐGH sẽ đến đài vào lúc gần trưa. Ngài sẽ lên tầng lầu thứ Tư làm phép một tấm bia kỷ niệm đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vì trước khi được bầu làm Giáo Hoàng, ĐHY Karol Wojtyla đã dành cho đài phát thanh Vatican nhiều cuộc phỏng vấn trong chương trình tiếng Ba Lan. Cũng như đức đương kim Giáo Hoàng, lúc còn là Hồng Y Ratzinger, Ngài đã dành cho chương trình tiếng Đức nhiều cuộc phỏng vấn.
ĐGH sẽ đi thăm các văn phòng và gặp gỡ nhân viên. Ngài sẽ vào phòng ghi âm ở băng tần 105 FM để trực tiếp truyền thanh cuộc phỏng vấn do ký giả Ý hỏi. Sau khi tham quan các văn phòng, ĐGH và các nhân viên sẽ cùng nhau cầu nguyện trong nhà nguyện của Đài. Tại đây ĐGH sẽ ban huấn từ.
Đài phát thanh Vatican là tiếng nói chính thức của Giáo Hội Công Giáo. Chương trình phát thanh đầu tiên là vào ngày 12 tháng 2 năm 1931 và cho đến nay đài sử dụng 45 thứ ngôn ngữ khác nhau để gửi chương trình đến nhiều dân tộc trên thế giới. Mới đây đài cũng phát thanh qua mạng lưới Internet.
Linh Mục Andrzej Koprowski, Giám Đốc Chương Trình tuyên bố: “Đài Phát Thanh Vatican thực sự là một “tháp Babel” vì sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau”. Đài có 380 nhân viên thuộc 60 quốc tịch khác nhau. Hệ thống phát thanh sử dụng 8 vệ tinh, với 36 antennas và 20 cơ sở tiếp vận làn sóng để truyền tiếng nói của Giáo Hội tới các vùng xa xôi, nhiều khi các nước ấy không có thiện cảm với Giáo Hội như tại Nga, Trung Quốc, Việt Nam
Sau khi Ý công nhận Vatican là một quốc gia có chủ quyền qua hiệp ước Lateran ký vào năm 1929, ĐGH Piô XI liền giao cho nhà bác học Guglielmo Marconi thiếp lập đài phát thanh trong nội địa nước Vatican. Hai năm sau, ĐGH Piô XI khánh thành cơ sở đầu tiên.
Khi ĐGH Piô XI tạ thế, đài phát thanh Vatican đã dùng 9 thứ tiếng phát đi tin tức về Nghị Hội Hồng Y bầu Giáo Hoàng và trực tiếp đưa tin về đức tân Giáo Hoàng Piô XII. Trong thế chiến thứ Hai, đài Vatican đã là phương tiện để các gia đình có thể biết tin tức của hàng trăm ngàn tù bình chiến tranh. Nhờ chương trình này nhiều tù binh và gia đình đã liên lạc được với nhau. Trong thời gian chiến tranh lạnh, các nước trong khối cộng sản cố gắng phá làn sóng phát thanh của đài Vatican để người dân không nghe được tiếng nói của Giáo Hội Công Giáo.
Chương trình Việt Ngữ của đài phát thanh Vatican được chính thức bắt đầu phát đi từ ngày 31 tháng 12 năm 1980. Hiện giờ chương trình mỗi ngày có 2 buổi, mỗi buổi kéo dài 42 phút. Đây là chương trình có số lượng giờ nhiều so với các thứ tiếng khác. Hiện nay chương trình Việt ngữ đang được đặt dưới sự điều khiển của LM. Trần Đức Anh, OP. Nhân sự của Ban Việt Ngữ có 4 người làm trọn thời gian, và 4 cộng tác viên thường xuyên. Trong số 8 người, có 1 nữ giáo dân, 3 nữ tu và 4 linh mục.