"Vị truyền giáo tổ phụ của Miến Điện” trên đường phong Chân phước

Giáo Hội Miến Điện có thể sẽ sớm có một vị chân phước tiên khởi, đó là linh mục Clemente Vismara, một linh mục truyền giáo thuộc Tu Hội Giáo Hoàng Truyền giáo.

Thông tấn xã Zenit cho hay Linh mục Piero Gheddo, phát ngôn viên của Tu hội cho hay tiến trình cứu xét việc chữa lành cho một em bé trai do lời chuyển cầu của vị tổ phụ xứ Miến. Nếu sự kiện này được thừa nhận là một phép lạ, nó sẽ mở ra những cánh cửa đưa tới việc phong chân phước cho Ngài.

Linh mục Gheddo, vị sáng lập ra Văn phòng Thông tin Á Châu trong tuần này đã đưa ra tiến trình cho việc phong chân phước cho vị truyền giáo này trên đất Miến Điện.

Linh mục Vismara đã điều hành công cuộc của Ngài suốt 65 năm từ năm 1923 đến năm 1988. Ngài chỉ trở về Ý một năm vào năm 1957 vì đau yếu.

Ngài qua đời vào 15/6/1988, tại Mong Ping, thuộc giáo phận Kengtung, giáp ranh giới Trung Quốc và Lào.

Linh mục Gheddo cho hay: “Ngay sau khi qua đời Ngài đã được coi như người bầu chữa cho trẻ em xứ Miến vì cả đời Ngài luôn sống và làm việc cho các em mồ côi, giữa hàng 200 tới 500 em, các em mà Ngài thu nhận từ các làng mạc bị chiến tranh tàn phá hay bị thiên tai đói khát hủy diệt”.

Linh mục Gheddo còn thêm "Cha Clemente qua đời lúc Ngài thọ 91 tuổi, dù tuổi cao nhưng lúc nào Ngài cũng dồi dào nghị lực làm việc cho các trẻ em mồ côi mà không biết mệt mỏi. Công cuộc của Ngài được các sơ dòng Đức Mẹ Bồng Con yểm trợ và tiếp nối.”

Tháng 10 năm 1996, Đức Hồng Y Carlo Martini thuộc giáo phận Milan đã đệ đơn xin phong chân phước cho Ngài vì Ngài được sinh ra ở Agrate Brianza trong giáo phận của ĐHY. Theo linh mục Gheddo thì hồ sơ đã gần hoàn tất.