HANANNA, CUBA – Hội Đồng Giám Mục Cuba tái tổ chức lại cấu trúc để lãnh đạo Giáo Hội tìm kiếm “những chỗ mới” hầu thể hiện sứ mạng của mình tại đảo quốc này. Đó là kết qủa cuộc họp bàn của Hội Đồng Giám Mục Cuba, nhất là theo sau cuộc thăm viếng quan trọng của ĐHY Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình mới thăm Cuba vào tuần trước đây.

Sự tái cấu trúc của Hội Đồng Giám Mục Cuba nhấn mạnh tới “một thời kỳ đổi mới” trong Giáo Hội và Xã Hội của Cuba.

Trong phiên họp kéo dài từ ngày 19 tới 22/2/2006, Tổng giám mục Juan Garcia Rodriguez của giáo phận Camaguey đã được bầu thay thế ĐHY Jaime Ortega của Havana, lên làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Cuba.

Bàn thông báo sau phiên họp viết rằng: “Các giám mục chúng tôi ý thức sự kiện rằng chúng tôi đang bắt đầu một giai đoạn đổi mới cho Giáo Hội hiện diện và sống tại phần đất Cuba”.

Vào thập niên 1980, Giáo Hội Cuba có tổ chức được phiên Nghị Hội Công Giáo đầu tiên, và rồi vào năm 1991, Đại Hội Đảng Cộng Sản Cuba bỏ phiếu cho phép các tín hữu được nắm giữ chức vụ trong Đảng Cộng Sản Cuba.

Đến năm 1992, Hiến Pháp Cộng Sản Cuba được cải tổ và thay đổi từ một quốc gia “vô thần” (atheist) chuyển sang một quốc gia “trần thế, đời” (secular).

Tại Cuba người ta ước lượng là có đến 70% dân số là Công giáo, tuy nhiên một số người am tường cho rằng con số này có vẻ quá lạc quan, xét vì các hoạt động tôn giáo tại Cuba rất hạn chế.

Các giám mục Cuba trong Chương trình Mục vụ Ngũ Niên 2006-2010 nhấn mạnh rằng Giáo Hội sẽ cung ứng sự hỗ trợ cho xã hội Cuba và Giáo hội cũng không muốn trở thành “nguồn thay thế khác của quyền lực”. Thế nhưng các giám mục Cuba cũng nhận định rằng “Giáo hội không thể chùm chăn” nếu Giáo hội muốn thi hành trọn vẹn sứ mạng của mình thì “phải bằng cách thế sáng tạo tìm ra những khoảng đất trống mới trong xã hội”.

Cuộc gặp gỡ giữa ĐHY Martino và TT Fidel Castro tuần trước được coi là thân tình, và chính Castro đã lên tiếng chính thức mời ĐTC Benedictô XVI thăm viếng Cuba.

Vào ngày 15.2.2006, ĐTC Benedictô XVI đã phổ biến bản văn về sứ điệp của Ngài gửi tới ĐHY Jamie Ortega y Alamino, Tổng giám mục San Cristobal của La Havana, khi đó còn là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Cuba, trong đó, Ngài khuyến khích dân chúng Cuba hãy mở rộng trái tim cho Thiên Chúa và cho thế giới, và đồng thời tìm mọi cách để cố gắng cùng chung sống trong hòa bình.

Đức Benedictô cũng nhắc lại những lời của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II trong dịp thăm Cuba vào năm 1988 và nó`i rằng những lời đó rất thích hợp nhân dịp kỉ niệm này. Khi đó, Đức John Paul II nói rằng: “Ước chi Cuba mở ra đối với thế giới và thế giới mở lòng đón nhận Cuba”.

ĐTC nói tiếp: "Chỉ qua cái nhìn của Thiên Chúa, cái nhìn đầy yêu thương, mới có thể tiến tới sự thật cho mỗi con người, cho mỗi nhóm và cho những ai sống với nhau trong cùng mảnh đất”.