Beijing 21/02/06 – Tin ĐGH bổ nhiệm ĐGM Joseph Zen của Giáo Phận Hồng Kông vào chức vụ Hồng Y đã được Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc đón nhận một cách hân hoan và coi đó là một dấu hiệu của hy vọng. Trước đây tại Trung Quốc và Hồng Kông, người ta đã đồn thổi tin ĐGM Zen có thể được đề cử vào chức vụ Hồng Y. Trong ngày thứ Tư vừa qua, dân Công Giáo ở Hồng Kông và Trung Quốc đã theo dõi rất sát các chương trình truyền hình quốc tế qua vệ tinh và hệ thống Internet để biết ĐGM Zen có được bổ nhiệm làm Hồng Y không.
Khi được tin ĐGH Bênêđictô XVI cất nhắc ĐGM Zen lên hàng Hồng Y, ĐGM Wei Jingyi thuộc Giáo Hội Thầm Lặng ở Qiqihar đã nói với cơ quan Tin Tức Á Châu rằng: “Đó là niềm vui lớn, và vừa khi tôi biết tin, tôi đã gọi điện thoại chúc mừng Ngài”
ĐGM Giuseppe Wei Jingyi là một trong 4 vị Giám Mục tại Trung Hoa Lục Địa được ĐGH mời dự Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Roma vào tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên chính quyền Trung Quốc đã không cho phép 4 vị này rời Trung Quốc tham dự hội nghị.
ĐGM Wei phát biểu thêm: “ Tôi nghĩ ĐGH bổ nhiệm ĐGM Zen làm Hồng Y là một quyết định rất đúng, hợp lý và thông minh. Vì ĐGM Zen là vị Hồng Y duy nhất của Trung Quốc. Việc bổ nhiệm này nói lên Trung Quốc và Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc chiếm một vị thế quan trọng trong tâm khảm của ĐTC. ĐHY Zen là con người sâu sắc, Ngài rất kiên vững đối với những giá trị và nguyên tắc của Giáo Hội. Đức tính này đã được dân Công Giáo Trung Quốc biết đến. Do vậy tôi rất lấy làm sung sướng. Giáo phận Hồng Kông có một vị trí đặc biệt đối với Giáo Hội Trung Hoa. Và giờ đây chắc chắn sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn nữa trong việc hợp nhất và phát triển Giáo Hội Công Giáo tại Trung Hoa. ”
Cha Phêrô Barry, một nhà nghiên cứu tại Trung Tâm Chúa Thánh Thần ở Hồng Kông và là người từng cộng tác sát cánh với ĐGM Zen đã phát biểu rằng: “Thật là một tin vui vĩ đại. Cần có thêm một Hồng Y người Trung Hoa nữa. ĐGM Zen là ứng viên tuyệt hảo, vì Ngài am tường Cộng Đồng Công Giáo Trung Quốc hơn bất cứ ai. Học trò Ngài là Linh Mục, là Giám Mục đang phục vụ khắp đất nước Trung Hoa. ĐHY Zen có thể đại diện cho tiếng nói của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc đối với Giáo Hội hoàn vũ và đối với ĐTC.
Ngài luôn luôn đề cập đến các vấn đề công bình xã hội, tự do tín ngưỡng. Ngài am hiểu Tòa Thánh và Giáo Hội hoàn vũ, Ngài đã tham dự nhiều phiên họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Ngài xứng đáng là một nhà thần học. Nhờ vậy Ngài sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cho Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc. Đồng thời Ngài có thể đẩy mạnh công việc phúc âm hóa, công việc đối thoại và hội nhập văn hóa Trung Quốc.
![]() |
| Hồng Y Joseph Zen cai quản giáo phận Hồng Kông |
ĐGM Giuseppe Wei Jingyi là một trong 4 vị Giám Mục tại Trung Hoa Lục Địa được ĐGH mời dự Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Roma vào tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên chính quyền Trung Quốc đã không cho phép 4 vị này rời Trung Quốc tham dự hội nghị.
ĐGM Wei phát biểu thêm: “ Tôi nghĩ ĐGH bổ nhiệm ĐGM Zen làm Hồng Y là một quyết định rất đúng, hợp lý và thông minh. Vì ĐGM Zen là vị Hồng Y duy nhất của Trung Quốc. Việc bổ nhiệm này nói lên Trung Quốc và Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc chiếm một vị thế quan trọng trong tâm khảm của ĐTC. ĐHY Zen là con người sâu sắc, Ngài rất kiên vững đối với những giá trị và nguyên tắc của Giáo Hội. Đức tính này đã được dân Công Giáo Trung Quốc biết đến. Do vậy tôi rất lấy làm sung sướng. Giáo phận Hồng Kông có một vị trí đặc biệt đối với Giáo Hội Trung Hoa. Và giờ đây chắc chắn sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn nữa trong việc hợp nhất và phát triển Giáo Hội Công Giáo tại Trung Hoa. ”
Cha Phêrô Barry, một nhà nghiên cứu tại Trung Tâm Chúa Thánh Thần ở Hồng Kông và là người từng cộng tác sát cánh với ĐGM Zen đã phát biểu rằng: “Thật là một tin vui vĩ đại. Cần có thêm một Hồng Y người Trung Hoa nữa. ĐGM Zen là ứng viên tuyệt hảo, vì Ngài am tường Cộng Đồng Công Giáo Trung Quốc hơn bất cứ ai. Học trò Ngài là Linh Mục, là Giám Mục đang phục vụ khắp đất nước Trung Hoa. ĐHY Zen có thể đại diện cho tiếng nói của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc đối với Giáo Hội hoàn vũ và đối với ĐTC.
Ngài luôn luôn đề cập đến các vấn đề công bình xã hội, tự do tín ngưỡng. Ngài am hiểu Tòa Thánh và Giáo Hội hoàn vũ, Ngài đã tham dự nhiều phiên họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Ngài xứng đáng là một nhà thần học. Nhờ vậy Ngài sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cho Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc. Đồng thời Ngài có thể đẩy mạnh công việc phúc âm hóa, công việc đối thoại và hội nhập văn hóa Trung Quốc.
