VATICAN CITY, FEB 14, 2006 (VIS) - Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Hợp nhất Kitô giáo, đến tham dự buổi lễ khai mạc hội nghị khoáng đại lần thứ chín Hội nghị Hội dồng các Giáo Hội Thế giới (WCC) có trụ sở tại Geneva. Cuộc hội thảo được tổ chức tại Porto Alegre, Bazil, từ ngày 14 đến 23 tháng 2 với chủ đề: “Lạy Chúa, Ân sủng của Chúa, làm biến đổi thế giới.”

Một thông báo được phổ biến hôm nay cho biết là hội nghị khoáng đại của Hội đồng các Giáo Hội Thế giới là một biến cố rất quan trọng và hôi nghị được nhóm họp bảy năm một lần. Hội nghị tại Brazil được ước lượng có chừng 3,000 người tham dự, gồm có hơn 700 đại diện chính thức của 340 giáo hội, những cọng đoàn Kitô giáo và những tổ chức có liên kết và không liên kết với Hội đồng các Giáo Hội Thế giới.

Theo như chương trình dự định, mỗi ngày sẽ có một buổi cầu nguyện chung và có từng nhóm nhỏ suy niệm về Kinh Thánh; tiếp theo là có ba buổi hội thảo khoáng đại và một buổi cầu nguyện kinh chiều chung. Một trong những công việc chính của hội nghị là đề cử hôi viên cho ủy ban trung ương để thi hành và thực hiện các hoạt động của Hôi đồng cho đến hội nghị kỳ tới vào năm 2013.

Đức Giám Mục Brian Farrell, Tổng Thư Ký Hội dồng Cổ Võ Hiệp nhất Kitô giáo, sẽ đại diện chính thức cho phái đòan Công giáo gồm có 18 thành viên như những quan sát viên. Các thành viên Công giáo gồm nhân viên của Giáo Triều và của các Phong trào giáo dân, cũng như các Bề trên của các tu hội.

Giáo Hội Công giáo không là thành viên của Hội dồng các Giáo hội Thế giới, nhưng luôn hợp tác với Hội, dặc biệt về Đức Tin và Ủy ban Hiến chế trong mục đích là tìm kiếm sự hợp nhất Kitô giáo bằng cách nghiên cứu chung và suy tư các vấn đề vẫn còn gậy chia rẻ, như về vấn đề thần học. Nhóm hành động chung bắt đầu thành lập từ năm 1965, là cơ cấu chính trong mối liên lạc giữa Giáo Hội Công giáo và Hôi dồng các Giáo Hội Thế giới.