Berlin, 14/02/06 - TGM thành phố Munich, đức Hồng Y Friedrich Wetter, vừa cho biết chi tiết chuyến tông du của ĐGH về quê hương của Ngài được dự trù vào tháng 9 tới đây. Đức Giáo Hoàng có thể sẽ cử hành thánh lễ cho công chúng tại Tổng Giáo Phận Munich vì Ngài từng là Tổng Giám Mục Munich và Friesing từ năm 1977 đến 1981 trước khi được triệu vời về làm việc ở Roma

Theo đức Hồng Y thì chuyến tông du sẽ diễn ra trong các ngày 10-15 tháng 9. Tuy nhiên, chính Tòa Thánh cũng chưa xác nhận ngày giờ cho chuyến tông du. Theo đức Hồng Y Wetter, đức Giáo Hoàng có thể cử hành thánh lễ ở Munich sau đó viếng Đền Đức Mẹ tại Frauenkirche là nơi Ngài đã được tấn phong Giám Mục vào năm 1977. Ngoài ra, đức Giáo Hoàng cũng có thể thăm Regensburg, Altoetting và Markt am Inn là nơi sinh quán của đức Giáo Hoàng

Đức Hồng Y tổng giáo phận Munich tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị một cuộc đón rước long trọng để nghênh đón ngài”.