ROME 13/02/06 – Vào sáng thứ Hai ngày 13 tháng 2 năm 2006 Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã có cuộc họp với các giới chức lãnh đạo giáo triều Roma.

Một bản thông cáo của Tòa Thánh chỉ nói đã có phiên họp diễn ra tại sảnh đường Bologna nhưng không cho biết mục tiêu phiên họp. Tuy nhiên cũng có tin lọt ra bên ngoài là buổi họp để ĐGH trình bày một số vấn đề trong đó có vấn đề của nhóm công giáo bảo thủ tên là Pio X do TGM Marcel Lefebvre thành lập.

Ngoài ra trong nghị trình còn có chương trình của ĐTC muốn tái lập một số cơ quan tại Vatican và vấn đề ĐTC triệu tập công nghị Hồng Y để tiến cử một số vị mới vào Hồng Y Đoàn.

Đức Giáo Hoàng có nói với một số giới chức hàng đầu của Tòa Thánh là Ngài hy vọng có thể tìm ra giải pháp chấm dứt sự ly khai của nhóm bảo thủ do TGM Marcel Lefebvre tách rời khỏi Giáo Hội Công Giáo từ năm 1988.

Cơ quan thông tấn ANSA của Ý cho biết ĐGH sẽ tham khảo ý kiến với những vị lảnh đạo giáo triều Roma về một đề nghị có thể cho phép nhóm Pio X gọi tắt là SSPX được phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Nhà lãnh đạo nhóm Pio X hiện nay là giám mục Fellay muốn tất cả các linh mục đều được tự do cử hành thánh lễ theo nghi thức Tridentino, tức nghi thức thánh lễ thời tiền công đồng Vatican II.

Cuộc họp ngày thứ Hai 13 tháng 2 là phiên họp đầu tiên của đức đương kim Giáo Hoàng triệu tập các vị lãnh đạo của ở Tòa Thánh để tham khảo ý kiến một cách rộng rãi. Tuy nhiên, cần phải nói thêm là các cuộc họp như trên chỉ có tính cách tham khảo, quyền quyết định sau cũng vẫn thuộc về ĐGH. Một số nguồn tin khác cũng từ Vatican cho biết hầu như chắc chắn ĐGH sẽ triệu tập một nghị hội khác nữa để tiếp tục bàn luận về các vấn đề đã đưa ra ngày hôm nay.