"Một dấu hùng hồn về sự Hiện Diện của Nước Trời

VATICAN (Zenit.org). Việc phục vụ đầu tiên mà những người thánh hiến dâng hiến là chứng tỏ một sự sống hoàn toàn dấn thân cho Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói trong Ngày Thế Giới Đời Sống Thánh Hiến.

Cử hành này, được tổ chức hôm thứ Năm 2/2 trong lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh hay cũng gọi là Lễ Nến là một dịp cho Đức Giáo Hoàng "ca ngợi Chúa và tạ ơn Người vì ân huệ vô giá đời sống thánh hiến biểu lộ trong những hình thức khác nhau."

Qua bài giảng của ngài trong Thánh Lễ chiều 2/2 tại Vương Cung Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng Ngày Thế Giới này là "đồng thời một sự thúc giục cổ võ trong toàn thể dân Chúa sự hiểu biết và quí trọng đối với những người hoàn toàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa."

"Đúng như cuộc đời Chúa Giêsu, trong sự vâng phục và hiến mình của Người cho Chúa Cha, là một dụ ngôn sống động của Thiên Chúa ở với chúng ta, ' thì cũng vậy sự dấn thân cụ thể của những người thánh hiến cho Thiên Chúa và các anh em trở thành một dấu hùng hồn về Nước Chúa cho thế giới ngày nay,"

"Cách sống và hành động của họ có khả năng chứng tỏ, không có những hoàn cảnh giảm nhẹ, sự tùy thuộc hoàn toàn vào một Thiên Chúa duy nhất".

"Sự chịu chi phối trọn vẹn của họ trong tay Chúa Kitô và Giáo Hội Người là một lời công bố mạnh mẽ và rõ rệt về sự hiện diện của Thiên Chúa trong một ngôn ngữ dễ hiểu dầu đối với những kẻ đồng thời với chúng ta".

Như những lính canh

Đức Giám Mục thành Roma nhấn mạnh rằng" dó là việc phục vụ đầu tiên mà đời sống thánh hiến thực hiện đối với Giáo Hội và thế giới."

"Bên trong Dân Chúa," ngài nói thêm, những người thánh hiến là "như những lính canh thoáng thấy và công bố sự sống mới đã hiện diện trong lịch sử."

Trước Thánh Lễ trong vương cung Thánh Phêrô là phụng vụ ánh sáng, trong phụng vụ này có thắp và làm phép những cây nến, tiếp sau là một cuộc kiệu.

Theo những bản thống kê Tòa Thánh, khắp trên thế giới, những người nam và nữ tu sĩ đếm được là 1.045.364 người,

Trong số đó có 137.409 linh mục tu sĩ; 524 phó tế vĩnh viển, 54.620 tu sĩ nam có lời khấn; 776.269 tu sĩ nữ có lời khấn; 47.626 nữ tu chiêm niệm; và 28.916 thành viên các tu hội đời.