Đồng Sự Làm Vườn Nho Của Chúa
LTS: "Đồng sự làm vườn nho của Chúa" (Co-workers in the vineyard of the Lord). Đây là tài liệu mới nhất của ủy Ban Giáo Dân thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ mới ban hành. Như VietCatholic đã loan báo trước đây rằng: Tài liệu này là một trong những văn bản gây ra tranh luận nhất tại Hội Đồng GMHK và số phiếu chấp thuận tài liệu này cũng rất khí khao. Tài liệu này đã được LM Anthony Đào Quang Chính, giám đốc Di Dân và Di Cư HĐGMHK, chuyển sang Việt ngữ. VietCatholic xin chân thành cám ơn Cha Chính.
(tiếp lần trước)
Những người có trách nhiệm trong chương trình huấn luyện
Chúa thánh thần. Cần cầu xin với Chúa Thánh thần.
Đức giám mục địa phận. Ngài cần cẩn thận lựa chọn chương trình cho thích hợp với giáo huấn của giáo hội. Phê chuẩn chương trình huấn luyện. Ngài đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh riêng của giáo phận mình. Cần lo liệu cho đủ tài chánh và nhân sự cũng như hướng dẫn chương trình
Cha xứ và các người giám s át. Đây là những người cho phép, khuyến khích và ủng hộ chương trình huấn luyện căn bản cũng như liên tục.
Cộng đoàn địa phương nơi người thừa tác viên giáo hội phần đời sẽ thi hành công tác. Họ cần được nâng đỡ về tài chánh cũng như về việc làm.
Các vị điều hành chương trình huấn luyện của địa phận là những người có trách nhiệm phụ trách các môn học, đi tìm giáo sư, tài chánh.
Giáo sư và huấn luyện viên. Những người dậy thần học công giáo cần "sống đời sống đức tin trong cộng đoàn và trung thành với giáo huấn của giáo hội. "
Bất cứ chương trình huấn luyện nào, quan trọng hơn hết vẫn là tự huấn luyện. Người thừa tác viên giáo hội phần đời chính là những vị huấn luyện cho mình. Họ cần phát triển và nuôi dưỡng ý muốn ước ao phục vụ Chúa và tha nhân với lòng quảng đại.
C. Cho phép và Bổ nhiệm Thừa tác vụ giáo hội phần đời
Phần này gồm có:
- 1. Văn bằng chứng nhận thừa tác viên giáo hội phần đời đã hoàn tất chương trình
- 2. Bổ nhiệm (hay còn gọi là sứ vụ sai đi)
- 3. Giấy quy định bổn phận. Trách nhiệm và quyền lợi
- 4. Thông báo cho cộng đoàn mà thừa tác viên giáo hội phần đời sẽ được bổ nhiệm.
Dựa theo giáo luật các số 386, 387, 394, 381, đức giám mục sở tại là vị coi sóc mục vụ và điều hành toàn giáo phận
Đức giám mục uỷ nhiệm bổn phận coi sóc giáo xứ cho các cha chánh xứ. Phụ tá cha chánh xứ là cha phó xứ có tránh nhiệm mục vụ và điều hành trong giáo xứ.
Các cha chánh xứ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ các thừa tác viên giáo hội phần đời trong giáo xứ của mình.
Vì vậy, tuy đức giám mục đóng vai trò quan yếu khi coi sóc toàn thể tiến trình, vai trò của cha xứ khi chọn lựa những người làm việc trong công tác mục vụ rất quan trọng.
Văn bằng chứng nhận thừa tác viên giáo hội phần đời đã hoàn tất chương trình
Đức giám mục sở tại có nhiều lựa chọn khi cấp văn bằng. Ngài có thể theo côn g thức mà Văn phòng Cấp phát chứng chỉ do Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ đề ra. Đương nhiên, ngài cần lưu ý đến những chương trình huấn luyện đang có sẵn trong giáo phận, tình trạng tài chánh và nhân sự trong giáo phận, địa dư to nhỏ, nơi chốn cũng như những nhu cầu mục vụ trong giáo phận.
Giáo phận có thể thiết lập một chương trình mà ứng viên phải hoàn tất trước khi bắt đầu làm việc trong giáo phận. Một số những chương trình này đã được cấp văn bằng và chứng chỉ.
Bổ nhiệm (hay còn gọi là sứ vụ sai đi)
Dựa theo giáo luật 1561, khi bổ nhiệm, cần ghi rõ bằng giấy tờ quy định quyền lợi, trách nhiệm và hạn chế của các văn phòng làm việc cho giáo hội. Cần quy định tài chánh cũng như quyền cho phép trong một số trường hợp. Cần đề cập đến chính sách về điều hành nhân sự, thời hạn bổ nhiệm, và có lẽ quan trọng nhất, là quyền uỷ thác cho các thừa tác viên này trong những trường hợp thường dành cho linh mục (như rửa tội khi khẩn cấp, nhận lời thề hôn phối..)
Đương nhiên, đức giám mục sở tại là người có quyền bổ nhiệm hoặc xem xét lại quá trình đào tạo của ứng viên, nhưng ngài cũng có thể uỷ thác việc này cho cha xứ.
Mỗi khi thay đổi sự uỷ nhiệm của thừa tác viên giáo hội phần đời, cần theo các tiến trình tương tự như khi thay đổi nhân sự trong địa phận. Thông thường, nên thông báo trên báo địa phận, trên thư dành cho linh mục hoặc tờ thông tin giáo xứ.
Nghi thức và chúc lành
Có nhiều cách thực hành nghi thức và chúc lành thừa tác vụ giáo hội phần đời. Thông thường là nghi thức công khai dành cho thừa tác viên giáo hội phần đời và cộng đoàn. Nghi thức sẽ là cao điểm liên kết các thừa tác viên với cộng đoàn họ sẽ phục vụ.
Trong nghi thức này, cần nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa đức giám mục với thừa tác viên và cộng đoàn họ được bổ nhiệm. Cũng nên nói cho rõ, việc uỷ nhiệm này không phải để thay thế công tác của các linh mục, là người có trách nhiệm lo mục vụ cho toàn giáo xứ.
Các nghi thức và chúc lành có thể tìm thấy trong sách The Book of Blessings
Làm việc Mục Vụ
Nhiều giáo phận đã phát triển đầy đủ phòng nhân sự. Một số giáo phận khác đang phát triển văn phòng này. Chúng tôi cũng hiểu rằng không phải mọi nhân viên làm việc cho địa phận hay cho giáo xứ, đều là thừa tác viên giáo hội phần đời. Sau đây là những gợi ý của chúng tôi về vấn đề nhân sự.
- Nơi chốn làm việc của thừa tác viên giáo hội phần đời cần thích hợp với giá trị phúc âm. Đó là nơi mà các ý tưởng về nhân vị, công bằng, liêm chính, kính trọng cần được thể hiện
- Lãnh vực nhân sự.
Văn phòng nhân sự cần lưu tâm đến các điểm sau:
- 1. Tiến trình tuyển m và lựa chọn. Viết rõ những bổn phận, quyền lợi và đòi buc của sứ vụ.
- 2. Hướng dẫn và nâng đỡ tân thừa tác viên giáo hội phần đời. Giúp họ hiểu thêm và hội nhập và sứ vụ, văn hoá và lịch sử của cộng đoàn họ sẽ làm việc
- 3. Kiểm điểm và định giá. Cần kiểm điểm và định giá thường xuyên
- 4. Khen thưởng. Không phải mọi người làm việc cho giáo hội cũng đều được trả lương, nhưng mọi người cần được khen thưởng tương xứng với cố gắng của họ.
- 5. Chuyển nhiệm và mãn nhiệm. Nếu nhiệm kỳ của thừa tác viên giáo hội phần đời trùng hợp với nhiệm kỳ của cha xứ, thì đây đáng được coi là giải pháp tốt đẹp và tương xứng. Khi cha xứ hết nhiệm kỳ, nhiệm kỳ của các thừa tác viên giáo hội phần đời cũng cùng chấm dứt.
- 6. Sa thải. Nếu tiến trình này quy định rõ ràng, sẽ tránh được nhiều quy trách và đau lòng.
Như Chúa đã mời gọi Prisca và Aquila cùng cộng tác với thánh Phaolo làm việc trong vườn nho của Chúa ở thế kỷ đầu, thì Chúa cũng mời gọi hàng ngàn người nam và nữ phục vụ Chúa ở thế kỷ 21 này.
Chương trình huấn luyện sứ vụ mục vụ cho thừa tác viên giáo hội phần đời không phải chỉ trong giai đoạn nhưng là chương trình cho thiên niên kỷ thứ 3 của chúng ta.