Sydney (Úc) – Giáo Hội Công Giáo Úc Châu đang tìm cách ngăn chặn những nhà luật pháp cho phép các bác sĩ kê thuốc phá thai cho phụ nữ.

Cuộc bầu cử tháng 2 này sẽ quyết định xem viên phá thai RU-486 sẽ tiếp tục được kiểm soát bởi Bộ Trưởng Y Tế Tony Abbott, 1 người Công Giáo và chủ chương chống phá thai, hay sẽ được chuyển sang Cơ Quan Quản Lý Dược Phẩm, nơi quản lý các loại thuốc theo toa.

Tổng Giáo Mục Denis Hart của Melbourne (Úc) nói khoảng 90 ngàn ca phá thai 1 năm là quá nhiều. Ngài nói viên thuốc này là loại thuốc rất mạnh phá thai theo cơ chế hóa học. Với 1 trong 4 người mang thai ở Úc phá thai, thì lòng mẹ có lẽ là nơi nguy hiểm nhất của người Úc. Tổng Giám Mục Hart nói rằng nước Úc cần những nhà lập pháp để giúp đỡ những thai nhi ngoài ý muốn. Giáo Hội Công Giáo Úc Châu cung cấp 1 số giải pháp. Chúng tôi muốn làm việc với các cơ quan chính phủ để khuyến khích các giải pháp khác thay vì phá thai.

Diễn từ của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Úc Châu cũng nói rằng: “Giải pháp hóa học này đối với 1 vấn đề nổi cộm của cá nhân và xã hội như thế này thật sự không phải lá 1 giải pháp.” Những nghiên cứu gần đây cho thấy gần 75 phần trăm người Úc tin rằng tỉ lệ phá thai còn cao hơn nhiễu so với những báo cáo chính thức.

Các Giám Mục kêu gọi chính phủ và các tổ chức liên kết với các ngài để giúp phụ nữ chọn lựa những giải pháp khác hơn là phá thai.

Một tổ chức phò sự sống có tên Respect Life có các chi nhánh ở Melbourne, Sydney và Perth công khai phản đối loại thuốc này đã mở đường cho sự chống đối của giới Công giáo với dự luật.

Năm ngoái, Thủ Tướng Úc John Howard nói rằng vì thuốc RU-486 gây nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau, ông sẽ cho phép các nhà lập pháp trong chính phủ của Đảng Tự Do Quốc Gia bỏ phiếu quyết định xem khi nào dự luật sẽ được bàn thảo.