Etchmiadzin 26/01/06 – Ủy ban quốc tế nhằm đối thoại giữa Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương sẽ có phiên họp trong tuần này tại Etchmiadzin, Armenia. Đức Thượng Phụ Catholicos Karekin II, vị lãnh đạo Giáo Hội Tông Đồ Armenian đứng ra triệu tập phiên họp này.
Thành phần tham dự phiên họp gồm hai phái bộ. Phái bộ Công Giáo và phái bộ các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương. Mỗi phái bộ có 14 đại diện. Các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương đã tách khỏi Giáo Hội Công Giáo Roma từ thế kỷ thứ 5 sau công đồng Chalcedon gồm các giáo hội: Chính Thống Coptic, Chính Thống Armenian, Syrian, Ethiopina, Eritrean và Syro Malankar. Phái bộ Công Giáo gồm Công Giáo La Tinh và Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương. Vị cầm đầu phái đoàn Công Giáo là đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Hợp Nhất Kitô Giáo.
Uỷ Ban được thành lập từ năm 2003 và cho đến nay đã triệu tập được tất cả 3 phiên họp. Phiên họp thứ nhất diễn ra tại Cairo, Ai Cập vào năm 2004, phiên họp thứ hai diễn ra tại Roma vào năm 2005.
Nghị trình phiên họp lần này của hai phái bộ sẽ bàn đến ba vấn đề sau: Thứ nhất: Sự kế thừa vai trò tông đồ của các Giám Mục. Thứ hai: Sự quân bình giữa quyền tối thượng của Giáo Hoàng và tính tập thể của hàng Giám Mục.(Episcopal Collegiality). Thứ ba: Vai trò của Thượng Hội Đồng Giám Mục.
Sau phiên họp đại kết nói trên, từ ngày 31 tháng Giêng đến 4 tháng Hai, đức Hồng Y Walter Kasper sẽ thăm viếng nước Georgia là nước cộng hòa thuộc Liên Bang Nga ngày xưa. Tại đây Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với Cộng Đồng Công Giáo và với Đức Thượng Phụ Ilia II của Chính Thống Georgia.
Tại Georgia, tình hình Công Giáo và Chính Thống Giáo có một số vấn đề căng thẳng. Phía Chính Thống thì cáo buộc Công Giáo đã đưa tín hữu của họ về với Giáo Hội Roma, còn phía Công Giáo thì lên tiếng đòi hỏi Chính Thống Georgia phải trả lại những cơ sở vật chất của Giáo Hội Công Giáo đã bị chính quyền Cộng sản ngày xưa tịch thu và trao cho Chính Thống Giáo.
Theo dự liệu, đức Hồng Y Walter Kasper cũng sẽ gặp một số giới chức chính quyền cao cấp của Georgia.
Thành phần tham dự phiên họp gồm hai phái bộ. Phái bộ Công Giáo và phái bộ các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương. Mỗi phái bộ có 14 đại diện. Các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương đã tách khỏi Giáo Hội Công Giáo Roma từ thế kỷ thứ 5 sau công đồng Chalcedon gồm các giáo hội: Chính Thống Coptic, Chính Thống Armenian, Syrian, Ethiopina, Eritrean và Syro Malankar. Phái bộ Công Giáo gồm Công Giáo La Tinh và Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương. Vị cầm đầu phái đoàn Công Giáo là đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Hợp Nhất Kitô Giáo.
Uỷ Ban được thành lập từ năm 2003 và cho đến nay đã triệu tập được tất cả 3 phiên họp. Phiên họp thứ nhất diễn ra tại Cairo, Ai Cập vào năm 2004, phiên họp thứ hai diễn ra tại Roma vào năm 2005.
Nghị trình phiên họp lần này của hai phái bộ sẽ bàn đến ba vấn đề sau: Thứ nhất: Sự kế thừa vai trò tông đồ của các Giám Mục. Thứ hai: Sự quân bình giữa quyền tối thượng của Giáo Hoàng và tính tập thể của hàng Giám Mục.(Episcopal Collegiality). Thứ ba: Vai trò của Thượng Hội Đồng Giám Mục.
Sau phiên họp đại kết nói trên, từ ngày 31 tháng Giêng đến 4 tháng Hai, đức Hồng Y Walter Kasper sẽ thăm viếng nước Georgia là nước cộng hòa thuộc Liên Bang Nga ngày xưa. Tại đây Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với Cộng Đồng Công Giáo và với Đức Thượng Phụ Ilia II của Chính Thống Georgia.
Tại Georgia, tình hình Công Giáo và Chính Thống Giáo có một số vấn đề căng thẳng. Phía Chính Thống thì cáo buộc Công Giáo đã đưa tín hữu của họ về với Giáo Hội Roma, còn phía Công Giáo thì lên tiếng đòi hỏi Chính Thống Georgia phải trả lại những cơ sở vật chất của Giáo Hội Công Giáo đã bị chính quyền Cộng sản ngày xưa tịch thu và trao cho Chính Thống Giáo.
Theo dự liệu, đức Hồng Y Walter Kasper cũng sẽ gặp một số giới chức chính quyền cao cấp của Georgia.