GENEVA, JULY 3, 2002 (Zenit. org)- Ðây là bài phát biểu của Tổng Giám mục Diarmuid Martin, quan sát viên thường trực Vatican tại tổng hành dinh U. N. tại Geneva, trình bày với khóa đầu của Ủy ban Chuẩn bị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin.

Thượng đỉnh thế giới sẽ diễn ra trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu diễn ra từ Dec. 10-12, 2003, tại Geneva, và giai đoạn hai trong năm 2005 tại Tunis, nước Tunisia.

Trong những thực tại xã hội và kinh tế của thế giới chúng ta ngày nay, việc tiếp cận sự hiểu biết là một chìa khóa đi tới một con đường nhanh để phát triển. Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin được kêu gọi củng cố một trụ cột quan trọng của ngành kiến trúc phát triển toàn cầu.

Kỷ thuật truyền thông đã cho tiến trình toàn cầu hóa khả năng tiến nhanh. Bây giờ chúng ta phải bảo đảm nó cũng cho tiến trình toàn cầu hóa tiến hành bình đẳng . Kỷ thuật truyền thông phải được xử lý thế nào để đóng một vai trò trung tâm trong việc bảo đảm cho việc toàn cầu hóa đưa tới một sự hoà nhập và hội nhập đích thực.

Ðức Gioan Phaolô II đã ghi nhận nhiều người, có lẽ đa số ngày nay, "không có khả năng thủ đắ꣠sự hiểu biết cơ bản cho phép họ diễn tã tính sáng tạo của họ và phát triển tư chất của họ. Họ không có cách nào để đi vào mạng lưới của sự hiểu biết và sự liên truyền thông, có thể cho phép họ thấy những tài năng của họ được đánh giá và sử dụng. Như vậy, nếu bây giờ không được khai thác, thì những tài năng đó phải bị loại trừ trong qui mô lớn. Sự phát triển kinh tế diễn ra trên đầu họ" (Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus Annus, n. 33).

Thượng đỉnh Thế giới phải là một tiến trình hướng tới hậu quả: một tiến trình nêu ra những mục tiêu có thể hoàn thành để bảo đảm iếp xúc được với sự hiểu biết đối với những xứ nghèo, và để bảo đảm sự hiểu biết đó thật sự đươc sử dụng vì những quyền lợi công ích.

Muốn hướng về hậu quả, Thượng đỉnh phải trước hết nhận diện cách chăm chỉ những nguyên tố lâu nay đã ngăn cản sự hội nhập và hòa nhập vào trong sự biến chuyển những truyền thông. Nó phải nhận diện một chương trình với những bước đi cụ thể để đảo ngược sự loại trừ như thế. Nó phải đề nghị một sự chung hợp tác mới để bảo đảm việc tài trợ chương trình này. Nó phải dựng nên những bộ máy để bảo đảm việc quản trị và xác minh sự thi hành chương trình này.

Nếu những lợi ích của kỷ thuật truyền thông phải được để cho mọi người sử dụng cách sáng tạo, cách riêng trong những lãnh vực thiếu thốn cách đặc biệt, thì vấn đề những hạ tầng cấu trúc sẽ đòi hỏi sự chú ý và đầu tư cách riêng. Khi trình bày một chương trình toàn cầu, Thượng đỉnh Thế giới phải nhạy cảm để bảo đảm rắng các nhu cầu riêng biệt của các xứ đang mở mang không bị lãng quên. Ðiều này có thể đòi hỏi, ví dụ, phải nhận diện những kỷ thuật thích hợp cho hoàn cảnh đặc thù của những xứ đang mở mang hay là giúp những xứ này nhảy vọt qua những kỷ thuật trung gian.

Một sự nhấn mạnh về hạ tầng cấu trúc cũng phải đi song song với sự đầu tư trong khả năng nhân bản, trong sự giải thoát khả năng sáng tạo của những người lâu nay bị ngăn cản vì thiếu sự tiếp xúc. Thượng đỉnh cũng phải cẩn thận tự liên kết với những mục tiêu phát triển quốc tế đã thiết lập, cách riêng trong vấn đề giáo dục. Kỷ thuật truyền thông có thể cần thiết cho việc tiến hành giáo dục và cải tiến chất lượng của nó.

Sự truyền thông tự do và cởi mở và việc tiếp xúc được sự hiểu biết, dĩ nhiên, tự nó là những khí cụ đầy quyền lực để nâng cao sự hòa nhậⰠvà tăng cường khả năng cá nhân. Sự truyền thông cởi mở khuyến khích sự tự do trong xã hội toàn vầu. Nó phổ biến sự hiểu biết, để sự hiểu biết, tới phiên nó, khuyến khích sự sáng tạo và lựa chọn. Sự truyền thông lương thiện và cởi mở là một trụ cột thiết yếu cho việc vận hành nền dân chủ.

Thượng đỉnh sẽ xem xét những nguyên tố nào ngăn cản hay bóp méo sự truyên thông lương thiện và cởi mở. Sự bóp méo truyền thông-- qua hiện tượng tinh tế như "thêu dệt"bởi những diễn viên kinh tế nắm quyền phép, hay là bởi chính chính phủ, xói mòn lòng tin cẩn của các công dân trong các cơ chế. Những bộ máy pháp luật trong sáng và chống độc quyền thích hợp thì quan trọng trong lãnh vực truyền thông cũng như trong bất cứ khu vực kinh tế nào.

Trên hết, sự hiểu biết phải được làm cho hiện thực vì thiện ích của toàn thể công đồng nhân loại. Nguyên tắc này áp dụng cách riêng cho sự hiểu biết buộc phải có để xử lý những nhu cầu nhân bản cấp bách, cách riêng khi nói tới sức khoẻ. Khi chúng ta nói về sự hiểu biết cần thiết cho chính sự sống còn con người, thì phải luôn luôn giảm nhẹ mục đích tìm lợi để quan tâm đến công ích.

Dầu sao, Thượng đỉnh phải thận trọng không gây nên những sự xung khắc mới giữa chính phủ, khu vực tư, và xã hội dân sự. Ðiều quan trọng hơn là thiết lập những sự cộng tác mới: những sự cộng tác mới về trách nhiệm. Sự quản trị tốt không phải là công thức ma thuật từ trên áp đặt xuống. Nó không được phép biến thành một ý thức hệ. Sự quản trị tốt trong khu vực truyền thông cũng phải là một tiến trình hướng tới kết quả. Nó bao hàm việc đưa vào những cấu trúc nào làm dễ dàng sự tham gia và tình liên đới để phục vụ công ích và để cho mọi người có khả năng hiện thực đầy đủ chính mình và những tài năng của mình.

[Nguyên bản: tiếng Anh; phân phát do phái đoàn Tòa Thánh]