VATICAN 17/01/06 - Trong năm 2006, Tòa Thánh Vatican sẽ tổ chức 3 ngày lễ kỷ niệm 500 năm thành lập Vệ Binh Đoàn Thụy Sĩ, Bảo Tàng Viện Vatican, và đền thờ Thánh Phêrô

Lễ kỷ niệm thứ nhất diễn ra ngày 22 tháng Giêng là ngày thành lập Vệ Binh Thụy Sĩ. Vệ binh đoàn Thụy Sĩ do ĐGH Julius II thành lập năm 1506. Ban đầu lực lượng chỉ gồm 150 người công giáo Thụy Sĩ đến đế bảo vệ Tòa Thánh Vatican.

Để kỷ niệm ngày lễ này, Đức Hồng Y Angelo Sodano sẽ cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Sistine. Đến trưa, lúc ĐGH đọc kinh truyền tin với dân chúng, Ngài sẽ ban phép lành đặc biệt cho Vệ Binh Thụy Sĩ. Cùng ngày nói trên, tại Fribourg Thụy Sĩ, ĐHY Georges Cottier sẽ cử hành thánh lễ cho các vệ binh Thụy Sĩ nay đã về hưu.

Cao điểm dịp kỷ niệm 500 năm thành lập vệ binh Thuỹ Sĩ là vào ngày 6 tháng 5 với một loạt các buổi hòa nhạc và bắn pháo bông. Đó là ngày kỷ niệm 147 vệ binh Thụy Sĩ đã chiến thắng quân cướp, bảo vệ Tòa Thánh đuợc an toàn trong vụ cướp Toà Thánh năm 1527. Đồng thời ngày này cũng là ngày mừng các tân binh Thụy Sĩ tuyên thệ gia nhập lực lượng bảo vệ Tòa Thánh

Lễ kỷ niệm thứ hai diễn ra trong mùa Xuân Năm nay là lễ kỷ niệm 500 xây cất đền thờ Thánh Phêrô tại Roma. Đền thờ thánh Phêrô nguyên thủy được xây cất vào năm 326 dưới triều đại hoàng đế La Mã Constantine. Đền thờ cũ đã đứng vững trong 12 thế kỷ và đến triều đại ĐGH Julius II, Ngài đặt viên đá đầu tiên xây cật đền thờ mới. Đền thờ thánh Phêrô mà ta thấy ngày nay được xây cất trong hơn 100 năm và ĐGH Urban VIII đã khánh thành vào ngày 18 tháng 11 năm 1626.

Tượng Laocoon-Tượng đẹp nhất thời cổ đại
Lễ kỷ niệm thứ ba là kỷ niệm 500 năm thành lập viện bảo tàng Vatican. Đây là viên bảo tàng qúy giá nhất thế giới. ĐGH Julius II đã thiết lập và hiến tặng tất cả các sưu tập điêu khắc cổ cho viện bảo tàng này. Vào ngày 14 tháng Giêng năm 1506, người ta tìm thấy bức tượng Laocoon bằng đá cẩm thạch nằm gần đại hý trường Coliseum và ĐGH Julius đã theo lời khuyên của điêu khắc gia Michelangelo mua bức tượng ấy để trưng bày trong viện bảo tàng Vatican. Khi mua xong Vatican mới biết bức tượng không còn đầy đủ hoàn toàn. Đến năm 1905 ông Ludwig Pollak tìm thấy cánh tay phải của bức tượng chính và đến năm 1960, cánh tay phải bị mất mới được gắn vào bức tượng cho hoàn chỉnh mà ta thấy ngày nay.

Trong dịp kỷ niệm 500 năm thành lập viện bảo tàng Vatican, quản thủ thư viện Tòa Thánh trưng bày tác phẩm Laocoon đồng thời cũng trình bày các hình chụp các bức tượng Laocoon khác đang có tại các viện bảo tàng trên thế giới vì tượng Laocoon được nhiều điêu khắc gia khác trê thế giới sao chép lại.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật Pliny the Elder vào thế kỷ thứ I cho rằng Laocoon là tác phẩm điêu khắc nổi danh nhất thời cổ. Giáo sư Lynn Catterson của viện đại học Columbia ở Hoa Kỳ cho rằng tác phẩm Laocoon của Tòa Thánh Vatican không phải là tác phẩm nguyên thủy thời cổ, mà là tác phẩm do chính Michelangeolo khuôn đúc lại.