ROME, 10/01/06 – Một giới chức cao cấp tại Tòa Thánh Vatican, ĐHY Achille Silvestrini cho hệ thống truyền hình Công Giáo Telepace ở Ý biết vấn đề Trung Quốc và Giáo Hội Chính Thống Nga là 2 mục tiêu hàng đầu trong chính sách ngoại giao của ĐGH Bênêđictô XVI
ĐHY Silvestrin nguyên là Tổng Trưởng Thánh Bộ đặc trách các Giáo Hội Đông Phương từ năm 1991 đến năm 2000 cho biết ĐGH Bênêđictô đã sẵn sàng tiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.
ĐHY tuyên bố: “Trên bình diện chính trị, tôi nghĩ ĐTC Bênêđictô XVI đã sẵn sàng mở cửa cho Trung Quốc, đã có những cuộc thảo luận cụ thể với quốc gia này.”
Bắc Kinh đã không có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh từ năm 1951. Hiện nay Bắc Kinh đòi Vatican phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan trước khi có thể tái lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.
Tòa Thánh Vatican cũng thường xuyên lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền và chỉ trích Bắc Kinh đàn áp tôn giáo.
Vào tháng 10 vừa qua, ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Angelo Sodano, tuyên bố sẵn sáng di chuyển tòa Khâm Sứ từ Đài Loang về Bắc Kinh với điều kiện Trung Quốc hoàn toàn bảo đảm tự do tôn giáo và đối xử với Vatican một cách công bình. Lời yêu cầu này có vẻ được đáp ứng vì có bá cáo nói Bắc Kinh để ĐGH bổ nhiệm Giám Mục cho Giáo Hội Công Giáo do nhà nước kiểm soát.
Theo các nhà quan sát cái mà người ta gọi là Giáo Hội Công Giáo Yêu Nước có khoảng 5 triệu giáo dân, trong khi số giáo dân thuộc giáo hội thầm lặng, trung thành với Tòa Thánh, là 8 triệu người.
Về mối quan hệ với Giáo Hội Chính Thống Nga, Đức Hồng Y Silvestrini tuyên bố: “ Trên bình diện tôn giáo, tôi nghĩ rằng đức tân Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đặt việc đối thoại với các Giáo Hội Chính Thống vào mục tiêu hàng đầu”
Dưới thời vị Giáo Hoàng tiền nhiệm, liên hệ giữa Chính Thống Giáo Nga và Tòa Thánh Vatican rất căng thẳng, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Giáo Nga đã nhất định không để ĐGH Gioan Phaolô II viếng thăm Nga. Tình hình căng thẳng này xuất phát từ những cáo buộc về phiá Chính Thống Nga cho rằng Vatican đã cải người chính Thống Giáo thành người Công Giáo.
Dù Vatican còn đang gặp trở ngại tại Nga, nhưng đối với những Giáo Hội Chính Thống khác, ĐGH Giaon Phaolô II cũng như Đức Bênêđictô XVI đã thực hiện được những nỗ lực đại kết đáng kể như việc đức cố Giáo Hoàng đã đi thăm Hy Lạp và Romania là hai quốc gia có đông người Chính Thống Giáo
ĐHY Silvestrini nhận xét đức đương kim Giáo Hoàng cũng theo đuổi một chính sách ngoại giao cởi mở và đoàn kết với tất cả các quốc gia. Cụ thể là Tòa Thánh đã có mối quan hệ ngoại giao với 174 nước trên thế giới và khi vừa được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Bênêđictô XVI đã ngỏ ý muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, và Saudi Arabia
ĐHY Silvestrin nguyên là Tổng Trưởng Thánh Bộ đặc trách các Giáo Hội Đông Phương từ năm 1991 đến năm 2000 cho biết ĐGH Bênêđictô đã sẵn sàng tiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.
ĐHY tuyên bố: “Trên bình diện chính trị, tôi nghĩ ĐTC Bênêđictô XVI đã sẵn sàng mở cửa cho Trung Quốc, đã có những cuộc thảo luận cụ thể với quốc gia này.”
Bắc Kinh đã không có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh từ năm 1951. Hiện nay Bắc Kinh đòi Vatican phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan trước khi có thể tái lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.
Tòa Thánh Vatican cũng thường xuyên lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền và chỉ trích Bắc Kinh đàn áp tôn giáo.
Vào tháng 10 vừa qua, ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Angelo Sodano, tuyên bố sẵn sáng di chuyển tòa Khâm Sứ từ Đài Loang về Bắc Kinh với điều kiện Trung Quốc hoàn toàn bảo đảm tự do tôn giáo và đối xử với Vatican một cách công bình. Lời yêu cầu này có vẻ được đáp ứng vì có bá cáo nói Bắc Kinh để ĐGH bổ nhiệm Giám Mục cho Giáo Hội Công Giáo do nhà nước kiểm soát.
Theo các nhà quan sát cái mà người ta gọi là Giáo Hội Công Giáo Yêu Nước có khoảng 5 triệu giáo dân, trong khi số giáo dân thuộc giáo hội thầm lặng, trung thành với Tòa Thánh, là 8 triệu người.
Về mối quan hệ với Giáo Hội Chính Thống Nga, Đức Hồng Y Silvestrini tuyên bố: “ Trên bình diện tôn giáo, tôi nghĩ rằng đức tân Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đặt việc đối thoại với các Giáo Hội Chính Thống vào mục tiêu hàng đầu”
Dưới thời vị Giáo Hoàng tiền nhiệm, liên hệ giữa Chính Thống Giáo Nga và Tòa Thánh Vatican rất căng thẳng, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Giáo Nga đã nhất định không để ĐGH Gioan Phaolô II viếng thăm Nga. Tình hình căng thẳng này xuất phát từ những cáo buộc về phiá Chính Thống Nga cho rằng Vatican đã cải người chính Thống Giáo thành người Công Giáo.
Dù Vatican còn đang gặp trở ngại tại Nga, nhưng đối với những Giáo Hội Chính Thống khác, ĐGH Giaon Phaolô II cũng như Đức Bênêđictô XVI đã thực hiện được những nỗ lực đại kết đáng kể như việc đức cố Giáo Hoàng đã đi thăm Hy Lạp và Romania là hai quốc gia có đông người Chính Thống Giáo
ĐHY Silvestrini nhận xét đức đương kim Giáo Hoàng cũng theo đuổi một chính sách ngoại giao cởi mở và đoàn kết với tất cả các quốc gia. Cụ thể là Tòa Thánh đã có mối quan hệ ngoại giao với 174 nước trên thế giới và khi vừa được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Bênêđictô XVI đã ngỏ ý muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, và Saudi Arabia