Vatican -
Đức Thánh Cha ban phép lành đầu năm
Trong lời kêu gọi được đưa ra hôm Chúa Nhật 1/1/2006, khi cử hành lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 39, Đức Thánh Cha đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy gánh lấy trách nhiệm của mình và thăng tiến công lý, hòa bình và tình liên đới trên thế giới.

Thế giới phải chứng tỏ "sự can đảm và đức tin nơi Thiên Chúa và nhân loại để chọn con đường hòa bình". Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên, hướng đến "mọi thành phần – cá nhân, dân tộc, các tổ chức quốc tế và các cơ cấu quyền lực thế giới".

Cách riêng, tổ chức Liên Hiệp Quốc "cần phải tái nhận thức trách nhiệm của mình và làm sao để thăng tiến các giá trị công lý, liên đới và hòa bình trong một thế giới ngày càng ghi đậm nét dấu ấn của hiện tượng toàn cầu hoá khổng lồ".

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi đối diện với những bất công và bạo lực tại nhiều miền khác nhau trên thế giới cũng như "những đe dọa mới và nghiêm trọng cho hòa bình như chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa cuồng tín", điều cần thiết là phải làm việc cùng nhau cho hòa bình.

Thánh lễ đầu năm dương lịch 2006 đã có sự tham dự đông đủ của các vị Hồng Y, Giám Mục trong giáo triều Rôma, cũng như ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.

Chủ đề hòa bình là trọng tâm của thông điệp ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 39 đã được Tòa Thánh công bố hôm 13/12. Đó cũng là một phần quan trọng trong bài chia sẻ lễ Vọng Giáng Sinh của Đức Thánh Cha và trong thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi, gởi dân thành Rôma và thế giới đã được Đức Thánh Cha đọc Chúa Nhật tuần trước.

Dù trời mưa nặng hạt, 40,000 anh chị em tín hữu đã đứng chật quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha và nhận phép lành Tòa Thánh. Một lần nữa, Đức Thánh Cha đã đề cập đến chủ đề hòa bình và nhận định rằng những dấu chỉ hy vọng tại Thánh Địa, Iraq và Li Băng "cần được củng cố bởi các hành động cụ thể linh hứng bởi sự công bằng và trí khôn ngoan".

Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến việc phải bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân "đang gánh chịu những khủng hoảng nhân đạo bi đát, chẳng hạn như tại Dafur và các miền khác tại Trung Phi".

Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ chính thức với ngoại giao đoàn ngày 9/1/2006. Trong ngày đó, ngài sẽ đọc một diễn văn cho thấy quan điểm của Tòa Thánh trước tình hình thế giới hiện nay.

Cuối buổi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho anh chị em tín hữu bằng 7 thứ tiếng trong đó có tiếng Ba Lan là tiếng nói của vị tiền nhiệm ngài, Đức Gioan Phaolô II.