26 Nhà Truyền Giáo Công Giáo bị giết chết trong năm 2005
Rome (CWNews.com) - Trong năm 2005, có tất cả là 26 nhà truyền giáo Công Giáo bị giết chết gồm các linh mục, các nam/nữ tu sĩ và các giáo lý viên, theo thống kê cuối năm của Thánh Bộ Truyền Giáo.
Cứ mỗi năm hãng thông tấn Fides, trực thuộc Thánh Bộ của Vatican, cho xuất bản ra một danh sách gồm "những vị tử đạo vì đức tin" trong năm. Trong năm 2004, có tất cả là 16 nhà truyền giáo bị giết chết, còn trong năm 2005, con số đó gần như gia tăng gấp đôi. Trong những năm trước đó, Fides cho biết là có 30 nhà truyền giáo bị thiệt mạng trong năm 2000, 33 trong năm 2001, 25 trong năm 2002, và 29 trong năm 2003.
Riêng trong năm 2005 này, những nhà truyền giáo bị giết chết gồm có 1 Giám Mục, 20 Linh Mục, 2 Thầy, 2 Sơ, và 1 Giáo Lý Viên.
Danh sách do Fides biên soạn chỉ bao gồm những nhân sự thuộc Giáo Hội, do đó không nhất thiết phải liệt kê hết tất cả những giáo dân Công Giáo đã chết vì đức tin. Danh sách liệt kê những nhà truyền giáo, đã biết và dám chấp nhận những nguy hiểm và bạo lực tại những nơi đến truyền giáo, nếu như phải chết do cố ý, hay do vô tình hoặc do những tội ác bình thường như việc ăn cướp chẳng hạn.
Mỹ Châu La Tinh là vùng có nhiều cái chết nhất cho các nhà truyền giáo Công Giáo trong năm 2005 này. Theo Vaticăn, cả Nam và Bắc Mỹ đều được xem như là một lục địa duy nhất, gọi là Mỹ Châu La Tinh. Có 8 linh mục, 2 nữ tu, và 2 thầy đã bị giết chết tại Mỹ Châu La Tinh. Riêng nước Colombia là nước có nhiều thuốc phiện nhất, và cũng là nước có con số tử cao nhất trong số những nhà truyền giáo Công Giáo với 4 linh mục và 1 nữ tu đã bị giết chết một cách rất dã man và bạo lực. Các nhà truyền giáo cũng bị thiệt mạng tại các nước khác của Mỹ Châu La Tinh như: Mêhicô, Brazil và Jamaica.
Tại Phi Châu, 1 Đức Giám Mục, 6 linh mục và 1 giáo lý viên bị giết chết tại Kenya, Cộng Hòa Dân Chủ Côngô, Côngô-Brazzaville và Nigeria. Tại Á Châu lục địa, có 3 linh mục bị giết chết tại Ấn Độ và 1 tại Indonesia.
Riêng tại Âu Châu, 1 linh mục bị giết chết tại Brussels, Bỉ và 1 tại Nga Sô. Mỹ Châu La Tinh là vùng có con số "những nhà tử đạo vì đức tin" cao nhất, dựa theo danh sách của Fides, là 10 nhà truyền giáo Công Giáo. Cả hai quốc gia Colombia và Ấn Độ, đều có 5 vị truyền giáo bản xứ bị giết chết.
Rome (CWNews.com) - Trong năm 2005, có tất cả là 26 nhà truyền giáo Công Giáo bị giết chết gồm các linh mục, các nam/nữ tu sĩ và các giáo lý viên, theo thống kê cuối năm của Thánh Bộ Truyền Giáo.
Cứ mỗi năm hãng thông tấn Fides, trực thuộc Thánh Bộ của Vatican, cho xuất bản ra một danh sách gồm "những vị tử đạo vì đức tin" trong năm. Trong năm 2004, có tất cả là 16 nhà truyền giáo bị giết chết, còn trong năm 2005, con số đó gần như gia tăng gấp đôi. Trong những năm trước đó, Fides cho biết là có 30 nhà truyền giáo bị thiệt mạng trong năm 2000, 33 trong năm 2001, 25 trong năm 2002, và 29 trong năm 2003.
Riêng trong năm 2005 này, những nhà truyền giáo bị giết chết gồm có 1 Giám Mục, 20 Linh Mục, 2 Thầy, 2 Sơ, và 1 Giáo Lý Viên.
Danh sách do Fides biên soạn chỉ bao gồm những nhân sự thuộc Giáo Hội, do đó không nhất thiết phải liệt kê hết tất cả những giáo dân Công Giáo đã chết vì đức tin. Danh sách liệt kê những nhà truyền giáo, đã biết và dám chấp nhận những nguy hiểm và bạo lực tại những nơi đến truyền giáo, nếu như phải chết do cố ý, hay do vô tình hoặc do những tội ác bình thường như việc ăn cướp chẳng hạn.
Mỹ Châu La Tinh là vùng có nhiều cái chết nhất cho các nhà truyền giáo Công Giáo trong năm 2005 này. Theo Vaticăn, cả Nam và Bắc Mỹ đều được xem như là một lục địa duy nhất, gọi là Mỹ Châu La Tinh. Có 8 linh mục, 2 nữ tu, và 2 thầy đã bị giết chết tại Mỹ Châu La Tinh. Riêng nước Colombia là nước có nhiều thuốc phiện nhất, và cũng là nước có con số tử cao nhất trong số những nhà truyền giáo Công Giáo với 4 linh mục và 1 nữ tu đã bị giết chết một cách rất dã man và bạo lực. Các nhà truyền giáo cũng bị thiệt mạng tại các nước khác của Mỹ Châu La Tinh như: Mêhicô, Brazil và Jamaica.
Tại Phi Châu, 1 Đức Giám Mục, 6 linh mục và 1 giáo lý viên bị giết chết tại Kenya, Cộng Hòa Dân Chủ Côngô, Côngô-Brazzaville và Nigeria. Tại Á Châu lục địa, có 3 linh mục bị giết chết tại Ấn Độ và 1 tại Indonesia.
Riêng tại Âu Châu, 1 linh mục bị giết chết tại Brussels, Bỉ và 1 tại Nga Sô. Mỹ Châu La Tinh là vùng có con số "những nhà tử đạo vì đức tin" cao nhất, dựa theo danh sách của Fides, là 10 nhà truyền giáo Công Giáo. Cả hai quốc gia Colombia và Ấn Độ, đều có 5 vị truyền giáo bản xứ bị giết chết.