Punjab - Anh chị em tín hữu Công Giáo Pakistan tại nhà thờ Thánh Linh thuộc quận Sangla Hill trong bang Punjab đã trải qua những ngày lễ Giáng Sinh sốt sắng trong an bình. Cha Samson Dilawar đã cho biết như trên hôm 28/12/2005.
Được biết hôm 12/11 vừa qua một số thành phần Hồi Giáo quá khích đã vu vạ cho một người Công Giáo là nhục mạ sách Koran của người Hồi Giáo. Các giáo sĩ Hồi Giáo trong vùng đã hô hào người Hồi Giáo "hãy làm điều gì đó để bảo vệ Thánh Kinh Qu'ran". Kết quả hơn 2000 người đã xông đến đập phá và phóng hỏa nhà thờ Thánh Linh.
Vụ này đã dẫn đến các cuộc biểu tình phản kháng của người Công Giáo và Tin Lành. Do đó, chính quyền đã phải chịu mọi phí tổn xây lại nhà thờ mới. Nhà thờ đã được Đức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha của tổng giáo phận Lahore làm phép hôm 22/12 vừa qua. Thánh lễ đầu tiên sau khi nhà thờ được trùng tu đã lôi kéo đông đảo anh chị em tín hữu.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục Saldhana đã nêu bật nhu cầu hòa giải và thông cảm giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo trong vùng. Sau các nghi lễ tôn giáo, các nhà hoạt động nhân quyền đến từ Lahore, cảnh sát, chính quyền và đại diện các tôn giáo đã có dịp gặp gỡ nhau và bày tỏ quyết tâm chung sống hòa bình.
Maulana Zulifqar, nhà lãnh đạo Hồi Giáo tại địa phương cho biết ông không đồng tình với những nhà lãnh đạo Hồi Giáo quá khích trong vùng. Trong cuộc tấn công hôm 12/11, ông đã ngăn chặn đám đông quá khích nhưng không thành công.
Một ủy ban 10 người đã được bầu ra để theo dõi và đề cao việc chung sống hòa bình giữa các tôn giáo trong vùng.
Được biết hôm 12/11 vừa qua một số thành phần Hồi Giáo quá khích đã vu vạ cho một người Công Giáo là nhục mạ sách Koran của người Hồi Giáo. Các giáo sĩ Hồi Giáo trong vùng đã hô hào người Hồi Giáo "hãy làm điều gì đó để bảo vệ Thánh Kinh Qu'ran". Kết quả hơn 2000 người đã xông đến đập phá và phóng hỏa nhà thờ Thánh Linh.
Vụ này đã dẫn đến các cuộc biểu tình phản kháng của người Công Giáo và Tin Lành. Do đó, chính quyền đã phải chịu mọi phí tổn xây lại nhà thờ mới. Nhà thờ đã được Đức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha của tổng giáo phận Lahore làm phép hôm 22/12 vừa qua. Thánh lễ đầu tiên sau khi nhà thờ được trùng tu đã lôi kéo đông đảo anh chị em tín hữu.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục Saldhana đã nêu bật nhu cầu hòa giải và thông cảm giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo trong vùng. Sau các nghi lễ tôn giáo, các nhà hoạt động nhân quyền đến từ Lahore, cảnh sát, chính quyền và đại diện các tôn giáo đã có dịp gặp gỡ nhau và bày tỏ quyết tâm chung sống hòa bình.
Maulana Zulifqar, nhà lãnh đạo Hồi Giáo tại địa phương cho biết ông không đồng tình với những nhà lãnh đạo Hồi Giáo quá khích trong vùng. Trong cuộc tấn công hôm 12/11, ông đã ngăn chặn đám đông quá khích nhưng không thành công.
Một ủy ban 10 người đã được bầu ra để theo dõi và đề cao việc chung sống hòa bình giữa các tôn giáo trong vùng.