Giêrusalem -
Theo số liệu của Cục Thống Kê Israel đưa ra hôm 26/12/2005, hiện nay có 146,000 Kitô hữu tại Do Thái (hiển nhiên là bao gồm cả thành phố Giêrusalem - nhưng không kể các vùng Do Thái chiếm đóng các lãnh thổ của Palestine). Trong số này, Do Thái ghi nhận rằng 119,000 Kitô hữu là Ả rập và 27,000 là "không Ả rập", hầu hết là những di dân từ các vùng cựu Liên Sô.
Theo cha David-Maria A. Jaeger, hiệp sĩ Thánh Mộ, chuyên gia của Tòa Thánh về các vấn đề Do Thái, từ "không Ả rập" ở đây có nghĩa là "Do Thái", là những Kitô hữu nói tiếng Hêbrơ. Họ sống trong các vùng đa số là người Do Thái. Họ là cơ may cho Giáo Hội Công Giáo để cấy hạt giống đức tin trong lòng xã hội Do Thái.
Dịp này, cha David-Maria A. Jaeger, dòng Phanxicô, là linh mục người Do Thái duy nhất hiện nay đã lên tiếng yêu cầu thiết lập một cấu trúc Giáo Hội riêng biệt cho người Do Thái tại Israel để họ có thể hội nhập căn tính tôn giáo và quốc gia của họ.
Sau hơn 57 năm thành lập quốc gia Israel, cha Jaeger là linh mục Công Giáo duy nhất được sinh ra và lớn lên tại đây.
![]() |
| Cha David-Maria Jaeger, OFM |
Theo cha David-Maria A. Jaeger, hiệp sĩ Thánh Mộ, chuyên gia của Tòa Thánh về các vấn đề Do Thái, từ "không Ả rập" ở đây có nghĩa là "Do Thái", là những Kitô hữu nói tiếng Hêbrơ. Họ sống trong các vùng đa số là người Do Thái. Họ là cơ may cho Giáo Hội Công Giáo để cấy hạt giống đức tin trong lòng xã hội Do Thái.
Dịp này, cha David-Maria A. Jaeger, dòng Phanxicô, là linh mục người Do Thái duy nhất hiện nay đã lên tiếng yêu cầu thiết lập một cấu trúc Giáo Hội riêng biệt cho người Do Thái tại Israel để họ có thể hội nhập căn tính tôn giáo và quốc gia của họ.
Sau hơn 57 năm thành lập quốc gia Israel, cha Jaeger là linh mục Công Giáo duy nhất được sinh ra và lớn lên tại đây.
