Biến cố lịch sử: 400,000 anh chị em Anh Giáo gia nhập Công Giáo vào tháng Hai tới đây
Nguyễn Việt Nam12/25/2005
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

National Catholic Register -
ĐTGM Anh Giáo John Hepworth
Hôm 23/12/2005, tại Vatican, nhóm Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống (Traditional Anglican Communion), một nhóm rất đông trong Giáo Hội Anh Giáo quy tụ đến hơn 400,000 anh chị em giáo dân Anh Giáo, đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch mục vụ chi tiết về việc từ bỏ Anh Giáo và gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo.

Đức Tổng Giám Mục John Hepworth, lãnh tụ hiện nay của nhóm Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống, trụ sở chính đặt tại Úc Đại Lợi và Anh quốc cho biết sau 12 năm thương thảo, Tòa Thánh đã chấp thuận một hình thức "Công Giáo nghi lễ Anh Giáo" theo đó những người Anh Giáo được tiếp tục truyền thống phụng tự của họ trong khi hoàn toàn hiệp thông với Tòa Thánh và vâng phục quyền bính Đức Thánh Cha.

Đức Tổng Giám Mục John Hepworth cho biết vào tháng Hai 2006, Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống sẽ có cuộc họp Thượng Hội Đồng tại ngay Vatican để bàn về những vấn đề có tính chất "kỹ thuật". Đức Cha cho biết toàn bộ các thành viên Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống đã hoàn toàn nhất trí trong việc từ bỏ Giáo Hội Anh Giáo để hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh.

Đây là con số cải đạo từ Anh Giáo sang Công Giáo đông đảo nhất trong lịch sử từ thời Phục Hưng đến nay.

Được biết, Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống đã có những tiếp xúc sơ khởi với Tòa Thánh kể từ khi Anh Giáo truyền chức linh mục cho phụ nữ, một điều Tổng Giám Mục Hepworth nhận định là "một hành vi lạc giáo nghiêm trọng" và "không thể nào sửa chữa được". Hành vi này được Tổng Giám Mục Hepworth xem là vi phạm Tuyên Ngôn Chung giữa Rôma và Cantebury được ký kết năm 1966 bởi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng Giám Mục Anh Giáo Thành Canterbury lúc bất giờ là Michael Ramsey.

Đức Tổng Giám Mục John Hepworth cho biết theo khuyến cáo của Vatican, trong 12 năm qua, các giáo xứ Anh Giáo thuộc nhóm này đã có những tiếp xúc và hoạt động chung với các giáo xứ Công Giáo địa phương. Ngài nói: "Chúng tôi đã thực thi điều này cách tốt đẹp".

Trong cuộc họp Tháng Hai 2006, Thượng Hội Đồng Anh Giáo Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống sẽ bàn chi tiết về nhiều vấn đề trong đó quan trọng nhất là vấn đề dâng toàn bộ các tài sản của Giáo Hội này trong tay các đấng bản quyền Công Giáo ở địa phương.

Trong khi đó, các Đức Giám Mục Công Giáo tại Anh và xứ Wales đã đưa ra lời cảnh báo cho Giáo Hội Anh Giáo tại đây rằng việc phong chức linh mục cho phụ nữ, truyền chức Giám Mục cho người đồng tính và cho phụ nữ sẽ đe dọa nghiêm trọng không những đến cuộc đối thoại đại kết giữa đôi bên mà còn phương hại đến sự ổn định trong nội bộ Anh Giáo.

Tuy nhiên, mặc cho những lời khuyến cáo của Giáo Hội Công Giáo, Anh Giáo đã truyền chức linh mục cho phụ nữ, truyền chức Giám Mục cho người đồng tính và vào tháng Hai 2006 tới đây sẽ nhóm Thượng Hội Đồng để thông qua việc phong chức Giám Mục cho phụ nữ. Với trào lưu của một số Giám Mục cấp tiến trong Giáo Hội Anh Giáo hiện nay, khả năng Anh Giáo phong chức Giám Mục cho phụ nữ gần như là điều không còn có thể đảo ngược được.

Một nhóm khác cũng rất đông đảo trong Giáo Hội Anh Giáo là nhóm Thăng Tiến Trong Đức Tin (Forward in Faith). Dù có khuynh hướng lìa bỏ Anh Giáo, nhóm này trước đây không chấp nhận hiệp thông với Rôma. Giám Mục Stephen Parkinson của nhóm này năm ngoái nhận định rằng "hiệp thông với Rôma là điều không có trong nghị trình". Tuy nhiên, nhóm Thăng Tiến Trong Đức Tin có mối quan hệ thân mật với nhóm Hiệp Thông Anh Giáo Truyền Thống và được tin rằng sẽ thay đổi thái độ để cứu xét việc hiệp thông với Rôma một khi Anh Giáo chính thức chấp thuận phong chức Giám Mục cho phụ nữ.

Giới quan sát nhận định rằng sau tháng Hai 2006, khi hơn 400,000 anh chị em giáo dân Anh Giáo đồng loạt cải đạo sang Công Giáo, Giáo Hội Công Giáo sẽ dần dần chiếm đa số tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

See Also

5/5/2008
Đức Thánh Cha tiếp thủ lãnh Anh Giáo
Đặng Tự Do
3/17/2008
Anh Giáo tại Hoa Kỳ trục xuất một giám mục tại California
Thúy Dung
3/23/2007
Dân chúng lũ lượt đến xem ảnh Chúa chảy máu mắt trong nhà Giám Mục Anh Giáo
Thúy Dung
3/6/2007
Đức Hồng Y George Pell bày tỏ sự bất mãn với cộng đồng Hồi Giáo Úc Châu
Đặng Tự Do
3/6/2007
Đức Hồng Y George Pell lên tiếng về vụ báo cáo IARCCUM
Nguyễn Việt Nam
2/25/2007
"Đời tôi chắc không có diễm phúc thấy Anh Giáo hiệp nhất với Công Giáo"
Đặng Tự Do
2/21/2007
Tối hậu thư cho Anh Giáo tại Hoa Kỳ
Nguyễn Việt Nam
11/25/2006
Những lời lẽ thẳng thừng của Đức Thánh Cha với lãnh tụ Anh Giáo
Nguyễn Việt Nam
4/13/2006
Sáng kiến đại kết Công Giáo-Anh Giáo ngày thứ Sáu Tuần Thánh của một linh mục Việt Nam
Nguyễn Việt Nam
7/13/2005
Daily Telegraph: Một phần tư Giám Mục Anh Giáo sẽ xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo
Đặng Tự Do
7/12/2005
Một Giám Mục và 800 linh mục Anh Giáo xin gia nhập Công Giáo
Nguyễn Việt Nam
7/11/2005
Công Giáo Anh đón chào làn sóng gia nhập từ Anh Giáo
Nguyễn Việt Nam
10/26/2004
Đức Thánh Cha cổ vũ hiệp nhất Anh Giáo và Công Giáo
Nguyễn Việt Nam
7/7/2004
Các học giả đưa ra kết luận về những tai hại do việc tấn phong Gene Robinson
Nguyễn Việt Nam
11/6/2003
Người Anh Giáo lo sợ đến việc phong chức Giám Mục cho người đồng tình luyến ái.
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
8/28/2003
Các tín hữu công giáo thương khóc các nhà truyền giáo Anh Giáo bị sát hại tại đảo Solomon
Chu Văn
9/14/2010
Ảnh hưởng của Chân phước John Henry Newman trên Đức Bênêđíctô XVI
Lm Nguyễn Hữu Thy
3/12/2008
Giám mục đồng tính của Anh Giáo không tham dự hội nghị Lambeth
Nguyễn Việt Nam
1/18/2006
Anh Giáo tại Hoa Kỳ tiếp tục tan nát vì vụ Gene Robinson
Nguyễn Việt Nam
4/19/2004
Phản ứng trong nội bộ Anh Giáo về vụ Jeffrey John
Nguyễn Việt Nam