Vientiane, LÀO - Tin của AsiaNews cho biết đáng lẽ Thầy Phó tế Sophone Vilavongsy được thụ phong linh mục vào ngày 9/12/2005 vừa qua, nhưng vào phút chót, chính quyền Cộng sản Lào đã rút lại phép mà trước đây đã cho phép lễ truyền chức này.
Thế là sau 32 năm dước chế độ Cộng sản tại Lào vẫn chưa có linh mục Công giáo nào được truyền chức cả!
Không những thế vào ngày lễ truyền chức được dự định, cảnh sát và quân đội Lào còn đến vây nhà thờ để chắc chắn rằng cuộc lễ truyền chức sẽ không xẩy ra. Đức cha J. Khamsé Vithavong, giám quản tông tòa Vientiane tuey6n bố rằng: “Quan đội đã Lào đã đến giám sát nhà thờ để chắc ăn rằng lệnh cấm của chính quyền được triệt để thi hành. Bây giờ chúng tôi phải đợi chờ xem tình thế biến chuyển ra sao”.
Chính Đức Cha Vithavong là vị linh mục thuộc dòng Oblate người Lào được thụ phong ngày 25/1/1975, là cuộc thụ phong linh mục cuối cùng và là vị linh mục duy nhất.
Đang khi rút lại lệnh không cho phong chức mà trước đây chính quyền Cộng sản Lào đã đồng ý, thì chính quyền cũng không đưa ra lý do tại sao lại làm thế.
Khi cho phép cuộc lễ phong chức này, Cộng sản lào cũng đã đưa ra các luật và điều kiện rất ngặt như lễ nghi không được tổ chức tại giáo xứ làng của linh mục, và chỉ thị chỉ có một số ít người được tham dự mà thôi.
Thầy phó tế Sophone đã theo học tại Australia và đã khấn trọn trong Dòng Oblate bên Australia, vì thế trong dịp này có một số người từ Australia về Lào dự định tham dự lễ truyền chức.
Việc phong chức linh mục tại Lào hiện này là nhu cầu tối quan trọng cho Giáo hội Công giáo tại đây, vì từ năm 1975 khi Cộng sản Lào lên nắm chính quyền thì họ đã trục xuất tất cả các vị thừa sai ngoại quốc ra khỏi Lào. Từ đó cho đến nay chỉ có một chủng viện còn được mở cửa nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền và sau 32 năm vẫn chưa cho phép ai được thụ phong linh mục cả.