Thêm tin về vụ ba chị em Việt Kiều Úc buôn ma tuý bị bắt
Hoàng Mai11/12/2002
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Tin từ phía Úc cho hay một trong ba chị em Việt Kiều Úc bị bắt vì chuyển lậu ma tuý đã được thả về với gia đình.

Hôm nay, 11/11/2002, ông Brett Farmer từ đại sứ quán Úc ở Việt Nam cho biết thông tin mà ông nhận được từ lãnh sự quán của ông ở thành phố Hồ Chí Minh là người trẻ nhất, một em 12 tuổi, đã được thả vào ngày 09 tháng 11, và hiện đang do gia đình chăm sóc.

Viên chức lãnh sự Úc ở TP HCM vẫn tìm cách nói chuyện với những người này, và họ hiện đang lên một cuộc hẹn để tới gặp em nhỏ này và người dì của em. Từ đó họ mới xác định được tình hình thực tế. Ông Farmer hiểu là em nhỏ này hiện được yêu cầu phải có mặt ở Việt Nam trong thời gian điều tra.

Được biết ba chị em người Úc gốc Việt, với người nhỏ tuổi nhất là 12, hai người còn lại là 14 và 24 tuổi, đã bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất hồi thứ Sáu ngày 01 tháng 11 vừa qua khi mang theo trong người hơn 600 gram heroin. Kể từ đó trở đi, tòa tổng lãnh sự Úc tại TP HCM đã tìm cách tới thăm ba chị em, vậy đơn xin của họ nay tới đâu?

Khi được đài BBC hỏi lý do tại sao phía Việt Nam thả người em nhỏ nhất, ông Brett Farmer nói là ông không biết gì về dụng ý của chuyện này.

Theo luật của Việt Nam người trên 18 tuổi bị bắt với chỉ có 600g heroin đã có thể lãnh án tử hình. Đa số lượng ma tuý vào Việt Nam từ Tam Giác Vàng nằm ở biên giới Lào, Thái Lan, Miến Điện và Trung Quốc. Các băng Tam Hoàng của người Hoa trong vùng bị nghi đã tổ chức các chuyến chuyển lậu ma tuý bằng việc dùng người các nước khác.

Mới đây tòa án ở TP HCM đã tuyên án tử hình một phụ nữ Úc gốc Việt, bà Lê Mỹ Linh vì tội buôn lậu ma túy. Bà Linh bị bắt khi tìm cách mang 882g heroin lên máy bay về Úc. Hiện bà Linh đang chờ xin kháng án. Ngoại trưởng Úc Alexander Downer đã viết thư cho ngoại trưởng Nguyễn Di Niên xin hoãn giảm án cho bà Linh.

Một người Úc gốc Việt khác, bà Nguyễn Thị Kim Hiếu bị bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất hôm tháng Giêng với gần 1 ký heroin, hiện chờ tuyên án.

Tháng 4 năm 2000, một phụ nữ Canada gốc Việt, bà Nguyễn Thị Hiệp bị tử hình vì tìm cách mang chừng 1kg heroin qua cửa khẩu Nội Bài. Chính phủ Canada đã can thiệp xin xét lại vụ án.

Phía Việt Nam không trae lời và đem bà Hiệp ra hành quyết. Canada sau đó quyết định hủy bỏ đàm phán về viện trợ cho Việt Nam và quan hệ ngoại giao giữa hai bên đóng băng một thời gian. (BBC)

See Also

7/12/2003
Một người Úc gốc Việt bị bắt giữ vì buôn bán ma túy
Trần Yên Bình
6/12/2003
Phụ nữ Úc gốc Việt tù chung thân vì vận chuyển ma túy lậu
Trần Yên Bình
12/6/2002
Một người Úc gốc Việt bị bắt vì ma túy
Nguyễn Long Thao
11/5/2002
Tin thêm về vụ bắt người Úc gốc Việt chuyển ma tuý
Ðỗ-Hữu
11/5/2002
Ba người Úc gốc Việt bị bắt vì ma túy
Ðỗ-Hữu
12/24/2003
Việt Nam, Lào, Cambodia hợp tác bài trừ ma túy
Hoàng Mai
11/5/2003
Việt Nam: hơn 5 ngàn người bị bắt vì ma túy trong 4 tháng qua
An Khuê
9/10/2003
Tội phạm ma túy tại Việt Nam tiếp tục tăng cao
Trần Yên Bình
7/29/2003
Buôn lậu quốc tế đang đưa nhiều ma túy vào Việt Nam
Trần Yên Bình
11/21/2002
Việt Nam: số người nghiện ma túy và nhiễm virus HIV ngày càng tăng nhanh
Hoàng Mai
10/9/2002
Nạn nghiện ma túy ở Việt Nam rất trầm trọng
Nguyễn Long Thao
8/24/2002
Việt Nam trang bị thêm phương tiện chống buôn ma túy
Ðỗ-Hữu
7/27/2002
Việt Nam, Lào và Campuchia hợp tác bài trừ ma túy
Ðỗ-Hữu
7/7/2002
Việt Nam: Dịch ma túy đang bành trướng mạnh
ÐỖ-HỮU
6/12/2003
Bắt được lượng ma túy lớn nhất trong năm
Trần Yên Bình
9/21/2002
Việt Nam: Phá vỡ thêm một đường dây buôn lậu ma túy tại biên giới Việt-Hoa
Ðỗ-Hữu
10/31/2008
Phòng chống ma túy hay chống tôn giáo!
Trần Văn Tuấn
9/6/2003
Dân nghiền ma túy trốn khỏi trung tâm cai nghiện
Trần Yên Bình
8/24/2003
Phá ổ ma túy
Trần Yên Bình
6/21/2003
Bắt 51 người buôn lậu ma túy .
Trần Yên Bình