Đức Thánh Cha khuyến khích việc giảng, dạy tiếng Latinh
Khi Ngài Gởi Lời Chào Thăm Hỏi Đến Các Thành Viên của Tổ Chức Latinitas
VATICAN CITY (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI khuyến khích việc giảng dạy tiếng Latinh, đặc biệt là cho những người trẻ, với sự giúp đỡ của các phương pháp giảng dạy mới mẽ.
Đức Thánh Cha đưa ra lời đề nghị này ngày hôm qua khi Ngài chào đón các tham dự viên trong một buổi họp được tổ chức bởi Tổ Chức Latinitas, tức một Học Viện của Vaticăn nhằm cổ võ việc giảng dạy và rao truyền ngôn ngữ chính thức của Giáo Hội Công Giáo theo Nghi Lễ Latinh.
Đức Thánh Cha, nói với các tham dự viên bằng tiếng Latinh cổ, và Ngài chúc mừng những người đã thắng giải Certamen Vaticanum, tức giải thưởng từ một cuộc tranh tài quốc tế về văn xuôi và thơ bằng tiếng Latinh.
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nói tổ chức này phải nhìn thấy được rằng tiếng Latinh vẫn tiếp tục là một phần trong đời sống hằng ngày của Giáo Hội, để việc hiểu biết về những di sản trân quý của ngôn ngữ này sẽ không bị mất đi.
Tổ Chức Latinitas, được thành lập ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1976, có hai mục đích: một mặt là cổ võ việc học hỏi và nghiên cứu tiếng Latinh cổ và các văn chương Kitô Giáo; mặc kia chính là cổ võ việc sử dụng và lan truyền ngôn ngữ Latinh qua việc xuất bản các sách báo bằng ngôn ngữ đó.
Cứ hằng quý, tổ chức trên cho xuất bản ra tờ tạp chí có tên là Latinitas, và cứ mỗi năm họ tổ chức ra cuộc thí tài Certamen Vaticanum. Tổ chức cũng đã cho xuất bản ra một cuốn tự điển Lexicon Recentis Latinitatis, gồm hơn 15,000 từ mới được dịch sang tiếng Latinh
Đối với những ai cứ thắc mắc liệu các chữ như: "computer" (máy điện toán), "terrorist" (tên khủng bố), hay "cowboy" (cậu bé chăn bò), vân vân.. trong tiếng Latinh là như thế nào, thì giờ đây họ có thể tìm ra những lời giải đáp.
"Instrumentum computatorium" chính là cách diễn dịch mà Tổ Chức Latinitas ám chỉ đến "computers".
Những ai gieo giắc bạo động và nổi kinh hoàng, thì được gọi theo tiếng Latinh là: "tromocrates (-ae)".
Muốn tham khảo thêm nhiều từ ngữ khác nữa trong cuốn tự điển Lexicon Recentis Latinitatis, Quý Vị có thể vào trang web của Tổ Chức Latinitas tại địa chỉ:
www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/index_lt.htm
Khi Ngài Gởi Lời Chào Thăm Hỏi Đến Các Thành Viên của Tổ Chức Latinitas
VATICAN CITY (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI khuyến khích việc giảng dạy tiếng Latinh, đặc biệt là cho những người trẻ, với sự giúp đỡ của các phương pháp giảng dạy mới mẽ.
Đức Thánh Cha đưa ra lời đề nghị này ngày hôm qua khi Ngài chào đón các tham dự viên trong một buổi họp được tổ chức bởi Tổ Chức Latinitas, tức một Học Viện của Vaticăn nhằm cổ võ việc giảng dạy và rao truyền ngôn ngữ chính thức của Giáo Hội Công Giáo theo Nghi Lễ Latinh.
Đức Thánh Cha, nói với các tham dự viên bằng tiếng Latinh cổ, và Ngài chúc mừng những người đã thắng giải Certamen Vaticanum, tức giải thưởng từ một cuộc tranh tài quốc tế về văn xuôi và thơ bằng tiếng Latinh.
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nói tổ chức này phải nhìn thấy được rằng tiếng Latinh vẫn tiếp tục là một phần trong đời sống hằng ngày của Giáo Hội, để việc hiểu biết về những di sản trân quý của ngôn ngữ này sẽ không bị mất đi.
Tổ Chức Latinitas, được thành lập ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1976, có hai mục đích: một mặt là cổ võ việc học hỏi và nghiên cứu tiếng Latinh cổ và các văn chương Kitô Giáo; mặc kia chính là cổ võ việc sử dụng và lan truyền ngôn ngữ Latinh qua việc xuất bản các sách báo bằng ngôn ngữ đó.
Cứ hằng quý, tổ chức trên cho xuất bản ra tờ tạp chí có tên là Latinitas, và cứ mỗi năm họ tổ chức ra cuộc thí tài Certamen Vaticanum. Tổ chức cũng đã cho xuất bản ra một cuốn tự điển Lexicon Recentis Latinitatis, gồm hơn 15,000 từ mới được dịch sang tiếng Latinh
Đối với những ai cứ thắc mắc liệu các chữ như: "computer" (máy điện toán), "terrorist" (tên khủng bố), hay "cowboy" (cậu bé chăn bò), vân vân.. trong tiếng Latinh là như thế nào, thì giờ đây họ có thể tìm ra những lời giải đáp.
"Instrumentum computatorium" chính là cách diễn dịch mà Tổ Chức Latinitas ám chỉ đến "computers".
Những ai gieo giắc bạo động và nổi kinh hoàng, thì được gọi theo tiếng Latinh là: "tromocrates (-ae)".
Muốn tham khảo thêm nhiều từ ngữ khác nữa trong cuốn tự điển Lexicon Recentis Latinitatis, Quý Vị có thể vào trang web của Tổ Chức Latinitas tại địa chỉ:
www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/index_lt.htm