London: Anh Quốc đã bổ nhiệm tân đại sứ làm việc cạnh Tòa Thánh là một người Công Giáo đầu tiên kể từ khi xảy ra Phong Trào Cải Cách Tin Lành.
Văn phòng Bộ Ngoại Giao Anh đã thông báo vào trung tuần tháng 11 rằng Bộ đã chọn ông Francis Campbell 35 tuổi thay thế Kathryn Colvin đã về hưu vào tháng 9. Ông Campbell sẽ lãnh nhận chức vụ vào tháng 12 tới đây.
Liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Anh Quốc đã phục hồi vào năm 1914 sau một thời gian gián đoạn khoảng 350 năm, nhưng đến năm 1917 Bộ Ngoại Giao đã ra một văn thư nói rằng đại diện Anh Quốc là người "không nên được bổ nhiệm với một lòng kính sợ thiếu suy nghĩ đến Đức Giáo Hoàng" và kể từ đó trở đi chức vụ đại sứ tại Vatican luôn luôn là người không Công Giáo.
Ông tân đại sứ Campbell là con của một tá điền tại Newry, miền Bắc Ireland là một trong số 120 người đã nộp đơn xin làm chức vụ đại sứ tại Vatican sau khi Bộ Ngoại Giao đã quảng cáo trên báo chí Anh vào hồi tháng 7.
Việc bổ nhiệm ông Campbell đã được Đức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Anh và Wales chào mừng, tưởng chừng như là "sự tưởng tượng" bởi vì nó đã "phá đi một điều giả định hiểu ngầm rằng đại diện Anh Quốc cho Tòa Thánh không nên là một người Công Giáo".
Đức Hồng Y nói rằng ông Campbell là "một viên chức ngoại giao kinh nghiệm" không chỉ là một người làm việc gần gũi với Thủ Tướng Tony Blair, nhưng ông còn là một người "quen thuộc với ngôn ngữ và cách làm việc với giáo hội Công Giáo".
Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Công Giáo Anh Quốc, tờ "The Tablet", ông Campbell bày tỏ rằng ông đã đi vào làm việc cho ngành ngoại giao vào năm 1997 sau khi có ý định đeo đuổi ơn gọi làm thiên chức Linh Mục. Ông đã trở nên một chuyên viên sự vụ tại Âu Châu.
Trong vòng 2 năm ông được chỉ định làm việc tại dinh Thủ Tướng số 10 đường Downing tại Anh Quốc với chức vụ cố vấn cho thủ tướng. Vào năm 2003 ông trở nên thư ký đầu tiên cho Tòa Đại Sứ tại Italy.
Ông Campbell cho biết ông đã công hiến đến đối thoại liên tôn từ khi xảy ra vụ khủng bố tại Hoa Kỳ 11-9.
Năm 2002 ông đã giúp cho chương trình Hội Nghị Chuyên Đề Xây Dựng Những Nhịp Cầu, là một sự khởi xướng cho Kitô Giáo và Hồi Giáo, và ông đã tổ chức buổi tiếp kiến tại dinh thủ tướng ở Downing cho 220 vị lãnh đạo tôn giáo đến từ khắp nơi trên thế giới.
Ông Campbell nói đối thoại liên tôn sẽ là một chủ đề chính trong chương trình thời gian của ông với chức vụ đại sứ và cũng là đề tài chính mà ông sẽ trình lên Đức Giáo Hoàng Biển Đức khi đến Vatican trình ủy nhiệm thư.
Trả lời "cho quá trình của tôi?", ông nói đó là chiều kích đại kết liên quan đến sự tranh chấp tại Miền Bắc Irish.
"Cá nhân tôi rất cảnh giác đến những gì xảy ra khi các cộng đoàn đức tin xung đột với nhau và tầm quan trọng của đối thoại, sự quan trọng của niềm tin thành thật và không thái quá".
"Đôi khi con người đã đưa ra sự liên hệ sai lầm có tính cách ruột thịt giữa tôn giáo và bạo động, và tôi nghĩ rằng tiến trình tại Miền Bắc Ireland sẽ mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm hy vọng và thiết nghĩ rằng đó là một vai trò thiết yếu cho chính các cộng đoàn đức tin".
Văn phòng Bộ Ngoại Giao Anh đã thông báo vào trung tuần tháng 11 rằng Bộ đã chọn ông Francis Campbell 35 tuổi thay thế Kathryn Colvin đã về hưu vào tháng 9. Ông Campbell sẽ lãnh nhận chức vụ vào tháng 12 tới đây.
Liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Anh Quốc đã phục hồi vào năm 1914 sau một thời gian gián đoạn khoảng 350 năm, nhưng đến năm 1917 Bộ Ngoại Giao đã ra một văn thư nói rằng đại diện Anh Quốc là người "không nên được bổ nhiệm với một lòng kính sợ thiếu suy nghĩ đến Đức Giáo Hoàng" và kể từ đó trở đi chức vụ đại sứ tại Vatican luôn luôn là người không Công Giáo.
Ông tân đại sứ Campbell là con của một tá điền tại Newry, miền Bắc Ireland là một trong số 120 người đã nộp đơn xin làm chức vụ đại sứ tại Vatican sau khi Bộ Ngoại Giao đã quảng cáo trên báo chí Anh vào hồi tháng 7.
Việc bổ nhiệm ông Campbell đã được Đức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Anh và Wales chào mừng, tưởng chừng như là "sự tưởng tượng" bởi vì nó đã "phá đi một điều giả định hiểu ngầm rằng đại diện Anh Quốc cho Tòa Thánh không nên là một người Công Giáo".
Đức Hồng Y nói rằng ông Campbell là "một viên chức ngoại giao kinh nghiệm" không chỉ là một người làm việc gần gũi với Thủ Tướng Tony Blair, nhưng ông còn là một người "quen thuộc với ngôn ngữ và cách làm việc với giáo hội Công Giáo".
Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Công Giáo Anh Quốc, tờ "The Tablet", ông Campbell bày tỏ rằng ông đã đi vào làm việc cho ngành ngoại giao vào năm 1997 sau khi có ý định đeo đuổi ơn gọi làm thiên chức Linh Mục. Ông đã trở nên một chuyên viên sự vụ tại Âu Châu.
Trong vòng 2 năm ông được chỉ định làm việc tại dinh Thủ Tướng số 10 đường Downing tại Anh Quốc với chức vụ cố vấn cho thủ tướng. Vào năm 2003 ông trở nên thư ký đầu tiên cho Tòa Đại Sứ tại Italy.
Ông Campbell cho biết ông đã công hiến đến đối thoại liên tôn từ khi xảy ra vụ khủng bố tại Hoa Kỳ 11-9.
Năm 2002 ông đã giúp cho chương trình Hội Nghị Chuyên Đề Xây Dựng Những Nhịp Cầu, là một sự khởi xướng cho Kitô Giáo và Hồi Giáo, và ông đã tổ chức buổi tiếp kiến tại dinh thủ tướng ở Downing cho 220 vị lãnh đạo tôn giáo đến từ khắp nơi trên thế giới.
Ông Campbell nói đối thoại liên tôn sẽ là một chủ đề chính trong chương trình thời gian của ông với chức vụ đại sứ và cũng là đề tài chính mà ông sẽ trình lên Đức Giáo Hoàng Biển Đức khi đến Vatican trình ủy nhiệm thư.
Trả lời "cho quá trình của tôi?", ông nói đó là chiều kích đại kết liên quan đến sự tranh chấp tại Miền Bắc Irish.
"Cá nhân tôi rất cảnh giác đến những gì xảy ra khi các cộng đoàn đức tin xung đột với nhau và tầm quan trọng của đối thoại, sự quan trọng của niềm tin thành thật và không thái quá".
"Đôi khi con người đã đưa ra sự liên hệ sai lầm có tính cách ruột thịt giữa tôn giáo và bạo động, và tôi nghĩ rằng tiến trình tại Miền Bắc Ireland sẽ mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm hy vọng và thiết nghĩ rằng đó là một vai trò thiết yếu cho chính các cộng đoàn đức tin".