Suy tư của các giám mục về Giáo hội và Xã hội

Lourdes 8/11/ 2002 (ZENIT. og). - Trong cuộc họp các giám mục pháp tại Lộ đức, Đức Cha Claude Dagens đã nhắc lại rằng chúng ta đang sống trong một chế độ ly khai Giáo hội và Nhà nước, site hội đồng giám mục giải thích (www, cef. fr). Đó là khung cảnh cơ chế thật sụ. Trong khung cảnh này, hiện hữu những liên hệ thật sự giữa Giáo hội và xã hội. Người ta có thể đề cập tới những liên hệ này theo nhiều quan điểm:

-lịch sử: trong sự hình thành và trong những hiệu quả -cơ chế: phải sửa hay xác định những gì trong các liên hệ này?

Giáo hội muốn xác minh kinh nghiệm của mình:
1) những liên hệ với các nhà hữu trách của xã hội dân sự
2) việc giáo dục giới trẻ
3) lãnh vực bác ái và sức khỏe xã hội
4) các cơ sở thờ phương

Đưc Cha Claude Dagens ghi nhận rằng các người công giáo hiện diện trong xã hội nhiều hơn là chính họ đánh giá sự đó, và tự hỏi Giáo hội công giáo tại Pháp có tin vào những khả năng riêng của mình không.

Đây không những là nhìn xem chỗ đứng của Giáo hội trong xã hội, nhưng là đo lường trách nhiệm của mình phải quyết định và ngôn sứ: việc làm chết yêm dịu, phá thai, xã hội.

Những người công giáo giữ những trách nhiệm của mình vì họ là công giáo. Ví dụ, Giáo hội là cơ chế duy nhất tại Pháp để chuẩn bị và đồng hành với những người nam và người nữ tới hôn nhân. Việc dạy giáo lý là một đề nghị của Giáo hội có chỗ đứng quan trọng trong việc giáo dục giới trẻ trong lòng xã hội pháp.

Đức Cha Claude Dagens nói thêm: 'Có lẽ chúng ta thiếu tin tưởng chúng ta trong một chế độ ly khai nơi chúng ta đặc biệt hiện diện. Chúng ta có những phương tiện gì để thực thi trách nhiệm chúng ta khi trách nhiệm đó có tính ngôn sứ và quyết định?'