Điểm-báo tại Lộ Ðức.
Lourdes 8/11/ 2002 (ZENIT, org). - Trong mục điểm-báo về châu Âu với Đức Cha O. de Berranger, Đức Cha H. Simon, và Đức Cha Seregely (Hongrie), các Giám mục Pháp tập họp tại Lộ đức, tuyên bố: "Việc xây dựng châu Âu là việc của mọi người" (x. www. cef. fr).
Đây là một bản tóm lược mục điểm báo này phổ biến do site Hội đồng Giám mục Pháp
-Theo đuổi việc Xây dựng châu Âu-
Hiệp ước đổi mới châu Âu, được chuẩn bị đầu năm 2002 và do M. Giscard d' Estaing đảm trách, đã khỉ sự bằng việc thăm dò rộng rải bên cạnh xã hội dân sự. Hiệp ước này phải đưa ra cho các công dân trong những nước Liên hiệp Âu Châu bỏ phiếu năm 2004, nên Ủy ban xã hội các giám mục Pháp cho biết suy nghĩ của mình.
Văn bản do Đức Cha Olivier Berranger soạn thảo nhấn mạnh những điểm sau đây:
-Xây dựng châu Âu là một dự án lớn chung cho mọi dân tộc châu Âu. Châu Âu là một nền văn minh lớn, người thừa kế một quá khứ lâu dài. Châu Âu của 15 đã biết vượt qua những đối kháng hàng thế kỷ và thực hiện một động lực chung.
-Sự mở rộng phải đưa đến một sự thúc đẩy mới.
-dân chủ hóa châu Âu: bản văn nhấn mạnh rằng trong nhiều xứ di sản tôn giáo và thiêng liêng yếu kém vì người ta nhận xét những tỷ suất quan trọng về những sự không phát biểu ý kiến trong các cuộc bàu cử. Phải tìm và xích gần châu Âu với các công dân, tổ chức những phương tiện cống hiến một quyền công dân tích cực. -Cần có sự làm sáng sủa và sự đơn giản hóa các cơ chế.
Châu Âu và sự phát triển hành tinh: châu Âu không thể sống cho mình: công dân châu Âu cũng là công dân thế giới. "Nếu châu Âu cần thế giới, thế giới cần châu Âu ".
-sự làm chủ việc toàn cầu hóa
-ủng hộ sự phát triển nhân bản thế giới, sụ tôn trọng và thăng tiến các quyền con người
-tầm quan trọng của những thách đố đặt ra do sự di dân
-châu Âu: kẻ xây dựng hòa bình
-một di sản văn hóa, tôn giáo và thiêng liêng
-sự khác biệt các văn hóa là bản tính của nó
-di sản tôn giáo và thiêng liêng phải được thừa nhận: trong một xã hội bị thuyết vị lợi thống trị, các tôn giáo khuyến khích những giá trị của sự cho nhưng không , của tặng phẩm và của sự vượt". Một sự diễn tả khá tốt những giá trị này được chứa đựng trong bản Hiến chương các quyền cơ bản.
Nói tóm: việc xây dựng châu Âu là việc của mọi người. (c) cef. fr
Lourdes 8/11/ 2002 (ZENIT, org). - Trong mục điểm-báo về châu Âu với Đức Cha O. de Berranger, Đức Cha H. Simon, và Đức Cha Seregely (Hongrie), các Giám mục Pháp tập họp tại Lộ đức, tuyên bố: "Việc xây dựng châu Âu là việc của mọi người" (x. www. cef. fr).
Đây là một bản tóm lược mục điểm báo này phổ biến do site Hội đồng Giám mục Pháp
-Theo đuổi việc Xây dựng châu Âu-
Hiệp ước đổi mới châu Âu, được chuẩn bị đầu năm 2002 và do M. Giscard d' Estaing đảm trách, đã khỉ sự bằng việc thăm dò rộng rải bên cạnh xã hội dân sự. Hiệp ước này phải đưa ra cho các công dân trong những nước Liên hiệp Âu Châu bỏ phiếu năm 2004, nên Ủy ban xã hội các giám mục Pháp cho biết suy nghĩ của mình.
Văn bản do Đức Cha Olivier Berranger soạn thảo nhấn mạnh những điểm sau đây:
-Xây dựng châu Âu là một dự án lớn chung cho mọi dân tộc châu Âu. Châu Âu là một nền văn minh lớn, người thừa kế một quá khứ lâu dài. Châu Âu của 15 đã biết vượt qua những đối kháng hàng thế kỷ và thực hiện một động lực chung.
-Sự mở rộng phải đưa đến một sự thúc đẩy mới.
-dân chủ hóa châu Âu: bản văn nhấn mạnh rằng trong nhiều xứ di sản tôn giáo và thiêng liêng yếu kém vì người ta nhận xét những tỷ suất quan trọng về những sự không phát biểu ý kiến trong các cuộc bàu cử. Phải tìm và xích gần châu Âu với các công dân, tổ chức những phương tiện cống hiến một quyền công dân tích cực. -Cần có sự làm sáng sủa và sự đơn giản hóa các cơ chế.
Châu Âu và sự phát triển hành tinh: châu Âu không thể sống cho mình: công dân châu Âu cũng là công dân thế giới. "Nếu châu Âu cần thế giới, thế giới cần châu Âu ".
-sự làm chủ việc toàn cầu hóa
-ủng hộ sự phát triển nhân bản thế giới, sụ tôn trọng và thăng tiến các quyền con người
-tầm quan trọng của những thách đố đặt ra do sự di dân
-châu Âu: kẻ xây dựng hòa bình
-một di sản văn hóa, tôn giáo và thiêng liêng
-sự khác biệt các văn hóa là bản tính của nó
-di sản tôn giáo và thiêng liêng phải được thừa nhận: trong một xã hội bị thuyết vị lợi thống trị, các tôn giáo khuyến khích những giá trị của sự cho nhưng không , của tặng phẩm và của sự vượt". Một sự diễn tả khá tốt những giá trị này được chứa đựng trong bản Hiến chương các quyền cơ bản.
Nói tóm: việc xây dựng châu Âu là việc của mọi người. (c) cef. fr