ROME 21/11/05 - Ông Francis Rooney, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh Vatican vừa đưa ra bản tuyên cáo ủng hộ nỗ lực của Tòa Thánh trong việc yêu cầu Trung Quốc hãy nới rộng quyền tự do tôn giáo

Bản tuyên cáo của ông Đại Sứ được đưa ra ngay sau khi TT. George W. Bush kêu gọi các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh hãy nới rộng quyền tự do tôn giáo, chính trị, và xã hội. TT Bush cũng thúc giục nhà cầm quyền Trung Quốc hãy mời các giới chức Vatican đến Trung Quốc để thảo luận vấn đề tự do tôn giáo.

ĐGH Bênêđictô XVI luôn ước mong 12 triệu người Công Giáo được đoàn kết trong sự hiệp thông với Tòa Thánh. Tại Trung Quốc hiện nay vấn đề tự do thờ tự chỉ có trong các nhà thờ do nhà nước kiểm soát. Tuy nhiên, đaị đa số giáo dân lại thuộc Giáo Hội thầm lặng là Giáo Hội luôn trung thành với Tòa Thánh.

Ông Đại Sứ Rooney tuyên bố: “Là Đại Sứ tại Tòa Thánh, việc ủng hộ tự do tôn giáo là ưu tiên của tôi. Sau chuyến viếng thăm của TT George Bush, Trung Quốc có cơ hội mở cửa với Tòa Thánh và nới rộng quyền tự do tôn giáo cho các người Công Giáo cũng như các tín đồ của các tôn giáo khác tại Trung Quốc”

Ngay sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Bênêđictô XVI đã lên tiếng muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhiều lần tỏ ý hy vọng hai bên sẽ có những cuộc đối thoại. Lập trường của Tòa Thánh là “Trung Quốc không có quyền bảo dân chúng phải sống đức tin như thế nào”. Còn Bắc Kinh thì yêu cầu Tòa Thánh không được can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và phải cắt đứt quan hệ ngoại giáo với Đài Loan, một vấn đề mà Tòa Thánh nói đã sẵn sàng giải quyết.

Mặc dù vẫn còn những khó khăn, nhưng giới quan sát quốc tế đều nhận định rằng Vatican và Bắc Kinh sẽ nối lại quan hệ ngoại giao trong một tương lai gần.