Vatican (AsiaNews, VIS) - Các cuộc hội đàm giữa Tổng Thống Do Thái (Israel) Moshe Katsav với Đức Thánh Cha Bênêđictô và sau đó với Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Toà Thánh Angelo Sodano chú trọng đến việc thực hiện các thoả ước đã được Toà Thánh và Do Thái ký kết cũng như về tình hình hiện nay ở Trung Đông. Cũng trong dịp này Toà Thánh tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp hai quốc gia Do Thái và Palestin cùng tồn tại để giải quyết khủng hoảng.Cha Ciro Benedettini, Phó Giám Đốc Văn phòng báo chí Toà Thánh đã đưa ra tuyên bố: “Sáng nay, 17/11/2005, Tổng Thống Do Thái Moshe Katsav cùng với phu nhân và đoàn tùy tùng đã đến hội đàm với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, sau đó ông cũng có cuộc gặp với Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Toà Thánh Angelo Sodano. Trong suốt cuộc gặp, vấn đề được đưa ra thảo luận là quan hệ ngoại giao giữa Do Thái và Toà Thánh kể từ khi hai phía thiết lập quan hệ này vào năm 1994. Mối quan tâm đặc biệt được chú trọng vào việc thực hiện các thoả ước đã được Do Thái và Toà Thánh ký kết: Thoả ước Căn bản vào năm 1993 và Thoả ước tình trạng pháp lý cá nhân năm 1997. Về tình hình hiện nay tại Thánh Địa, một lần nữa Toà Thánh giải thích cho vị khách quý này về lập trường của mình là ủng hộ sự chung sống và hợp tác giữa hai quốc gia, Do Thái và Palestine. Phần lớn cuộc hội đàm cũng được dành cho việc thảo luận về triển vọng hợp tác lớn lao trong lĩnh vực nhân đạo, nhất là Phi Châu và các vấn đề văn hoá”.
Trong thông cáo báo chí của mình, Toà Thánh Vatican cũng lưu ý rằng mối quan hệ với Do Thái bị thụt lùi vì một sự kiện gây đổ vỡ sau cuộc tranh cãi bùng nổ khi Do Thái cáo buộc Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bỏ Do Thái ra khỏi danh sách các quốc gia là nạn nhân của khủng bố. Tổng Thống Katzav (người đã từng viếng thăm Toà Thánh Vatican vào ngày 12/12/2002 và hội kiến với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II) là một trong số những người đang cố khắc phục việc tranh cãi ngoại giao vừa qua. Nhiều người thấy được vấn đề khi cho đó là cái cớ để phá hoại công việc của ủy ban song phương chịu trách nhiệm thực hiện các thoả ước.
Mười hai năm sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Do Thái, Toà Thánh vẫn chờ đợi Do Thái thực hiện cam kết của mình cho phép các tổ chức Công Giáo một tình trạng pháp lý cá nhân. Trong nhiều dịp, các cơ quan pháp luật Do Thái đã cản trở Thoả ước Căn bản vốn chi phối quan hệ giữa nhà nước và Giáo Hội. Thậm chí, năm ngoái chính phủ Do Thái chính thức nói với Tối cao Pháp viện rằng chính phủ không thừa nhận nghĩa vụ của mình theo những điều khoản của Thoả ước.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đến viếng thăm một hội đường Do Thái ở Cologne (Đức quốc) và diễn từ của ngài là tôn trọng và giữ tình hữu nghị với người Do Thái đã làm trong sạch bầu không khí. Đồng thời, hôm 15/09/2005, Đức Thánh Cha cũng nói với Giáo sĩ Trưởng của Do Thái rằng ngài thiết tha muốn Thoả ước Căn bản giữa Toà Thánh và Do Thái được thực hiện.
Chỉ mới vài ngày trước, khi phát biểu về lịch sử các thoả ước, Đức Cha Giovanni Lajolo, Thư ký Đặc trách Quan hệ với Các nước của Toà Thánh đã cho hay hy vọng rằng “một lần nữa Thoả ước Căn bản được phê chuẩn và nó sẽ trở thành một phần của luật pháp Do Thái”.
Đối với Toà Thánh, nhân tố chủ chốt vẫn là việc công nhận tình trạng pháp lý cá nhân của Giáo Hội ở Do Thái, theo đó nhằm bảo vệ những di sản được miễn thuế đã tồn tại kể từ khi Do Thái lập quốc. Việc công nhận cũng làm cho Giáo Hội có khả năng bảo vệ quyền sở hữu của mình trước khi người Do Thái phán quyết một vài trường hợp liên quan đến việc xây dựng bức tường bảo vệ Do Thái; hay trong những trường hợp khác liên quan đến tài sản bị sung công trong những năm qua.