Thái tử Liechtenstein đã tuyên bố sẽ giữ cho việc phá thai vẫn là bất hợp pháp và sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực hợp pháp hóa thủ tục này, trong bối cảnh một số nỗ lực hợp pháp hóa phá thai trong suốt ba tháng đầu thai kỳ đang nhận được sự ủng hộ.
Thái tử kế vị Alois, nhiếp chính của đất nước, đã tuyên bố sẽ phủ quyết kết quả cuộc trưng cầu dân ý trong một bài viết đăng trên cơ quan truyền thông Vaterland của Liechtenstein ngày 17 tháng 6.
"Theo quan điểm của tôi, điều đó là không đúng," Hoàng tử Alois nói trong cuộc phỏng vấn.
Theo luật pháp Liechtenstein, Hoàng tử Alois có quyền phủ quyết các cuộc trưng cầu dân ý, có thể bổ nhiệm thẩm phán và đề xuất sửa đổi luật. Trên thực tế, Hoàng tử Alois chưa bao giờ sử dụng quyền phủ quyết, mặc dù ngài đã đe dọa sẽ làm vậy vào năm 2011 khi vấn đề hợp pháp hóa phá thai được đưa ra bỏ phiếu.
Cuộc bỏ phiếu năm 2012 nhằm thay đổi quyền phủ quyết của thái tử đã thất bại, với 70% người dân Liechtenstein bỏ phiếu giữ nguyên hệ thống hiện hành.
Liechtenstein có dân số khoảng 41.000 người. Khoảng 70% dân số theo đạo Công Giáo, và Công Giáo là quốc giáo. Theo đài truyền hình SRF của Thụy Sĩ, ước tính mỗi năm có khoảng 40 phụ nữ đến Áo hoặc Thụy Sĩ để phá thai.
Tại Liechtenstein, phá thai chỉ hợp pháp trong trường hợp bị tấn công tình dục hoặc để bảo vệ sức khỏe của người mẹ. Ở nước láng giềng Thụy Sĩ, phá thai hợp pháp trong 12 tuần đầu của thai kỳ; còn ở Áo, phá thai hợp pháp trong ba tháng đầu của thai kỳ.
Cho đến năm 2015, việc một phụ nữ rời Liechtenstein và phá thai ở nước ngoài là bất hợp pháp. Việc một bác sĩ ở Liechtenstein thông báo cho một phụ nữ về khả năng phá thai cũng là bất hợp pháp.
Vào tháng 6, một sáng kiến của người dân mang tên "Fristenlösung für Liechtenstein" – "Giải pháp giới hạn thời gian cho Liechtenstein" – đã bắt đầu thu thập chữ ký cho một cuộc trưng cầu dân ý nhằm hợp pháp hóa việc phá thai trong 12 tuần đầu của thai kỳ và cho phép các bác sĩ cung cấp thông tin về phá thai cho phụ nữ.
"Chúng tôi đang vận động cho việc phá thai hợp pháp đến tháng thứ ba, bãi bỏ lệnh cấm cung cấp thông tin và việc bảo hiểm y tế chi trả chi phí," địa điểm của nhóm cho biết.
Khác với năm 2011, khi ngài chỉ bày tỏ ý định phủ quyết khoảng một tháng trước cuộc bỏ phiếu dự kiến, lần này Hoàng tử Alois đã tuyên bố kế hoạch phủ quyết của mình trước khi chiến dịch thu thập chữ ký bắt đầu.
Bất chấp việc tổ chức trưng cầu dân ý trở nên vô ích sau khi quyền phủ quyết đã được công bố, các nhà tổ chức của Fristenlösung für Liechtenstein cho biết họ "sẽ tiếp tục như trước" và "việc thu thập ý kiến của người dân càng trở nên quan trọng hơn".
Source:Catholic Herald