(MISNA, Asianews) - Hôm 10/11/2005, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến
Tổng Thống Iraq Jalal Talabani
Tổng Thống Iraq Jalal Talabani và các đề tài chủ yếu được đưa ra hội đàm là hiến pháp Iraq bảo đảm tự do tôn giáo cho Kitô hữu ở Iraq và khủng bố, nhất là sau cuộc tất công vào Jordan mới đây.

Trong lần đầu tiên viếng thăm chính thức nước Ý này, Chính TT Talabani nói rằng Đức Thánh Cha đã nhắc lại hiến pháp mới của Iraq là “tiến bộ”; ông nói với Đức Thánh Cha rằng các quyền và tự do của Kitô hữu Iraq sẽ được bảo đảm. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Iraq với Đức Thánh Cha được đánh giá là diễn ra trong bầu khí “rất thân mật”. Như thường lệ, cuộc tiếp kiến riêng diễn ra trong 20 phút sau cuộc tiếp kiến chung với việc tặng quà cho nhau và giới thiệu các thành viên của phái đoàn hai phía.

Phát biểu với báo giới sau đó, Tổng Thống Talabani nói rằng: “Toà Thánh đóng một vai trò quan trọng đối với hoà bình của Iraq vì Toà Thánh mang lại sự an ủi về mặt tinh thần và đạo đức cho mọi người dân Iraq” và ông “rất biết ơn” vì đã được tiếp kiến Đức Thánh Cha và được ngài ban phúc lành cho Iraq và người dân Iraq. Ông cho hay: “Tôi trình bày cho ngài tin tức cập nhật về Iraq và nói về các cuộc bầu cử và bản hiến pháp. Ngài bảo tôi rằng ngài nghĩ bản hiến pháp là tiến bộ và là một việc tốt. Ngài cũng nói rằng ngài theo dõi các sự kiện ở Iraq và cầu nguyện cho người dân Iraq. Tôi bảo đảm với ngài rằng đối với Kitô hữu mỗi quyền tự do ở Iraq sẽ được bảo vệ”.

Tổng Thống Talabani cũng nói rằng các cuộc tấn công ở Amman (Jordan) “là một tội ác, giống như những kẻ đã chống lại người dân Iraq”. Ông nói thêm: “ở Jordan, có những nhóm theo chủ nghĩa khủng bố, (nhưng) cuộc tấn công sẽ giúp đất nước hiểu rõ bản chất tự nhiên thật sự của khủng bố, vốn giết hại những người anh em, phụ nữ và trẻ em của chúng ta”. Ông cũng cho biết ông đã gửi thư đến Vua Jordan Abdallah để thể hiện tình đoàn kết.

Đối với tình hình hiện nay ở Iraq và đối với cái chết của các luật sư có liên quan đến vụ xét xử Saddam Hussein, ông cho hay ông lo buồn “bởi cái chết của một người vốn cũng là một vị luật sư”. Ông nhấn mạnh thêm: “Tôi cũng là một luật sư, và chúng tôi ra lệnh cho những người được uỷ nhiệm liên quan phải bảo vệ phiên toà xử Saddam nhưng họ đã thất bại. Chính phủ sẵn sàng bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào”.

Về phía Vatican, Toà Thánh không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến nội dung cuộc tiếp kiến này.