(Asianews 08/11/2005) - Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thúc giục nguời dân trên thế giới lấy “di sản văn hoá và tinh thần của họ cùng với những giá trị luân lý của nó để phục vụ gia đình nhân loại trên khắp địa cầu”.

Trong thư gửi Đức Hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo về Hội nghị lần thứ hai về “Hoà bình và Tha thứ” với chủ đề : “Đối thoại và Am hiểu về Đông Nam Âu Châu, Caucasus và Trung Á” được tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha nói rằng “chỉ có thông qua đối thoại mới có thể hy vọng rằng thế giới sẽ trở thành một nơi của hoà bình và huynh đệ”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng một khái niệm mơ hồ về tha thứ và thuyết tương đối không thể là nền tảng của sự chung sống với nhau nhưng cần “tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm và bất khả chuyển nhượng của mọi người dân”.

Một lần nữa, ngài lên án hơn nữa “thuyết tương đối về luân lý làm xói mòn hoạt động dân chủ”. “Không có mục tiêu trên nền luân lý, thì nền dân chủ không có khả năng đảm bảo hoà bình vững chắc”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha tái khẳng định “cam kết mạnh mẽ của Giáo Hội Công Giáo là hoạt động không mệt mỏi vì sự hợp tác giữa mọi người, giữa các nền văn hoá và tôn giáo”.

Hội nghị “Hoà bình và Tha thứ” diễn ra từ ngày 07-09/11 do Đức Thượng Phụ Bartholomew I của Chính Thống Giáo Constantinople và Giáo sĩ Do Thái giáo Arthur Schneider, Chủ tịch Tổ chức Kêu gọi Lương tâm ở New York đồng tổ chức. Hội nghị này cũng được tổ chức dưới sự bảo trợ của ông Jose Manuel Barroso,Chủ tịch ủy ban Châu Âu với mục đích “thăng tiến sự cộng tác giữa Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, nhằm ủng hộ sự tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận lẫn nhau và để đạt được sự chung sống hoà bình trong một thiế giới chịu nhiều đau khổ khắc nghiệt do chiến tranh và xung đột”.