Đức Thánh Cha kêu gọi mỗi người Công Giáo hãy năng đọc Kinh Thánh
Vatican (CWNews.com) - Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI mạnh mẽ khuyến khích mọi người Công Giáo hãy năng đọc Thánh Kinh, và Ngài nói rằng văn kiện (document) của Công Đồng Chung Vaticăn II Dei Verbum về Kinh Thánh và Truyền Thống, chính là "một trong những cột trụ của toàn bộ cấu trúc của Giáo Hội."
Phát biểu từ cửa sổ nơi căn hộ của Ngài trong dinh tông đồ, trước đám đông hàng ngàn người đang tụ tập tại quãng trường Thánh Phêrô mặc cho trời mưa không ngớt, Đức Thánh Cha nhận xét rằng: "Giáo Hội không thể tự mình sống được, mà phải sống nhờ vào Phúc Âm, và thường xuyên tìm ra những chỉ dẫn từ Phúc Âm trong cuộc hành trình của Giáo Hội."
Với Dei Verbum, vốn được công bố vào ngày 18 tháng 11 năm 1965, Công Đồng đã nhấn mạnh đến thông điệp của Sự Mạc Khải trong Thánh Kinh, được tín thác lại cho Giáo Hội, với Truyền Thống được truyền giao lại từ các tông đồ.
Ngài nói: "Chính Truyền Thống đó làm cho toàn bộ quy luật của các Sách Thánh Kinh được biết đến. Chính Thiên Chúa, là Đấng xưa kia đã nói với các tổ phụ và các tiên tri, ngày nay vẫn không ngừng nói với Thế Giới thông qua Giáo Hội của Ngài ở trần gian."
Đức Thánh Cha nói tiếp: "Một lợi ích rất rõ được rút ra từ Dei Verbum chính là sự hồi sinh trong số những người Công Giáo nào có thói quen đọc Sách Thánh Kiinh hằng ngày, như là nguồn dưỡng nuôi tâm linh và suy gẫm." Dei Verbum là một trong những bản văn cuối cùng được chuẩn phê trước khi kết thúc Công Đồng Chung Vaticăn II. Kể từ lúc khai mạc Công Đồng vào năm 1962, văn kiện (document) này chính là trung tâm điểm cho rất nhiều cuộc thảo luận vốn hình thành nên Công Đồng.
Đức Thánh Cha liên tục lặp đi lặp lại rằng hãy chú ý vào bản văn, và khuyến khích mọi người Công Giáo hãy năng đọc Thánh Kinh vì lẽ thói quen tốt đẹp này sẽ giúp khai sinh ra "một mùa xuân tâm linh mới" cho Đạo Công Giáo.
Vatican (CWNews.com) - Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI mạnh mẽ khuyến khích mọi người Công Giáo hãy năng đọc Thánh Kinh, và Ngài nói rằng văn kiện (document) của Công Đồng Chung Vaticăn II Dei Verbum về Kinh Thánh và Truyền Thống, chính là "một trong những cột trụ của toàn bộ cấu trúc của Giáo Hội."
Phát biểu từ cửa sổ nơi căn hộ của Ngài trong dinh tông đồ, trước đám đông hàng ngàn người đang tụ tập tại quãng trường Thánh Phêrô mặc cho trời mưa không ngớt, Đức Thánh Cha nhận xét rằng: "Giáo Hội không thể tự mình sống được, mà phải sống nhờ vào Phúc Âm, và thường xuyên tìm ra những chỉ dẫn từ Phúc Âm trong cuộc hành trình của Giáo Hội."
Với Dei Verbum, vốn được công bố vào ngày 18 tháng 11 năm 1965, Công Đồng đã nhấn mạnh đến thông điệp của Sự Mạc Khải trong Thánh Kinh, được tín thác lại cho Giáo Hội, với Truyền Thống được truyền giao lại từ các tông đồ.
Ngài nói: "Chính Truyền Thống đó làm cho toàn bộ quy luật của các Sách Thánh Kinh được biết đến. Chính Thiên Chúa, là Đấng xưa kia đã nói với các tổ phụ và các tiên tri, ngày nay vẫn không ngừng nói với Thế Giới thông qua Giáo Hội của Ngài ở trần gian."
Đức Thánh Cha nói tiếp: "Một lợi ích rất rõ được rút ra từ Dei Verbum chính là sự hồi sinh trong số những người Công Giáo nào có thói quen đọc Sách Thánh Kiinh hằng ngày, như là nguồn dưỡng nuôi tâm linh và suy gẫm." Dei Verbum là một trong những bản văn cuối cùng được chuẩn phê trước khi kết thúc Công Đồng Chung Vaticăn II. Kể từ lúc khai mạc Công Đồng vào năm 1962, văn kiện (document) này chính là trung tâm điểm cho rất nhiều cuộc thảo luận vốn hình thành nên Công Đồng.
Đức Thánh Cha liên tục lặp đi lặp lại rằng hãy chú ý vào bản văn, và khuyến khích mọi người Công Giáo hãy năng đọc Thánh Kinh vì lẽ thói quen tốt đẹp này sẽ giúp khai sinh ra "một mùa xuân tâm linh mới" cho Đạo Công Giáo.