Điểm báo của Đức Cha Ricard và Đức Cha Vingt-Trois
Lourdes- Pháp 7/11/2002 (ZENIT. org). Trong một điểm báo, hôm qua, ngày thứ tư 6/11, tại Lộ đức, Đưc Cha Jean-Pierre Ricard, chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, và Đức Cha André Vingt-Trois, tổng giám mục Tours đã trình bày giai đoạn đầu của Hội nghị (x. www. cef. fr)
Đức Cha Jean-Pierre đã trình bày những nét chính của việc làm được khơi mào khi bắt đầu Khóa họp khoáng đại: "nếu người ta tìm kiếm một sợi chỉ đỏ, đó là sợi chỉ đỏ chỗ đứng của Giáo hội công giáo trong xã hội Pháp"
Gần ngày kỷ niệm trăm năm về sự phân ly Giáo hội và Nhà nườc, là một dịp để suy nghĩ về các tôn giáo và về chỗ đứng của các tôn giáo trong xã hội pháp, không chỉ để đọc lại luật mà để xem xét phần đóng góp của các tôn giáo trên những vấn đề liên can tới xã hội chúng ta: nhất là sự truyền thông các giá trị, sự giáo dục các thanh niên qua các nha tuyên úy, các phong trào, huấn giáo công giáo. .
Hồ sơ về sự dạy giáo lý và hai bận tâm: cộng đồng và sự gia nhập, với câu hỏi này: "Làm sao đi vào sự hiểu luật?" Các cộng đồng chúng ta có phải là những nơi đề nghị? Để giúp chúng ta, có hai phưong cách đã loan báo: một văn kiện "Dẫn tới Chúa Giêsu-Kitô" và một Kim chỉ nam việc dạy giáo lý. Một công trường khác: việc tái cấu trúc Hội đồng và việc tổ chức các vùng.
Đức Cha André Vingt-Trois đã trình bày việc làm về hôn nhân. Một sứ điệp sẽ được phổ biến với một văn kiện gom góp 11 đề nghị cho những tác nhân mục vụ. Đức Cha Vingt-Trois đã nhấn mạnh xác tín này: Thiên Chúa ở giữa sự liên quan với nhân loại chúng ta: " Sự quan hệ vợ chồng là một cánh cửa mở ra hay một là một thiết bị để đi vào trong sự khám phá Tình yêu của Thiên Chúa". Đối với Giáo hội Công giáo, chiều kích đa văn hóa là một nhân tố đối thoại và tiếp cận.