1. Hải quân Ukraine phá hủy tàu tiếp tế của Nga gần bán đảo Tendra.
Ngày 27 tháng 6, Lực lượng Hải quân Ukraine thông báo đã tiêu diệt một tàu Nga ở Hắc Hải khi nó đang cố gắng vận chuyển tiếp tế cho quân đội Nga đóng tại bán đảo Tendra.
Quân đội đã công bố hình ảnh xác nhận vụ tấn công, cho thấy con tàu bốc cháy và phát nổ. Bán đảo Tendra, thuộc huyện Skadovsk, vùng Kherson, đã bị lực lượng Nga xâm lược từ tháng 2 năm 2022.
Vụ chặn bắt tàu chở hàng tiếp tế là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Ukraine nhằm vào hoạt động hậu cần của Nga trên khắp miền nam Ukraine và bờ biển Hắc Hải. Vụ việc diễn ra sau những thay đổi lãnh thổ gần đây trong khu vực, đáng chú ý nhất là ở bán đảo Kinburn Spit gần đó.
Đầu tuần này, Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ phía Nam Ukraine báo cáo rằng quân đội Ukraine đã giương cao quốc kỳ trên bán đảo Kinburn Spit sau khi lực lượng Nga rút lui. Bộ Tư lệnh cho biết các cuộc tấn công liên tục của Ukraine đã buộc lực lượng Nga phải bỏ lại các vị trí phòng thủ và rút khỏi bán đảo.
Bãi cát Kinburn, nằm giữa cửa sông Dnipro-Buh và Hắc Hải, có giá trị chiến lược trong việc kiểm soát đường biển đến các cảng Mykolaiv và Kherson. Các nhà phân tích quân sự đã nhận định rằng việc bảo đảm an ninh khu vực này sẽ củng cố khả năng phòng thủ bờ biển của Ukraine và vị thế tác chiến của nước này ở Hắc Hải.
Các hoạt động cục bộ này phù hợp với nỗ lực rộng lớn hơn của Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, gọi tắt là USF của Ukraine nhằm làm suy yếu một cách có hệ thống các tuyến đường tiếp tế của Nga. Tư lệnh USF Robert Brovdi trước đó đã mô tả chi tiết việc thực hiện chiến dịch "tấn công tầm trung".
Sáng kiến này sử dụng các hệ thống điều khiển từ xa tầm ngắn và tầm trung để tấn công các phương tiện, kho chứa và cơ sở hạ tầng vận tải, nhằm hạn chế dòng chảy thiết bị quân sự đến các đơn vị tiền tuyến và vào bán đảo Crimea bị tạm chiếm.
Đã có những dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt về hậu cần trong các đơn vị Nga tại khu vực này. Đầu tháng 6, nhóm du kích Ukraine Atesh cho biết các đơn vị thuộc Trung đoàn 337 của Nga đã bắt đầu rời bỏ một số vị trí do việc cung cấp đạn dược, nhiên liệu và lương thực bị gián đoạn.
[Kyiv Post: Ukrainian Navy Destroys Russian Supply Boat Near Tendra Spit]
2. Ukraine cho biết họ đã tấn công kho dầu của Nga, nơi cung cấp dầu cho Mạc Tư Khoa, lần thứ hai trong tháng này.
Hôm Chúa Nhật, 28 Tháng Sáu, Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Vtorovo ở tỉnh Vladimir của Nga lần thứ hai trong tháng này. Cuộc tấn công diễn ra vào đêm Thứ Bẩy, 27 Tháng Sáu.
Cuộc tấn công này là một phần của chiến dịch kéo dài 40 ngày được Tổng thống Volodymyr Zelenskiy phê duyệt vào ngày 25 tháng 6, mà ông cho rằng nhằm mục đích "buộc" Nga chấm dứt chiến tranh.
Trạm bơm và phân phối dầu Vtorovo, nằm cách Mạc Tư Khoa khoảng 230 km về phía đông, là một trung tâm cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược cung cấp nhiên liệu cho tỉnh Mạc Tư Khoa.
Theo SBU, máy bay điều khiển từ xa của đơn vị đặc nhiệm Alpha đã tấn công các tòa nhà kỹ thuật tại cơ sở này, gây ra các vụ nổ. Trước đó, SBU đã tấn công cùng cơ sở này vào ngày 10 tháng 6.
Được vận hành bởi Transneft, công ty độc quyền đường ống dẫn dầu thuộc sở hữu nhà nước của Nga, trạm Vtorovo bơm nguyên liệu thô từ các nhà máy lọc dầu ở miền trung nước Nga đến các cảng xuất khẩu và người tiêu dùng trong nước.
Cơ sở này cũng cung cấp nhiên liệu cho các phi trường lớn của Nga, bao gồm Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo gần Mạc Tư Khoa.
Vào thời điểm bài báo được đăng tải, Thống đốc tỉnh Vladimir, ông Alexandr Avdeev, chưa đưa tin về vụ tấn công.
Trạm Vtorovo nằm cách biên giới phía đông của Ukraine khoảng 700 km (435 dặm).
Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở dầu mỏ và quân sự của Nga bằng vũ khí tầm xa do nước này tự sản xuất. Khi việc sản xuất máy bay điều khiển từ xa nội địa của Ukraine mở rộng và được cải thiện, khả năng làm gián đoạn sản xuất nhiên liệu, hoạt động hàng không và xuất khẩu của Nga cũng tăng lên.
Trong một cuộc tấn công riêng biệt vào ngày 27 tháng 6, hỏa tiễn tầm xa Flamingo FP-5 do Ukraine sản xuất đã "tấn công thành công" một cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu của Nga tại thành phố Volgograd.
[Kyiv Independent: Ukraine strikes Russian oil hub supplying Moscow for 2nd time this month, military says]
3. Ukraine tuyên bố "Tinh thần Anchorage" đã "tiêu tùng", Nga phải đối mặt với thực tế trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Ngày 28 tháng 6, Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết niềm tin của Nga vào những "thỏa thuận" đạt được với Mỹ trong hội nghị thượng đỉnh Alaska năm ngoái đã được chứng minh là sai lầm.
"Thực tế cho thấy rõ một điều: nếu 'Tinh thần Anchorage' từng tồn tại, thì chắc chắn nó đã chết rồi," Sybiha nói, chế giễu luận điểm của Nga về các thỏa thuận được tường trình đã đạt được giữa Tổng thống Donald Trump và Putin vào tháng 8 năm 2025.
Những bình luận này được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng chưa có thỏa thuận nào được ký kết tại Anchorage, trái ngược với phiên bản sự kiện do Mạc Tư Khoa đưa ra.
"Đối với Nga, bài học từ Anchorage là bất kỳ kế hoạch hòa bình nào được xây dựng mà không có sự tham gia của Ukraine đều sẽ chỉ là ảo tưởng và tan biến", Sybiha nói.
Ngoại trưởng Ukraine nói thêm rằng Mạc Tư Khoa nên ngừng "tin vào những điều huyền bí" và ngồi xuống đàm phán nghiêm chỉnh, nếu không sẽ phải đối mặt với vị thế ngày càng xấu đi trong cuộc chiến.
Cái gọi là "thỏa thuận Alaska" đề cập đến yêu cầu của Mạc Tư Khoa đối với Washington nhằm gây áp lực buộc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi Donbas, một người quen thuộc với các cuộc thảo luận về Alaska trước đây đã nói với Kyiv Independent.
Yêu cầu này — vốn đòi hỏi lực lượng Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ mà họ hiện đang kiểm soát — là điều không thể chấp nhận được đối với Kyiv.
Theo Axios đưa tin, trích dẫn các nguồn tin chính thức giấu tên, trong một hội nghị thượng đỉnh G7 hồi đầu tháng này, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng đối với Putin và nói rằng ông có thể rút lại "các thỏa thuận Alaska".
Gần đây, Tổng thống Trump cũng nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy "đang làm khá tốt" trong cuộc chiến, đồng thời lưu ý đến các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn gần đây của Ukraine nhằm vào Mạc Tư Khoa.
Những phát biểu của ông được đưa ra ngay sau khi một quan chức cao cấp của Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng Tổng thống Trump đã bí mật thúc giục Tổng thống Zelenskiy hành động "mạnh dạn hơn" đối với Nga.
Mặc dù các quan chức Nga đã phủ nhận điều này, họ cũng chỉ trích Washington vì không thực hiện những lời hứa được tường trình đã đưa ra ở Alaska, phản ánh sự bất an ngày càng tăng của Mạc Tư Khoa đối với lập trường của Mỹ về cuộc chiến.
Theo Axios, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Alaska vào ngày 15 Tháng Tám, trong tư cách là nhà lãnh đạo tình báo quốc gia Tulsi Gabbard đã tung ra các báo cáo bất lợi cho Ukraine, mô tả việc Hoa Kỳ ép buộc Ukraine buông súng đầu hàng Nga là một hành động nhân đạo, cần thiết và cấp bách.
[Kyiv Independent: Ukraine says 'Spirit of Anchorage' is 'dead,' Russia must face reality in peace talks]
4. Ukraine giành được quyền tự do cho bảy thường dân bị Nga giam giữ.
Theo ông Dmytro Lubinets, Ủy viên Nhân quyền của Quốc hội Ukraine, Ukraine đã bảo đảm việc hồi hương bảy công dân dân sự bị giam giữ bất hợp pháp tại Nga trong nhiều năm.
Những người được trả tự do, có độ tuổi từ 35 đến 66, đều bị lực lượng Nga bắt giữ vào năm 2022 trong thời gian xâm lược Mariupol, cũng như các vùng Kyiv, Kharkiv, Zaporizhzhia và Luhansk. Lubinets đặc biệt nhấn mạnh rằng những người bị giam giữ từ vùng Kyiv bị bắt từ quận Bucha, một khu vực mà lực lượng xâm lược đã gây ra nhiều tội ác trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược.
Theo nhà lãnh đạo cơ quan thanh tra, hoàn cảnh bắt giữ của họ rất khác nhau. Một người Ukraine bị bắt cóc khỏi nhà chỉ vì các con trai ông đang phục vụ trong Quân đội Ukraine, trong khi một người khác bị bắt giữ khi đang trên đường đi làm vào ngày đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Nhóm này cũng bao gồm một tình nguyện viên đã gia nhập đội cứu thương "Taira's Angels" ở Mariupol vào năm 2022. Tình nguyện viên này bị bắt cùng ngày với nữ nhân viên cứu thương nổi tiếng người Ukraine, được biết đến với biệt danh "Taira", người đã được trả tự do thành công trong một cuộc trao đổi trước đó.
Ông Lubinets tuyên bố rằng việc hồi hương những thường dân này là kết quả của sự phối hợp nhân đạo trực tiếp với Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, Cơ quan Tình báo Đối ngoại và tất cả các cơ quan khác hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh.
Trao đổi tù nhân rộng rãi hơn
Việc thả các thường dân diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực hồi hương đang được đẩy mạnh trở lại. Hôm thứ Sáu, Ukraine và Nga đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, mỗi bên trao trả 160 tù binh chiến tranh.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã xác nhận việc hồi hương 160 người Ukraine, bao gồm các quân nhân thuộc Quân đội Ukraine, Cơ quan Vận tải Đặc biệt Nhà nước, Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Biên phòng Nhà nước. Những người được trả tự do bao gồm các chiến sĩ đã chiến đấu tại Mariupol và nhà máy thép Azovstal, cũng như trên các chiến tuyến Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kyiv, Chernihiv và Sumy.
"Chúng tôi tiếp tục đưa người dân Ukraine trở về từ sự giam cầm của Nga," Tổng thống Zelenskiy nói, đồng thời cảm ơn nhóm đàm phán và các đơn vị tiền tuyến, những người mà hoạt động của họ đã giúp bổ sung quỹ dự trữ ngoại hối của Ukraine. "Đặc biệt cảm ơn tất cả các đơn vị của chúng ta ở tiền tuyến, những người đã bổ sung quỹ dự trữ ngoại hối của Ukraine, và nhờ lòng dũng cảm của họ, chúng ta có thể đưa người dân của mình trở về nhà."
Kyrylo Budanov, nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống, đã chào đón các tù nhân được trả tự do, nhấn mạnh sự khó khăn trong thời gian họ bị giam cầm và khẳng định rằng việc họ đoàn tụ với người thân yêu là "niềm hạnh phúc thực sự" cho cả đất nước.
Sau các cuộc trao đổi, Tổng thống Zelenskiy tái khẳng định cam kết của Kyiv trong việc bảo đảm thả tất cả những người bị giam giữ còn lại. Ông tuyên bố: "Chúng tôi nhớ tất cả những người vẫn đang bị giam giữ. Chúng tôi đang kiểm tra từng cái tên. Chúng ta phải đưa tất cả mọi người trở về - cả quân nhân và thường dân."
[Kyiv Post: Ukraine Secures Release of Seven Civilians from Russian Captivity]
5. Tổng thống Biden cáo buộc Tổng thống Trump "phá hoại NATO" và "lựa chọn Putin thay vì các đồng minh của Mỹ".
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích người kế nhiệm của mình, Ông Donald Trump, về đường lối của ông đối với NATO và Nga trong một buổi dạ tiệc gây quỹ của Đảng Dân chủ ở Maryland vào ngày 27 tháng 6, trong một trong những bài phát biểu công khai hiếm hoi của ông kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2025.
Phát biểu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 của Mỹ, Cựu Tổng thống Biden cáo buộc Tổng thống Trump "phá hủy NATO" và "lựa chọn Putin thay vì các đồng minh của Mỹ".
"Vấn đề không chỉ là việc ông ta cố tình xuyên tạc và phá hoại NATO, chọn Putin thay vì các đồng minh của Mỹ, hay việc ông ta đã làm suy yếu vị thế của chúng ta trên trường quốc tế hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử," Tổng thống Biden nói.
Những phát biểu của Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm làm trung gian hòa giải một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga phần lớn đã bị đình trệ, do cả hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về các vấn đề lãnh thổ.
Đầu năm nay, trọng tâm của chính quyền Trump đã chuyển sang cuộc chiến với Iran. Kể từ đó, Ukraine và các đồng minh Âu Châu ngày càng đóng vai trò chủ đạo trong các cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh và nỗ lực chấm dứt chiến tranh, trong khi sự can thiệp của Mỹ trở nên ít nổi bật hơn.
Ban lãnh đạo mới của Mỹ cũng đã cắt giảm mạnh viện trợ cho Ukraine, khiến Âu Châu phải gánh vác gánh nặng tài chính trong việc giúp Kyiv chống lại sự xâm lược của Nga.
Nhiệm kỳ của Tổng thống Trump cũng chứng kiến những rạn nứt chưa từng có trong NATO khi tổng thống Mỹ đe dọa rút khỏi liên minh vì các đồng minh không tham gia cuộc chiến của ông với Iran.
[Kyiv Independent: Biden accuses Trump of 'destroying NATO,' 'choosing Putin over American allies']
6. Một Dân biểu Nga đe dọa "sẽ cho nổ tung một nửa Phần Lan", nói rằng đất nước này đang biến thành "Ukraine thứ hai".
Hôm Thứ Bẩy, 27 Tháng Sáu, một thành viên của Duma Quốc gia Nga đã cáo buộc Phần Lan đang trở thành "một Ukraine thứ hai", đồng thời cảnh báo rằng Mạc Tư Khoa có sức mạnh quân sự đủ để phá hủy một nửa đất nước này.
Những lời đe dọa này xuất hiện một ngày sau khi Phần Lan công bố kế hoạch hợp tác với công ty quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ để xây dựng trung tâm bảo dưỡng đầu tiên của Âu Châu dành cho hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, gọi tắt là MLRS tại thành phố Tampere.
Ông Aleksey Zhuravlyov, phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, nói với hãng tin thân Cẩm Linh Gazeta.Ru ngày 27 tháng 6 rằng các nhà lãnh đạo Phần Lan "đang dẫn đất nước đến vực thẳm".
"Họ tiếp tục leo thang, tìm mọi cách để chọc giận Nga. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không khuất phục trước những hành động khiêu khích, nhưng chúng tôi sẽ tăng cường phòng thủ trên đoạn biên giới rất quan trọng này. Ngay cả bây giờ, tôi bảo đảm với các bạn, chúng tôi có đủ trang thiết bị quân sự tập trung ở đó để thổi bay một nửa Phần Lan."
Ông Zhuravlyov cáo buộc Phần Lan "đang dần trở thành một Ukraine thứ hai" sau quyết định gia nhập NATO năm 2023.
Sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022, Phần Lan đã có lập trường cứng rắn chống lại Mạc Tư Khoa, từ bỏ chính sách trung lập lâu nay và trở thành thành viên của NATO để đáp trả sự xâm lược của Nga. Quốc gia Bắc Âu này có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga và đã tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh phương Tây kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Putin đã đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO bằng lời cảnh báo rằng Helsinki giờ đây "sẽ gặp rắc rối".
Kể từ đó, Phần Lan đã tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của mình trong bối cảnh các cáo buộc về sự leo thang khiêu khích của Nga. Biên giới với Nga đã bị đóng cửa từ năm 2023, và Helsinki đã cáo buộc Mạc Tư Khoa dàn dựng các hoạt động hỗn hợp và mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự dọc biên giới.
Một cuộc điều tra ngày 26 tháng 6 kết luận rằng Nga đang tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của mình dọc biên giới NATO — bao gồm cả gần Phần Lan, Na Uy và các quốc gia Baltic — để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng với Liên minh.
Mới đây, Phần Lan cũng đã bỏ phiếu bãi bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân kéo dài nhiều năm, cho phép nước này tiếp nhận, vận chuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình như một phần của hợp tác phòng thủ với các đồng minh. Biện pháp mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7.
Ông Zhuravlyov, người nổi tiếng với quan điểm diều hâu, trước đây từng đe dọa Phần Lan bằng "sự hủy diệt". Trong phát biểu ngày 27 tháng 6, ông tuyên bố Phần Lan đã "chịu nhiều thiệt hại hơn bất kỳ quốc gia Âu Châu nào khác" vì sự đoạn tuyệt với Nga.
[Kyiv Independent: Russian lawmaker threatens to 'blow up half of Finland,' says country turning into 'second Ukraine']
7. Tổng thống Li Băng hoan nghênh nỗ lực của Pháp và Ý trong việc thành lập liên minh thay thế lực lượng gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc.
Hôm Thứ Bẩy, 27 Tháng Sáu, Tổng thống Li Băng Joseph Aoun đã hoan nghênh những nỗ lực của Pháp và Ý trong việc thành lập một liên minh đa quốc gia để kế nhiệm lực lượng gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại nước ông, vốn sẽ hết hạn nhiệm vụ vào cuối năm nay.
Lực lượng gìn hòa bình ở miền nam Li Băng, UNIFIL, bao gồm khoảng 7.500 binh sĩ đến từ gần 50 quốc gia. Lực lượng này đã hiện diện từ năm 1978, mặc dù sự hiện diện của họ không ngăn chặn được các cuộc xung đột liên tiếp giữa Israel và các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Li Băng.
Tháng 8 năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, dưới áp lực của Mỹ, đã quyết định chấm dứt nhiệm vụ của UNIFIL vào ngày 31 tháng 12 năm 2026.
Trong một tuyên bố, Aoun gọi sáng kiến của Âu Châu là "một biểu hiện chân thành về cam kết quốc tế trong việc hỗ trợ chủ quyền và ổn định của Li Băng".
Hôm thứ Năm, sau cuộc gặp với Thủ tướng Ý Georgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hai nước "muốn thành lập một liên minh cho thỏa thuận hậu UNIFIL, rõ ràng là phối hợp với Liên minh Âu Châu và Liên Hiệp Quốc, để tăng cường chủ quyền của Li Băng và quân đội của nước này" và ngăn chặn việc lãnh thổ Li Băng bị sử dụng làm "bàn đạp cho sự leo thang khu vực".
UNIFIL cho biết bảy binh sĩ của họ đã thiệt mạng ở Li Băng kể từ khi cuộc chiến giữa Hezbollah và Israel nổ ra vào đầu tháng 3.
[CBSNews: Lebanese president welcomes French, Italian efforts to form coalition to replace U.N. peacekeepers]
8. Theo thông báo của Không quân Ukraine, một chiếc MiG-29 bị rơi trong nhiệm vụ chiến đấu, phi công đã nhảy dù an toàn.
Theo thông báo của Không quân Ukraine, một máy bay chiến đấu MiG-29 của nước này đã bị rơi vào đêm 27 tháng 6 khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại tỉnh Poltava sau khi mất liên lạc với máy bay.
Phi công đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm và được đội cấp cứu tìm thấy, sau đó được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị.
"Nguyên nhân và hoàn cảnh đang được điều tra," Không quân cho biết.
Quân đội không cung cấp thông tin chi tiết về nhiệm vụ hoặc nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc mất liên lạc.
MiG-29 là máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ do Liên Xô thiết kế, được phát triển vào những năm 1970 và đưa vào phục vụ đầu những năm 1980. Ukraine tiếp tục vận hành loại máy bay này với các cấu hình nâng cấp cho nhiệm vụ phòng không và tấn công như một phần của phi đội không quân chiến đấu của mình.
Vụ việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau một tai nạn chết người liên quan đến lực lượng không quân quân sự Ukraine.
Theo Không quân Ukraine, một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của nước này đã bị rơi ở tỉnh Khmelnytskyi vào tối ngày 16 tháng 6 khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
Trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Nga, Ukraine tiếp tục dựa rất nhiều vào các máy bay chiến đấu thời Liên Xô, đồng thời dần dần tích hợp các máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp vào lực lượng không quân của mình.
[Kyiv Independent: Ukrainian MiG-29 crashes during combat mission, Air Force says, pilot ejects safely]
9. Tổng thống Trump đe dọa áp thuế bổ sung đối với các quốc gia Âu Châu sử dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số.
Tổng thống Trump đã đe dọa áp thuế 100% đối với các quốc gia Âu Châu đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các tập đoàn Mỹ.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, tổng thống cho biết "nhiều quốc gia Âu Châu" đang thảo luận hoặc "sắp sửa thực hiện điều này".
"Xin hãy hiểu rằng tuyên bố này nhằm thể hiện việc bất kỳ quốc gia nào áp đặt loại thuế như vậy sẽ ngay lập tức phải chịu mức thuế quan 100% đối với tất cả hàng hóa được gửi đến Hoa Kỳ", Tổng thống Trump nói. "Mức thuế quan này sẽ thay thế các thỏa thuận thương mại đã ký kết với quốc gia đó, bất kể đã được thực hiện, ký kết hay chưa. Thêm vào đó, mức thuế quan 100% sẽ được áp dụng ngay lập tức nếu họ tiếp tục thực hiện."
Thuế đối với các dịch vụ trực tuyến thường được áp đặt để chống lại ảnh hưởng từ bên ngoài của các tập đoàn công nghệ lớn và thường nhắm vào các công ty lớn của Mỹ như Apple, Amazon và Meta.
Lời hứa tăng thuế quan của Tổng thống Trump đe dọa làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán thương mại với Liên minh Âu Châu. Lời đe dọa của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu thông qua một thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp và một số sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Đổi lại, Mỹ sẽ giới hạn hầu hết các loại thuế quan đối với Liên minh Âu Châu ở mức 15%.
Ngoài các đề xuất về thuế, Liên Hiệp Âu Châu còn có nhiều biện pháp khác nhằm hạn chế ảnh hưởng quá lớn từ các công ty công nghệ lớn, chẳng hạn như Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, cho phép các cơ quan quản lý đặt ra các quy tắc hoạt động nghiêm ngặt và phạt các nền tảng lớn.
Trong một tuyên bố, Ủy ban Âu Châu đã bảo vệ "quyền chủ quyền" của mình trong việc điều tiết hoạt động kinh tế của chính mình.
"Các biện pháp đơn phương nhắm vào những chính sách hợp pháp như vậy là không chính đáng. Nếu được thực hiện, Liên Hiệp Âu Châu sẽ phản ứng nhanh chóng và dứt khoát để bảo vệ các quyền và quyền tự chủ về quy định của mình", tuyên bố cho biết. "Liên Hiệp Âu Châu luôn ủng hộ một giải pháp toàn cầu cho việc đánh thuế công bằng đối với nền kinh tế kỹ thuật số, phù hợp với kết luận của các bộ trưởng tài chính G7. Đó vẫn là con đường mà chúng tôi ưu tiên và chúng tôi sẵn sàng tham gia một cách xây dựng để đạt được điều đó."
Một số quốc gia — bao gồm nhiều quốc gia ngoài Liên minh Âu Châu — cũng đã áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số và chính quyền Trump đã nhiều lần sử dụng các mối đe dọa về thuế quan để gây áp lực buộc họ thay đổi hành vi của mình.
Năm ngoái, Canada đã rút lại thuế dịch vụ kỹ thuật số do những lời đe dọa từ tổng thống. Và gần đây hơn, nước này đã phát tín hiệu rằng họ có thể xem xét lại quyết định yêu cầu các ông lớn trong lĩnh vực phát trực tuyến phải đóng góp 15% doanh thu tại Canada để hỗ trợ nội dung khu vực.
Trước đây, Tổng thống Trump từng đe dọa sẽ có hành động chống lại các quốc gia áp dụng thuế kỹ thuật số, cho rằng chúng tấn công không công bằng vào các công ty công nghệ của Mỹ. Đầu tuần này, chính phủ Anh đã bảo vệ việc sử dụng loại thuế này.
[Politico: Trump threatens additional tariffs on European countries using digital service taxes]
10. Nga đã phóng 1.400 máy bay điều khiển từ xa và 1.500 quả bom dẫn đường vào Ukraine trong một tuần.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, rằng lực lượng Nga đã triển khai khoảng 1.400 máy bay điều khiển từ xa tấn công, 1.500 bom dẫn đường và 19 hỏa tiễn các loại, bao gồm cả hỏa tiễn đạn đạo, chống lại Ukraine trong tuần qua.
Nga tấn công Ukraine bằng 1.400 máy bay điều khiển từ xa và 1.500 quả bom dẫn đường.
Trong một tuyên bố được đăng tải trên Telegram, Tổng thống Zelenskiy lưu ý rằng 15 khu vực của Ukraine đã phải hứng chịu các cuộc tấn công của Nga trong vòng bảy ngày. Ông nhấn mạnh rằng các thành phố Kherson, Zaporizhzhia, Kharkiv và Sumy đã phải đối mặt với các cuộc oanh tạc gần như hàng ngày.
Tổng thống Zelenskiy tuyên bố: "Người Nga đang sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để tấn công người dân, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự của chúng ta", đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc tấn công này liên tục gây thương vong cho dân thường và mối đe dọa về các cuộc tấn công tiếp theo vẫn thường trực.
Trước chiến dịch không kích leo thang, tổng thống nhấn mạnh rằng việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine – đặc biệt là các hệ thống chống hỏa tiễn đạn đạo – vẫn là mục tiêu hàng đầu. Ông cũng ủng hộ việc mở rộng khuôn khổ "Thỏa thuận máy bay điều khiển từ xa" quốc tế và kêu gọi các đồng minh áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Mạc Tư Khoa.
Tổng thống Zelenskiy nói: "Các biện pháp trừng phạt đối với Nga và các đồng minh của nước này trong cuộc chiến phải được thực thi chính xác ở những nơi mà chúng sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Cần có những bước đi mạnh mẽ và nhanh chóng để buộc Nga chấm dứt cuộc chiến này."
Tiếp tục tấn công Sumy và Zaporizhzhia
Việc công bố số liệu thống kê hàng tuần trùng hợp với các cuộc tấn công đang diễn ra của Nga vào các khu vực mà tổng thống đã nêu bật.
Sáng thứ Bảy, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nhằm vào thành phố Sumy ở phía đông bắc. Theo Cảnh sát Quốc gia Ukraine, vụ tấn công đã làm bị thương 11 thường dân, trong đó có hai trẻ em. Cuộc tấn công sử dụng một máy bay điều khiển từ xa, gọi tắt là UAV phản lực được cải tiến và nhắm thẳng vào một khu dân cư.
Cuộc tấn công sáng nay diễn ra sau một đợt oanh tạc bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn suốt đêm, gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ khu vực Sumy. Các cuộc tấn công tập trung vào quận Okhtyrka và các cộng đồng xung quanh, làm bị thương 10 người, trong đó có một phụ nữ 53 tuổi bị bỏng nặng và hiện đang nằm bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chính quyền khu vực cho biết các máy bay điều khiển từ xa bay ở độ cao thấp để tránh bị radar phát hiện, gây thiệt hại về cấu trúc cho các nhà dân và trạm xăng địa phương.
Các cuộc tấn công vào Sumy là một phần của làn sóng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn trên toàn quốc. Lực lượng Không quân Ukraine báo cáo rằng Nga đã phóng 129 máy bay điều khiển từ xa tấn công trong đêm thứ Bảy, bao gồm các mẫu Shahed, Gerbera và Italmas, cũng như các máy bay điều khiển từ xa mồi nhử. Các đơn vị phòng không Ukraine đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa thành công 113 máy bay điều khiển từ xa đang bay tới.
Cùng lúc đó, máy bay chiến thuật Nga đã tấn công vào thành phố Zaporizhzhia ở phía nam bằng bom dẫn đường vào khuya thứ Sáu. Ivan Fedorov, nhà lãnh đạo Cơ quan Quân sự Khu vực Zaporizhzhia, báo cáo rằng ba quả bom đã rơi xuống thành phố, làm hư hại một tòa nhà chung cư cao tầng và làm bị thương sáu người, trong đó có một trẻ em 13 tuổi.
[Kyiv Post: Russia Launched 1,400 Drones and 1,500 Guided Bombs at Ukraine in a Week]
11. Sergei Ivanov là ai?
Sergei Borisovich Ivanov sinh ngày 31 Tháng Giêng năm 1953 và qua đời hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, 2026 là một chính trị gia và quan chức cao cấp người Nga, từng giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh từ tháng 11 năm 1999 đến tháng 3 năm 2001, Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 2 năm 2007, Phó Thủ tướng từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 2 năm 2007, và Phó Thủ tướng thứ nhất từ tháng 2 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008.
Sau khi Dmitry Medvedev đắc cử Tổng thống Nga, Ivanov được bổ nhiệm lại làm Phó Thủ tướng (nhiệm kỳ: 2008–2011) trong nội các thứ hai của Vladimir Putin. Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 8 năm 2016, Ivanov làm Chánh Văn phòng Tổng thống. Sau đó, ông giữ chức đặc phái viên của Tổng thống về các vấn đề hoạt động môi trường, sinh thái và giao thông từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 2 năm 2016. Từng phục vụ trong KGB Liên Xô và cơ quan kế nhiệm là Cơ quan An ninh Liên bang, ông mang hàm đại tướng. Ông cũng giữ chức vụ Cố vấn Nhà nước hạng nhất của Liên bang Nga.
Trước khi gia nhập chính quyền liên bang ở Mạc Tư Khoa, Ivanov từng làm việc tại Âu Châu và Kenya, Phi Châu từ cuối những năm 1991 với tư cách là chuyên gia về luật và ngoại ngữ. Là một nhân viên của KGB thời Liên Xô, Ivanov trở thành bạn nghiệp của Vladimir Putin, người đã bổ nhiệm ông làm Thứ trưởng vào năm 1998. Ông thuộc nhóm cố vấn an ninh thân cận của Putin.
[Kyiv Post: Who is Sergei Ivanov]
12. Quỹ Minderoo của tỷ phú người Úc Andrew Forrest cam kết tài trợ 2 triệu đô la để hỗ trợ ngành nông nghiệp và thực phẩm của Ukraine.
Quỹ Minderoo của tỷ phú khai khoáng người Úc Andrew Forrest đã cam kết 2 triệu đô la cho Chương trình Lương thực Thế giới để hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp thực phẩm Ukraine đang gặp khó khăn do hậu quả của cuộc xâm lược toàn diện của Nga, bao gồm cả đất nông nghiệp bị tàn phá bởi bom mìn và xuất khẩu bị gián đoạn.
Nguồn vốn này sẽ hỗ trợ cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm của Chương trình Lương thực Thế giới, giúp các doanh nghiệp nông nghiệp thực phẩm của Ukraine mở rộng quy mô và kết nối với thị trường và các nhà đầu tư.
Phát biểu tại Hội nghị Phục hồi Ukraine ở Gdansk, Ba Lan vào ngày 25-26 tháng 6, ông Forrest cho biết khoản đầu tư này sẽ xây dựng năng lực và giải phóng vốn tư nhân cho các doanh nghiệp hoạt động tại một số khu vực bị tàn phá nặng nề nhất bởi chiến tranh ở Ukraine.
"Giờ là lúc đầu tư vào Ukraine," ông Forrest nói với tờ Kyiv Independent tại hội nghị. "Các nhà tài trợ, giờ là lúc tạo ra sự khác biệt thực sự ở nơi người dân đang chịu khổ và nơi mà đầu tư không thể đến được," ông nói.
"Chính phủ không thể huy động vốn nhanh chóng, các nhà đầu tư không thể huy động vốn, nhưng các nhà hảo tâm như các bạn thì có thể."
Cuộc xâm lược toàn diện của Nga đã giáng một đòn mạnh vào các công ty nông nghiệp của Ukraine, với việc ô nhiễm bom mìn hạn chế tiếp cận khoảng 23% diện tích đất canh tác của Ukraine. Nông nghiệp vẫn là một phần quan trọng của nền kinh tế Ukraine, tạo ra 22,7 tỷ đô la xuất khẩu năm ngoái và chiếm khoảng 10% GDP, nhưng nguồn tài chính đã cạn kiệt khi các ngân hàng rút lui trong bối cảnh rủi ro chiến tranh.
Trong một thông cáo báo chí, Minderoo cho biết khoản tài trợ 2 triệu đô la này "dựa trên thành công của sáng kiến Ngũ cốc từ Ukraine, vốn đã cung cấp hơn 320.000 tấn hàng hóa lương thực cho khoảng 9 triệu người thiếu lương thực trên khắp Phi Châu và Trung Đông."
Theo thông cáo báo chí, nguồn tài trợ của Minderoo cũng đã giúp vận chuyển 23.000 tấn lúa mì đến vùng Sừng Phi Châu thông qua Sáng kiến Ngũ cốc Hắc Hải - đồng thời hỗ trợ nông dân Ukraine và rà phá bom mìn trên hơn 770.000 mét vuông đất nông nghiệp để đưa đất trở lại sản xuất và khôi phục sinh kế nông thôn.
Ông Forrest cũng thông báo tại hội nghị rằng Quỹ Minderoo đã cam kết tài trợ 500.000 đô la cho Quỹ Olena Zelenska để cải thiện sự an toàn và khả năng phục hồi của các trường học tại các cộng đồng gần tiền tuyến trên khắp Ukraine.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022, Quỹ Minderoo đã cung cấp 40 triệu đô la Úc để hỗ trợ cứu trợ nhân đạo, phục hồi nông nghiệp, rà phá bom mìn, tăng cường khả năng phục hồi cộng đồng và các nỗ lực truy cứu trách nhiệm.
[Kyiv Independent: Australian billionaire Andrew Forrest’s Minderoo Foundation pledges $2 million to support Ukraine agrifood sector]