Jerusalem, 04/11/05 - Theo tin của tờ Jerusalem Post, phúc trình cho rằng Tòa Thánh Vatican và chính phủ Do Thái đã đạt được thỏa thuận về địa điểm Nhà Tiệc Ly là không đúng.

Vào đầu tháng 10 vừa qua, nhật báo Il Messagero phát hành tại Ý loan tin rằng Tòa Thánh Vatican và chính phủ Do Thái đã nhượng bộ lẫn nhau về một địa điểm lịch sử trong Thánh Kinh. Theo tờ báo này thì chính quyền Do Thái sẽ nhượng quyền kiềm soát địa điểm có “Phòng Tiệc Ly” cho Giáo Hội Công Giáo. Đổi lại, Tòa Thánh sẽ nhượng quyền kiểm soát giáo đường cổ của Do Thái Giáo ở vùng Toledo Tây Ban Nha cho cộng đồng người Do Thái ở đây.

Căn nhà Tiệc Ly tọa lạc trên núi Zion ở Jerusalem và nằm ngay trên địa điểm mà người Do Thái cho là mộ phần của vua David. Do vậy, phần dưới, tức mộ vua David vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Do Thái. Cũng theo bài báo nói trên thì thoả ước này sẽ được ký kết khi TT Do Thái là ông Moshe Katsav đến Vatican gặp ĐGH vào ngày 17 tháng 11 này.

Tuy nhiên, theo tờ Jerusalem Post thì cả tổng Tống Katsav và Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Hợp Nhất Kitô Giáo, đều bác bỏ tin cho là hai bên đã đạt được thỏa hiệp.

TT Katsav nói với tờ Jerusalem Post rằng “Tôi đã đọc bản tin nhưng không hề biết gì về vấn đề này”. Còn đức Hồng Y Kasper thì nói” Cho tới bây giờ không có thỏa ước nào về vấn đề này”