Jakarta 30/10/05 -Cảnh sát Indonesia đang truy lùng gắt gao các thủ phạm đã cắt cổ ba thiếu nữ Công Giáo tuổi 15, 16, và 19 tại một đảo từng xảy ra nhiều vụ xô xát bạo lực giữa người Hồi Giáo và Kitô Giáo. Đầu các thiếu nữ đã bị bỏ ra ngoài đường trước cửa nhà thờ. Sau vụ thảm sát Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã gọi hành vị tội phạm này là “dã man”.
Cảnh sát đã phỏng vấn nhiều người và cho tới nay chỉ biết ít nhất là có 6 người mặc quần áo đen, đeo mặt nạt xông vào nhà thờ, cắt cổ 4 thiếu nữ, nhưng một cô thoát được, chỉ bị thương
Sau vụ bạo động dã man chính quyền Nam Dương đã phái tới đây 1000 cảnh sát để gìn giữ an ninh cho ngày lễ kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi Giáo được cử hành vào ngày 3 tháng 11.
Từ năm 1998 đến 2001 các cuộc bạo động xảy ra giữa người Hồi Giáo và Kitô Giáo tại đảo Poso đã làm 2000 người thiệt mạng. Từ khi hai bên ký thỏa hiệp sống chung hòa bình vào năm 2001 cho tới nay vẫn còn thỉnh thoảng xảy ra các vụ bạo động nhắm vào người Kitô Giáo.
Tại Nam Dương, 85% dân chúng theo Hồi Giáo. Tuyệt đại đa số người Hồi Giáo Nam Dương là ôn hòa nhưng trong những năm gần đây, người ta thấy gia tăng các cuộc tấn công đẫm máu do một nhóm Hồi Giáo quá khích chủ trương
Cảnh sát đã phỏng vấn nhiều người và cho tới nay chỉ biết ít nhất là có 6 người mặc quần áo đen, đeo mặt nạt xông vào nhà thờ, cắt cổ 4 thiếu nữ, nhưng một cô thoát được, chỉ bị thương
Sau vụ bạo động dã man chính quyền Nam Dương đã phái tới đây 1000 cảnh sát để gìn giữ an ninh cho ngày lễ kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi Giáo được cử hành vào ngày 3 tháng 11.
Từ năm 1998 đến 2001 các cuộc bạo động xảy ra giữa người Hồi Giáo và Kitô Giáo tại đảo Poso đã làm 2000 người thiệt mạng. Từ khi hai bên ký thỏa hiệp sống chung hòa bình vào năm 2001 cho tới nay vẫn còn thỉnh thoảng xảy ra các vụ bạo động nhắm vào người Kitô Giáo.
Tại Nam Dương, 85% dân chúng theo Hồi Giáo. Tuyệt đại đa số người Hồi Giáo Nam Dương là ôn hòa nhưng trong những năm gần đây, người ta thấy gia tăng các cuộc tấn công đẫm máu do một nhóm Hồi Giáo quá khích chủ trương