Sứ điệp Ngày Di Dân và Tỵ nạn Thế Giới 2006 của ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI : « Di dân, dấu chỉ thời đại »
Roma, ngày 25/10/2005 (Zenit) - « Di dân, dấu chỉ thời đại » là đề tài của sứ điệp ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI nhân dịp mừng Ngày Di Dân và Tỵ nạn Thế Giới lần 92, đuợc ấn định vào ngày 15/05/2006.
Sứ điệp này sẽ được ĐHY Stephen Fumio Hamao, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về mục vụ cho nguời Di dân và Du mục, và do Đức TGM Agostino Marchetto, tổng thư ký, chính thức loan báo vào ngày 28/10 sắp tới tại Vatican.
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI đã mời gọi toàn thể thế giới quan tâm đến vấn đề này trong bài huấn dụ sau khi nguyện Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật 19/6, vọng ngày tỵ nạn thế giới 2005: ngài mời gọi thế giới phải có những hành động cụ thể để đón tiếp hàng triệu nguời bắt buộc phải rời bỏ xứ sở của họ. ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI đã tuyên bố truớc sự hiện diện của hàng chục ngàn khách hành huơng đang tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô vào hôm đó: không ai đuợc phép cảm thấy mình lạc lõng xa lạ trong giáo hội : « cộng đồng Kitô hữu luôn cảm thấy gần gũi những ai đang ở trong hoàn cảnh đau thuơng; cộng đoàn Kitô hữu phải ra sức nâng đỡ họ và bầy tỏ cho họ thấy cộng đoàn Kitô hữu quan tâm và yêu thuơng họ bằng nhiều cách thế qua những hành động cụ thể, làm sao để bất cứ ai đang xa quê hương đều cảm thấy Giáo Hội như là một quê huơng mà không ai cảm thấy xa lạ với nhau ».
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI nói tiếp : Chủ đề Ngày Tỵ Nạn thế giới trong năm 2005 : «sự can đảm là nguời tỵ nạn » đã đặc biệt ghi nhận « sức mạnh của tâm hồn của nguời phải từ bỏ tất cả, ngay cả gia đình của mình, để tránh khỏi những khó khăn và những hiểm nguy lớn lao».
Cao Uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc(UNHCR) đã loan báo là trong năm 2004 tỷ số tỵ nạn đã giảm xuống 4% - như vậy con số hiện nay là 9,2 triệu dân tỵ nạn, con số thấp nhất trong gần ¼ thế kỷ qua - tuy nhiên con số của những nguời di dân và vô tổ quốc vẫn còn khá cao..
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI nói : « Sự để tâm săn sóc của Kitô hữu đối với những nguời đang gặp phải gian truân khốn khó, và lòng dấn thân để xây dựng một xã hội tuơng thân tuơng ái nhiều hơn, hằng được duỡng nuôi nhờ vào việc tham dự tích cực và ý thức vào Thánh Thể. Ai được duỡng nuôi tại bàn tiệc Thánh Thể với đức tin của Chúa Kitô sẽ thấm nhiễm cách sống của Người, đó là một nếp sống biết để ý phục vụ, đặc biệt đối với những nguời yếu đuối và bị thiệt thòi nhất… Thực thế, đức ái trong hành động chính là tiêu chuẩn để thử nghiệm tính cách đích thực của những cử hành phụng vụ ».
ĐTC còn ghi nhận thêm : « Chớ gì Năm Thánh Thể mà chúng ta đang sống trợ giúp các cộng đồng giáo phận cũng như giáo xứ biết làm sống lại khả năng đến gặp gỡ nhiều những nghèo khổ của thế giới chúng ta ».
Hiện nay, nhóm ngưòi tỵ nạn đông nhất là người A Phú Hãn với 2,1 tỵ nạn tạm trú nhiều nhất tại nước Iran và Pakistan. Tiếp đến là những dân tỵ nạn nưóc Soudan, Phi Châu : chừng 125.000 dân t0y nạn mới trốn khỏi Darfour chaßy về nước Tchad.
Roma, ngày 25/10/2005 (Zenit) - « Di dân, dấu chỉ thời đại » là đề tài của sứ điệp ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI nhân dịp mừng Ngày Di Dân và Tỵ nạn Thế Giới lần 92, đuợc ấn định vào ngày 15/05/2006.
Sứ điệp này sẽ được ĐHY Stephen Fumio Hamao, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về mục vụ cho nguời Di dân và Du mục, và do Đức TGM Agostino Marchetto, tổng thư ký, chính thức loan báo vào ngày 28/10 sắp tới tại Vatican.
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI đã mời gọi toàn thể thế giới quan tâm đến vấn đề này trong bài huấn dụ sau khi nguyện Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật 19/6, vọng ngày tỵ nạn thế giới 2005: ngài mời gọi thế giới phải có những hành động cụ thể để đón tiếp hàng triệu nguời bắt buộc phải rời bỏ xứ sở của họ. ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI đã tuyên bố truớc sự hiện diện của hàng chục ngàn khách hành huơng đang tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô vào hôm đó: không ai đuợc phép cảm thấy mình lạc lõng xa lạ trong giáo hội : « cộng đồng Kitô hữu luôn cảm thấy gần gũi những ai đang ở trong hoàn cảnh đau thuơng; cộng đoàn Kitô hữu phải ra sức nâng đỡ họ và bầy tỏ cho họ thấy cộng đoàn Kitô hữu quan tâm và yêu thuơng họ bằng nhiều cách thế qua những hành động cụ thể, làm sao để bất cứ ai đang xa quê hương đều cảm thấy Giáo Hội như là một quê huơng mà không ai cảm thấy xa lạ với nhau ».
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI nói tiếp : Chủ đề Ngày Tỵ Nạn thế giới trong năm 2005 : «sự can đảm là nguời tỵ nạn » đã đặc biệt ghi nhận « sức mạnh của tâm hồn của nguời phải từ bỏ tất cả, ngay cả gia đình của mình, để tránh khỏi những khó khăn và những hiểm nguy lớn lao».
Cao Uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc(UNHCR) đã loan báo là trong năm 2004 tỷ số tỵ nạn đã giảm xuống 4% - như vậy con số hiện nay là 9,2 triệu dân tỵ nạn, con số thấp nhất trong gần ¼ thế kỷ qua - tuy nhiên con số của những nguời di dân và vô tổ quốc vẫn còn khá cao..
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI nói : « Sự để tâm săn sóc của Kitô hữu đối với những nguời đang gặp phải gian truân khốn khó, và lòng dấn thân để xây dựng một xã hội tuơng thân tuơng ái nhiều hơn, hằng được duỡng nuôi nhờ vào việc tham dự tích cực và ý thức vào Thánh Thể. Ai được duỡng nuôi tại bàn tiệc Thánh Thể với đức tin của Chúa Kitô sẽ thấm nhiễm cách sống của Người, đó là một nếp sống biết để ý phục vụ, đặc biệt đối với những nguời yếu đuối và bị thiệt thòi nhất… Thực thế, đức ái trong hành động chính là tiêu chuẩn để thử nghiệm tính cách đích thực của những cử hành phụng vụ ».
ĐTC còn ghi nhận thêm : « Chớ gì Năm Thánh Thể mà chúng ta đang sống trợ giúp các cộng đồng giáo phận cũng như giáo xứ biết làm sống lại khả năng đến gặp gỡ nhiều những nghèo khổ của thế giới chúng ta ».
Hiện nay, nhóm ngưòi tỵ nạn đông nhất là người A Phú Hãn với 2,1 tỵ nạn tạm trú nhiều nhất tại nước Iran và Pakistan. Tiếp đến là những dân tỵ nạn nưóc Soudan, Phi Châu : chừng 125.000 dân t0y nạn mới trốn khỏi Darfour chaßy về nước Tchad.